Thiên Chúa ở bên con người trong lịch sử

VATCAN, Thiên Chúa hiện diện “giữa dân người”, trong “không gian” và trong “lịch sử”, “như một cư dân giữa các cư dân, như một công dân giữa các công dân”, nếu “con người bận tâm lo cho sự thật và công lý”. Đức Thánh Cha Bênêditô đã phát biểu như trên trong buổi triều yết chung ngày thứ Tư (21/9) tại quảng trường thánh Phêrô vơí hàng vạn tín hữu đến tham dự. Chủ đề bài giáo lý của Đức Thánh Cha là những huấn dụ về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử và trong “cuộc sống xã hội”, tiếp tục phần giải thích về Thánh Vịnh 131 của tuần trước. Đức thánh cha nhắc lại lời thề của vua Đavít tương ứng với “lời thề của Thiên Chúa”, liên đới đến những dấn thân của con người. Ngài giải thích: Lời hứa và ân huệ của Thiên Chúa không mang tính ma thuật, nhưng con người phải đáp trả bằng sự gắn bó trung thành và kiên trì trong cuộc đối thoại đan quyện cả hai tự do của Thiên Chúa và của con người.Đức Thánh cha chú giải: trọng tâm của thánh vịnh 131 là “sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người, như một cư dân như những cư dân khác ở Giêrusalem, như một công dân sống với những công dân khác trong diễn tiến lịch sử, trong khi ban tặng quyền năng ơn phúc lành của ngài”. Ngài còn thêm: Thiên Chúa là “sự hiện diện song đôi” và thánh vịnh 131 “trở nên lời tán dương một Thiên Chúa - Emmanuel đấng hiện diện với tạo vật của ngài, sống cạnh chúng và ban phúc lành cho chúng để chúng hiệp nhất với ngài”. Để kết thúc bài giáo lý Đức Thánh cha còn thêm vài lời tự phát: “Trong thánh vịnh đã nói rỏ về mầu nhiệm Thiên Chúa ở với chúng ta, là điều sẽ được tỏ lộ rỏ ràng qua mầu nhiêm Nhập Thể. Sự trung tín của ngài là niềm cậy trông phó thác của chúng ta, niềm vui của chúng ta ở những chuyển biến trong lịch sử”.

Trong khi kết thúc buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến phái đoàn của đại diên của UEFA và Hiệp Hội Bóng Đá Ý hiện diện trong buổi triều yết. cùng với một số các trẻ em thuộc 16 nước đang tham gia chương trình “Calcio-Cares” (Bóng Đá- Chăm lo), được thực hiện vơí sự hợp tác của Hội đồng Giáo Hoàng “Cor Unum”. Ngài nói với các em đang hiện diện cùng với các đại sứ các nước của các em: “Sự có mặt của các con ở đây cho cha cơ hội nói về tầm quan trọng của thể thao, kỷ luật, nếu được luyện tâp với sự tôn trọng luật lệ, trở nên dụng cụ giáo dục và phương tiện cho những giá trị quan trọng của con người. Cha cầu mong buổi gặp gở hôm nay sẽ làm sống dây trong mỗi người chúng con sự dấn thân để để làm cho thể thao cống hiến cho việc xây dựng một xã hội sẵn sàng tôn trọng nhau, cho những cư xử trung thực và cho sự liên đới giữa các dân tộc và văn hoá”.