Phải chăng cuộc bầu cử Giáo Hoàng vừa qua đã bị tiết lộ ?
Rome 23/09/05 - Theo bản tin của hệ thống truyền hình TG2 được phát đi chiều ngày 22 tháng 9 tại Ý thì một vị Hồng Y xin được dấu tên đã tiết lộ đầy đủ chi tiết về nghị hội bầu Giáo Hoàng vào tháng 4 vừa qua với một tờ báo chuyên về các vấn đề ngoại giao. Đó là tờ Limes.
Trong bài báo có tựa đề “Chúng ta đã chọn Đức Giáo Hoàng Ratzinger như thế nào”, Ký giả Lucio Brunell của tờ Limes xác nhận rằng những điều ông viết dựa trên chứng cớ tài liệu của một vị Hồng Y đã tham gia cuộc bầu cử Giáo Hoàng trong các ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2005. Theo nữ ký giả Nicole Winfield của hãng thông tấn AP thì tài liệu đó là trích trong hồi ký của một vị Hồng Y
Vị Hồng Y tiết lộ cho tờ báo Limes đã kể rằng khi 115 vị Hồng Y bước vào nhà nguyện Sistine để thảo luận, trước hết mọi người phải thề sẽ giữ bí mật. Lời thề đã được ĐGH Gioan Phaolô II soạn sẵn trong tông hiến Universi Dominici. Tông hiến này quy định tất cả thể thức bầu cử Giáo Hoàng. Sau khi toàn thể Hồng Y đoàn đã thề chung, đến lượt từng vị Hồng Y đọc lời thề. Sau nghi lễ thề hứa thì cánh cửa nguyện đường Sistine đóng lại và cuộc bầu cử Giáo Hoàng bắt đầu.
Theo bài báo, vòng đầu phiếu thứ nhất diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 4 số phiếu được chia như sau:
- ĐHY Ratzinger được nhiều phiếu nhất là 47 phiếu.
- ĐHY Bergoglio của Argentine được 10 phiếu
- ĐHY Carlo Maria Martini, Nguyên TGM Milan được 9 phiếu
- ĐHY Camillo Ruini được 6
- ĐHY Angelo Sodano được 4,
- ĐHY Oscar Rodriguez Maradiaga được 3;
- ĐHY Dionigi Tettamanzi được 2.
Vòng đầu phiếu thứ hai diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 4 với kết quả:
-ĐHY Ratzinger được 65 phiếu
-ĐHY Bergoglio được 39 phiếu
-ĐHY Sodano được 4 phiếu
-11 phiếu còn lại chia cho các ĐHY khác
Vòng đầu phiếu thứ ba diễn ra cũng vào sáng thứ 19 tháng 4 với kết quả:
-ĐHY Ratzinger được 72 phiếu
-ĐHY Bergoglio được 40 phiếu
-3 phiếu còn lại chia cho ba vị Hồng Y khác nhau.
Mặc dù ĐHY Ratzinger được 72 phiếu nhưng chư đủ túc số 2/3 của 115, tức 77 phiếu nên cuộc bầu cử Giáo Hoàng phải bước sang vòng đầu phiếu thứ Tư.
Vòng đầu phiếu thứ tư diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 4 với kết quả:
-ĐHY Ratzinger được 84 phiếu-quá con số 77 phiếu để đặc cử Giáo Hoàng.
-ĐHY Bergoglio được 26 phiếu
Không có cách nào để kiểm chứng mức độ chính xác của bài báo nói trên. Và nếu nguồn tin trên đây là đúng sự thật thì quả thực vị Hồng Y nào đó đó đã bội ước luật bầu cử Giáo Hoàng, vì theo luật, trước khi vào phòng họp, các vị Hồng Y đều phải đưa tay lên thề sẽ giữ bí mật tiến trình bầu cử Giáo Hoàng.
Các giới quan sát tại Vatican cho rằng những gì mà tờ Limes công bố trái ngược với điều trước đây một vị Hồng Y tiết lộ rằng người mà được nhiều phiếu thứ nhì là ĐHY Martini chứ không phải ĐHY Bergoglio của Argentina.Trong khi đó tờ Limes thì lại cho rằng ĐHY Martini chỉ được 9 phiếu.
