Số phận thai nhi nữ ở Ấn Độ

New Delhi, 22/09/05 - Người dân Ấn Độ cũng như Trung Quốc có tâm lý thích con trai hơn con gái nên thường xuyên xảy ra các vụ phá thai nếu biết thai nhi là con gái. Trường hợp các cặp vợ chồng đã có con gái rồi, thì thai nhi thứ hai nếu là con gái thường sẽ bị phá.

Luật của Ấn Độ cấm các cuộc thử nghiệm để biết giống tính thai nhi, nhưng thông thường khi theo dõi sức khoẻ sản phụ, bác sĩ đều cho họ biết thai nhi là con trai hay con gái. Việc phá thai ở Ấn Độ không bị cấm nên dù có luật cấm thử nghiệm, nạn hủy thai nhi nữ vẫn ở mức độ cao.

Các nhà nghiên cứu về dân số cho biết, tình trạng chung trên toàn thế giới, bao giờ số thai nhi nam hay nữ cũng gần ngang nhau. Nhưng thống kê tại 8 bệnh viện lớn ở Tân Đề Li cho thấy số phận thai nhi nữ như sau:

-Các cặp vợ chồng đã cómột đứa con gái rồi thì đến đứa con thứ hai, cứ 1000 em trai chỉ có 558 em gái.

-Nếu cặp vợ chồng đã có 2 gái rồi thì cứ 1000 em trai chỉ có 219 gái.

Cuộc kiểm kê dân số tại Ấn Độ năm 2001 cho thấy ở nhiều vùng cứ có 1000 em trai thì chỉ có 800 em gái. Tâm lý thích trai hơn gái bắt nguồn từ yếu tố văn hóa và tập tục cha mẹ phải cho hồi môn khi con gái đi lấy chồng.