Đức Thánh Cha chỉ định 36 thành viên điều hợp cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thánh Thể
Vatican ngày 8/9/2005 Tòa Thánh Vatican vừa công bố một danh sách 36 thành viên gồm các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và linh mục cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể sẽ được nhóm họp vào tháng mười tới.
Đặc biệt trong danh sách có tới 4 Giám mục từ Trung quốc.
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 11 này với đề tài Bí Tích Thánh Thể “suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống và truyền giáo của Giáo Hội” sẽ được nhóm họp vào các ngày từ 2-23/10 tới và thu hút 250 thành viên từ khắp nơi tụ về Roma. Các thành viên đó là các Giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục địa phương, các Giáo phụ và các Tổng Giám mục của các Giáo Hội Đông phương, một số tu sĩ được bầu chọn do các bề trên tổng quyền và các vị Hồng Y làm việc trong Giáo triều.
Sau đây là danh sách các vị được Đức Thánh Cha tuyển chọn:
Các vị Hồng Y:
Joachim Meisner, TGM Cologne, Germany;
Miguel Obando Bravo, TGM hưu trí của Managua, Nicaragua;
Jozef Tomko, chủ tịch Ủy Ban Giáo hoàng lo về Thượng Hội Đồng
Adrianus Johannes Simonis, TGM Utrecht, Hà Lan;
Edmund Szoka, chủ tịch guồng máy điều hành Vương quốc Vatican;
Vinko Puljic, TGM Sarajevo, Bosnia-Herzegovina;
Paul Shan Kuo-hsi, GM Kaohsiung, Taiwan;
Ivan Dias, TGM Bombay, India;
Francisco Errzuriz Ossa, TGM Santiago, Chile, và cũng là chủ tịch Hội đồng GM Châu Mỹ Latinh;
George Pell, TGM Sydney, Australia;
Marc Ouellet, TGM Quebec;
Jorge Arturo Medina Estvez, nguyên chủ tịch Ủy ban Phụng tự và Bí tích;
Jean-Louis Tauran, giám đốc về Văn khố và Thư viện Tòa Thánh;
Francesco Marchisano, phụ trách Vương Cung Thánh Đường Vatican;
Georges Cottier, chủ tịch Ủy ban thần học Vatican;
Các Tổng Giám Mục:
Paul Verdzekov TGM Bamenda, Cameroon;
Joseph Powathil TGM Changanacherry, Syro-Malabars, India;
Joseph Mohsen Bchara TGM Antelias thuộc Giáo Hội Maronite, Thổ Nhĩ Kỳ;
Francesco Cacucci TGM Bari-Bitonto, Ý Ðại Lợi;
John Olorunfemi Onaiyekan TGM Abuja, Nigeria, và chủ tịch của HĐGM Phi Châu và Madagascar;
Stefan Soroka TGM Philadelphia, Hoa Kỳ;
Oswald Gomis TGM Colombo, Sri Lanka, và thư ký của HĐGM Á Châu;
Cyrille Salim Bustros, TGM Newton của Giáo Hội Chính Thống Melkites, Hoa Kỳ;
Các Giám Mục:
Denis Browne, GM Hamilton, New Zealand, và chủ tịch HĐGM Châu ĐạI Dương;
Amde Grab, GM Chur, Thụy Sĩ và chủ tịch HĐGM Âu Châu;
Javier Echevarría Rodríguez, Tổng quyền Tu Hội Nhà Chúa;
Joseph Zen Ze-Kiun, GM Hong Kong;
Jean-Louis Brugus, GM Angers, Pháp quốc;
Arthur Roche GM Leeds, Anh quốc;
Menghisteab Tesfamariam GM Asmara, Eritrea;
Anthony Li Duan, GP Xian, Trung Quốc;
Luke Li Jingfeng, Fengxiang, Trung Quốc;
Louis Jin Luxian, Shanghai; Trung Quốc;
Joseph Wei Jingyi, Qiqihar, Trung Quốc;
Cám linh mục
Peter-Hans Kolvenbach, Tổng quyền dòng Tên;
Julin Carrĩn, Chủ tịch ban Hiệp Thông & Canh tân.
