TUCSON, Ariz. - Giáo phận Tucson thuộc bang Arizona năm vừa qua đã nộp đơn khai báo “giáo phận khánh kiệt tài chánh”, sự vụ xẩy ra do các vụ kiện xách tính dục bởi các linh mục, giở đây quyết định là 74 giáo xứ trong giáo phận Tucson sẽ lập thành các tổ chức “vo vị lợi độc lập” cá biệt, chứ không tùy thuộc vào giáo phận nữa.

Từ trước tới nay, các giáo phận Công giáo tại Hoa Kỳ là thường là một tổ chức vô vị lợi duy nhất, bao gồm tất các các giáo xứ, trường học, tất cả mọi thứ tài sản đều đứng tên vị giám mục bản quyền hết. Tỉ dụ xe, hay nhà chung mà các linh mục sử dụng cũng đứng tên vị giám mục bản quyền.

Do hậu quả của các vụ kiện đòi bồi thường quá nhiều, nên các giáo phận không có tiền trả, cho nên những người đứng đơn kiện cho rằng tài sản của các giáo xứ cũng là tài sản của địa phận, nên địa phận phải bán đi để bồi thường.

Khi các giáo xứ tách rời ra khỏi tổ chức của giáo phận, thì sẽ không bị ảnh hưởng và liên quan tới giáo phận nữa.

Trước đây một số các giáo phận như: giáo phận Baker ở Oregon, giáo phận Davenport ở Iowa; giáo phận Lincoln ở Nebrasca; giáo phận Milwaukee ở Illinois; giáo phận New York ở New York; giáo phận Providence ở Rhode Island, và giáo phận Stockton ở California cũng đã đi trước những bước như vậy.

Tuy nhiên, một số các luật sư cho biết bây giờ có tách ra thì không chắc đã cứu vãn được tình thế, vì trên nguyên tác và giấy tờ, các giáo xứ này thuộc quyền sở hữu của giáo phận.

Ngược lại ý tưởng nêu trên, Đức Hồng Y Roger Mahony thuộc TGP Los Angles ngày hôm nay gửi thông cáo cho các giáo xứ trong giáo phận và cho biết và trấn an rằng, dù các giáo xứ trong giáo phận Los Angeles không phải là những cơ chế độc lập, nhưng những luật lệ trên dù Los Angeles có khánh kiệt thì cũng không ảnh hưởng tới các giáo xứ. Hiện nay TGP los Angeles đang phải đối đầu với 550 vụ kiện.