Rome 23/09/05 - Theo bản tin của hệ thống truyền hình TG2 được phát đi chiều ngày 22 tháng 9 tại Ý thì một vị Hồng Y xin được dấu tên đã tiết lộ đầy đủ chi tiết về nghị hội bầu Giáo Hoàng vào tháng 4 vừa qua với một tờ báo chuyên về các vấn đề ngoại giao. Đó là tờ Limes.
Trong bài báo có tựa đề “Chúng ta đã chọn Đức Giáo Hoàng Ratzinger như thế nào”, Ký giả Lucio Brunell của tờ Limes xác nhận rằng những điều ông viết dựa trên chứng cớ tài liệu của một vị Hồng Y đã tham gia cuộc bầu cử Giáo Hoàng trong các ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2005. Theo nữ ký giả Nicole Winfield của hãng thông tấn AP thì tài liệu đó là trích trong hồi ký của một vị Hồng Y
Vị Hồng Y tiết lộ cho tờ báo Limes đã kể rằng khi 115 vị Hồng Y bước vào nhà nguyện Sistine để thảo luận, trước hết mọi người phải thề sẽ giữ bí mật. Lời thề đã được ĐGH Gioan Phaolô II soạn sẵn trong tông hiến Universi Dominici. Tông hiến này quy định tất cả thể thức bầu cử Giáo Hoàng. Sau khi toàn thể Hồng Y đoàn đã thề chung, đến lượt từng vị Hồng Y đọc lời thề. Sau nghi lễ thề hứa thì cánh cửa nguyện đường Sistine đóng lại và cuộc bầu cử Giáo Hoàng bắt đầu.
Theo bài báo, vòng đầu phiếu thứ nhất diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 4 số phiếu được chia như sau:
- ĐHY Ratzinger được nhiều phiếu nhất là 47 phiếu.
- ĐHY Bergoglio của Argentine được 10 phiếu
- ĐHY Carlo Maria Martini, Nguyên TGM Milan được 9 phiếu
- ĐHY Camillo Ruini được 6
- ĐHY Angelo Sodano được 4,
- ĐHY Oscar Rodriguez Maradiaga được 3;
- ĐHY Dionigi Tettamanzi được 2.
Vòng đầu phiếu thứ hai diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 4 với kết quả:
-ĐHY Ratzinger được 65 phiếu
-ĐHY Bergoglio được 39 phiếu
-ĐHY Sodano được 4 phiếu
-11 phiếu còn lại chia cho các ĐHY khác
Vòng đầu phiếu thứ ba diễn ra cũng vào sáng thứ 19 tháng 4 với kết quả:
-ĐHY Ratzinger được 72 phiếu
-ĐHY Bergoglio được 40 phiếu
-3 phiếu còn lại chia cho ba vị Hồng Y khác nhau.
Mặc dù ĐHY Ratzinger được 72 phiếu nhưng chư đủ túc số 2/3 của 115, tức 77 phiếu nên cuộc bầu cử Giáo Hoàng phải bước sang vòng đầu phiếu thứ Tư.
Vòng đầu phiếu thứ tư diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 4 với kết quả:
-ĐHY Ratzinger được 84 phiếu-quá con số 77 phiếu để đặc cử Giáo Hoàng.
-ĐHY Bergoglio được 26 phiếu
Không có cách nào để kiểm chứng mức độ chính xác của bài báo nói trên. Và nếu nguồn tin trên đây là đúng sự thật thì quả thực vị Hồng Y nào đó đó đã bội ước luật bầu cử Giáo Hoàng, vì theo luật, trước khi vào phòng họp, các vị Hồng Y đều phải đưa tay lên thề sẽ giữ bí mật tiến trình bầu cử Giáo Hoàng.
Các giới quan sát tại Vatican cho rằng những gì mà tờ Limes công bố trái ngược với điều trước đây một vị Hồng Y tiết lộ rằng người mà được nhiều phiếu thứ nhì là ĐHY Martini chứ không phải ĐHY Bergoglio của Argentina.Trong khi đó tờ Limes thì lại cho rằng ĐHY Martini chỉ được 9 phiếu.