Xích mích trong việc bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng
VATICAN CITY 17/09/05 - Theo tin của AFP, vị cựu tư lệnh cảnh sát Ý làm việc tại Vatican có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ĐGH đã lên tiếng cảnh cáo rằng vì có sự cạnh tranh giữa lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ và lực lượng an ninh Ý, mà việc bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng có thể không được chặt chẽ.
Được biết hiện nay tại Tòa Thánh Vatican có hai lực lượng bảo vệ an ninh cho ĐGH. Thứ nhất là lực lượng của chính quyền Ý gồm 130 người, Thứ hai là lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ, mà ta gọi là “lính Đức Giáo Hoàng” gồm 110 người. Mỗi bên có vị chỉ huy riêng.
Ông Enrico Marinelli chỉ huy lực lượng của Ý tại Tòa Thánh nói với tuần báo Panorama rằng vì có sự cạnh tranh giữa lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ mà việc bảo vệ an ninh cho ĐGH có thể có những sơ sót vì thiếu sự phối hợp giữa hai bên, nhất là tình hình hiện nay đang có nạn khủng bố.
Trong khi đó Đại Tá Elmor Theodor Maedar, tư lệnh Vệ Binh Thụy Sĩ, nói với nhật báo Corriere della Sera rằng lực lượng an ninh của ông phải được đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc bảo vệ ĐGH, nhất là khi Ngài tông du ngoại quốc. Ông nêu ra một thí dụ cụ thể là khi ĐGH Bênêđictô XVI tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Tại Đức, thì ĐGH có tất cả 6 người cận vệ, trong đó 4 cận vệ thuộc lực lượng an ninh Ý, còn 2 cận vệ thuộc Vệ Binh Thụy Sĩ.
Đại Tá Maedar yêu cầu Vệ Binh Thụy Sĩ phải được tuyển dụng thêm 20 người nữa cho bằng với lực lượng an ninh của Ý và lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ phải được huấn luyện chống khủng bố như lượng của Ý
Theo thỏa ước Tòa Thánh ký với chính phủ Ý Đại Lợi thì khi ĐGH rời khỏi Quốc Gia Vatican, công việc bảo vệ an ninh sẽ do lực lượng an ninh Ý đảm trach phần quan trọng. Còn Vệ Binh Thụy Sĩ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ĐGH trong các buổi lễ, canh gác căn nhà nơi ĐGH cư ngụ và kiểm soát lối ra vào của Tòa Thánh Vatican.
VATICAN CITY 17/09/05 - Theo tin của AFP, vị cựu tư lệnh cảnh sát Ý làm việc tại Vatican có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ĐGH đã lên tiếng cảnh cáo rằng vì có sự cạnh tranh giữa lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ và lực lượng an ninh Ý, mà việc bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng có thể không được chặt chẽ.
Được biết hiện nay tại Tòa Thánh Vatican có hai lực lượng bảo vệ an ninh cho ĐGH. Thứ nhất là lực lượng của chính quyền Ý gồm 130 người, Thứ hai là lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ, mà ta gọi là “lính Đức Giáo Hoàng” gồm 110 người. Mỗi bên có vị chỉ huy riêng.
Ông Enrico Marinelli chỉ huy lực lượng của Ý tại Tòa Thánh nói với tuần báo Panorama rằng vì có sự cạnh tranh giữa lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ mà việc bảo vệ an ninh cho ĐGH có thể có những sơ sót vì thiếu sự phối hợp giữa hai bên, nhất là tình hình hiện nay đang có nạn khủng bố.
Trong khi đó Đại Tá Elmor Theodor Maedar, tư lệnh Vệ Binh Thụy Sĩ, nói với nhật báo Corriere della Sera rằng lực lượng an ninh của ông phải được đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc bảo vệ ĐGH, nhất là khi Ngài tông du ngoại quốc. Ông nêu ra một thí dụ cụ thể là khi ĐGH Bênêđictô XVI tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Tại Đức, thì ĐGH có tất cả 6 người cận vệ, trong đó 4 cận vệ thuộc lực lượng an ninh Ý, còn 2 cận vệ thuộc Vệ Binh Thụy Sĩ.
Đại Tá Maedar yêu cầu Vệ Binh Thụy Sĩ phải được tuyển dụng thêm 20 người nữa cho bằng với lực lượng an ninh của Ý và lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ phải được huấn luyện chống khủng bố như lượng của Ý
Theo thỏa ước Tòa Thánh ký với chính phủ Ý Đại Lợi thì khi ĐGH rời khỏi Quốc Gia Vatican, công việc bảo vệ an ninh sẽ do lực lượng an ninh Ý đảm trach phần quan trọng. Còn Vệ Binh Thụy Sĩ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ĐGH trong các buổi lễ, canh gác căn nhà nơi ĐGH cư ngụ và kiểm soát lối ra vào của Tòa Thánh Vatican.