Vatican ngày 8/9/2005 Tòa Thánh Vatican vừa công bố một danh sách 36 thành viên gồm các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và linh mục cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể sẽ được nhóm họp vào tháng mười tới.
Đặc biệt trong danh sách có tới 4 Giám mục từ Trung quốc.
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 11 này với đề tài Bí Tích Thánh Thể “suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống và truyền giáo của Giáo Hội” sẽ được nhóm họp vào các ngày từ 2-23/10 tới và thu hút 250 thành viên từ khắp nơi tụ về Roma. Các thành viên đó là các Giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục địa phương, các Giáo phụ và các Tổng Giám mục của các Giáo Hội Đông phương, một số tu sĩ được bầu chọn do các bề trên tổng quyền và các vị Hồng Y làm việc trong Giáo triều.
Sau đây là danh sách các vị được Đức Thánh Cha tuyển chọn:
Các vị Hồng Y:
Joachim Meisner, TGM Cologne, Germany;
Miguel Obando Bravo, TGM hưu trí của Managua, Nicaragua;
Jozef Tomko, chủ tịch Ủy Ban Giáo hoàng lo về Thượng Hội Đồng
Adrianus Johannes Simonis, TGM Utrecht, Hà Lan;
Edmund Szoka, chủ tịch guồng máy điều hành Vương quốc Vatican;
Vinko Puljic, TGM Sarajevo, Bosnia-Herzegovina;
Paul Shan Kuo-hsi, GM Kaohsiung, Taiwan;
Ivan Dias, TGM Bombay, India;
Francisco Errzuriz Ossa, TGM Santiago, Chile, và cũng là chủ tịch Hội đồng GM Châu Mỹ Latinh;
George Pell, TGM Sydney, Australia;
Marc Ouellet, TGM Quebec;
Jorge Arturo Medina Estvez, nguyên chủ tịch Ủy ban Phụng tự và Bí tích;
Jean-Louis Tauran, giám đốc về Văn khố và Thư viện Tòa Thánh;
Francesco Marchisano, phụ trách Vương Cung Thánh Đường Vatican;
Georges Cottier, chủ tịch Ủy ban thần học Vatican;
Các Tổng Giám Mục:
Paul Verdzekov TGM Bamenda, Cameroon;
Joseph Powathil TGM Changanacherry, Syro-Malabars, India;
Joseph Mohsen Bchara TGM Antelias thuộc Giáo Hội Maronite, Thổ Nhĩ Kỳ;
Francesco Cacucci TGM Bari-Bitonto, Ý Ðại Lợi;
John Olorunfemi Onaiyekan TGM Abuja, Nigeria, và chủ tịch của HĐGM Phi Châu và Madagascar;
Stefan Soroka TGM Philadelphia, Hoa Kỳ;
Oswald Gomis TGM Colombo, Sri Lanka, và thư ký của HĐGM Á Châu;
Cyrille Salim Bustros, TGM Newton của Giáo Hội Chính Thống Melkites, Hoa Kỳ;
Các Giám Mục:
Denis Browne, GM Hamilton, New Zealand, và chủ tịch HĐGM Châu ĐạI Dương;
Amde Grab, GM Chur, Thụy Sĩ và chủ tịch HĐGM Âu Châu;
Javier Echevarría Rodríguez, Tổng quyền Tu Hội Nhà Chúa;
Joseph Zen Ze-Kiun, GM Hong Kong;
Jean-Louis Brugus, GM Angers, Pháp quốc;
Arthur Roche GM Leeds, Anh quốc;
Menghisteab Tesfamariam GM Asmara, Eritrea;
Anthony Li Duan, GP Xian, Trung Quốc;
Luke Li Jingfeng, Fengxiang, Trung Quốc;
Louis Jin Luxian, Shanghai; Trung Quốc;
Joseph Wei Jingyi, Qiqihar, Trung Quốc;
Cám linh mục
Peter-Hans Kolvenbach, Tổng quyền dòng Tên;
Julin Carrĩn, Chủ tịch ban Hiệp Thông & Canh tân.