ROME 13/09/05 - Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Đoàn Kết Kitô Giáo hy vọng những cuộc đối thoại đại kết về thần học giữa Chính Thống và Công Giáo sẽ đạt được những bước tiến quan trọng.

Trả lời cuộc phòng vấn cho một hãng truyền thông ở Roma, Đức Hồng Y cho biết nếu Đức Giáo Hoàng có thể đi được Istanbul vào tháng 11 này thì Ngài không những sẽ gặp gỡ Đức Thượng Phụ Bartholomew I, mà còn có những cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ và các đại diện của Do Thái Giáo và Cộng Đồng Tông Đồ Armenian.

Đức Hồng Y cũng cho biết các cuộc đối thoại thần học được tổ chức tại Baltimore Hoa Kỳ, giữa Chính Thống và Công Giáo đã bị ngưng trệ kể từ năm 2001 và nay sẽ được tái tục tại Istanbul và các phiên họp sẽ khởi sự vào năm 2006.

Nội dung các phiên họp tới sẽ tập trung thảo luận về vần đề hiệp thông trong giáo hội, nhất là vấn đề hoàn toàn hiệp thông có ý nghĩa gì. ĐHY cũng cho biết các phiên họp cũng sẽ bàn đến nội dung hiệp nhất (Uniatism) là vấn đề rất quan trọng. Vấn đề hiệp nhất (Uniatism) là một từ ngữ được các giới chức Chính Thống Giáo dùng để chỉ các Giáo Hội Đông Phương hoàn toàn hiệp thông với Tòa Thánh.

Đức Hồng Y cho biết mặc dù trong mấy năm qua, việc đối thoại thần học giữa Chính Thống và Công Giáo bị ngưng trệ, tuy nhiên vẫn có một vài tiến bộ trong thời gian đó. Ví dụ: Tòa Thánh Vatican đã cải thiện được mối liên hệ ngoại giao với các Giáo Hội Chính Thống ở Hy Lạp, Serbia, Bulgaria, kể cả Nga. Ngài nói cuộc đối thoại sắp tới với Chính Thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra trong bầu khí tích cực.

Được hỏi liệu có hy vọng là sẽ cuộc họp giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Alexi II? Đức Hồng Y trả lời rằng chưa có chương trình cụ thể nào cho vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn ước mong có cuộc họp như thế, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để ước vọng đó biến thành hiện thực và Đức Hồng Y kết luận : “Chúng ta cứ tiến từng bước một”.