Giáo Hội Công Giáo Soudan dấn thân phục vụ
Roma, ngày 28/9/2005 (Zenit) - Đức cha Cesare Mazzolari, giám mục giáo phận Rumbek đã kêu gọi chính phủ lâm thời Soudan phải cố gắng san bằng những dị biệt quá lớn giữa miền Bắc và miền Nam của quốc gia này. Chính phủ lâm thời mới được thành lập vào ngày 20/9 vừa qua, sau nhiều tuần lễ điều đình khó khăn dựa trên hiệp định hòa bình được hai phe thỏa thuận ký kết vào ngày mùng 9/1/2005 vừa qua giữa chính phủ Khartoum và lực lượng quân giải phóng đất nước của Soudan.
Hiệp định hòa bình chấm dứt cuộc chiến tranh tương tàn từ năm 1983, năm mà tổng thống Gaafar Nirmeiry áp đặt luật Hồi giáo trên toàn quốc. Năm 1989, dân chúng miền Nam đại đa số theo đạo Ông Bà và Kitô giáo bị bắt buộc phải theo luật Hồi giáo, chính vì thế mà dân chúng nổi lên chống lại chính phủ miền Bắc ở Khartoum, đa số là gốc Ả rập hoặc gốc da trắng và theo Hồi giáo. Ngoài lý do tôn giáo còn phải để ý đến mục tiêu kinh tế : vì miền Nam có nhiều mỏ dầu. Cuộc chiến tranh tương tàn Bắc Nam đã khiến cho 2,5 triệu người bị thiệt mạng do chiến tranh, bệnh tật hay nghèo đói. Trong khi đó có khoảng 5 triệu người phải từ bỏ nơi chôn nhau cất rốn di cư đi nơi khác.
Đức Cha Mazzolari đã bình luận trên đài phát thanh Vatican rằng : việc chọn lựa nhiều nhân vật chính trị và hành chánh từ miền Nam trong chính phủ hòa hợp hòa giải lâm thời có một ý nghĩa to lớn mà dân chúng miền Nam hằng mong đợi. « Cần phải bảo đảm cho toàn thể dân chúng được đồng đều về lợi tức, an ninh và quền chính trị »
Ngài nói tiếp : « Vì hãy còn quá nhiều chênh lệch giữa hai miền Bắc và Nam : ở miền Bắc nền kinh tế được phát triển vì có nhiều đường giao thông trải nhựa, nhiều khách sạn và quán ăn, nhiều trường học và bệnh viện. Đang khi ở miền Nam hoàn toàn thiếu vắng đường giao thông, thiếu hệ thống giáo dục và thuốc men ! »
Trả lời câu hỏi của đài phát thanh Vatican về sự dấn thân của giáo hội hiện nay trong đất nước, Đức Cha Mazzoli đã trả lời như sau : « Chúng tôi tiếp tục cống hiến việc phục vụ của chúng tôi nhằm rao giảng Tin Mừng, nhất là trong lãnh vực giáo dục, y tế và cứu trợ nhân đạo. Ước mong lớn lao nhất của chúng tôi là nắm giữ được vai trò càng ngày càng tích cực hơn trong xã hội dân sự so với trước đây »
Soudan hiện nay có 33 triệu dân cư thuộc 572 sắc tộc khác nhau. Miền Bắc Soudan có 39% dân chúng theo Hồi giáo. Trái lại, miền Nam Soudan đại đa số dân chúng là Kitô giáo hoặc theo đạo Ông Bà. Tính tổng số trên toàn quốc có khoảng 70% theo Hồi giáo và 20 % thuộc Giáo Hội Công giáo.
Roma, ngày 28/9/2005 (Zenit) - Đức cha Cesare Mazzolari, giám mục giáo phận Rumbek đã kêu gọi chính phủ lâm thời Soudan phải cố gắng san bằng những dị biệt quá lớn giữa miền Bắc và miền Nam của quốc gia này. Chính phủ lâm thời mới được thành lập vào ngày 20/9 vừa qua, sau nhiều tuần lễ điều đình khó khăn dựa trên hiệp định hòa bình được hai phe thỏa thuận ký kết vào ngày mùng 9/1/2005 vừa qua giữa chính phủ Khartoum và lực lượng quân giải phóng đất nước của Soudan.
Hiệp định hòa bình chấm dứt cuộc chiến tranh tương tàn từ năm 1983, năm mà tổng thống Gaafar Nirmeiry áp đặt luật Hồi giáo trên toàn quốc. Năm 1989, dân chúng miền Nam đại đa số theo đạo Ông Bà và Kitô giáo bị bắt buộc phải theo luật Hồi giáo, chính vì thế mà dân chúng nổi lên chống lại chính phủ miền Bắc ở Khartoum, đa số là gốc Ả rập hoặc gốc da trắng và theo Hồi giáo. Ngoài lý do tôn giáo còn phải để ý đến mục tiêu kinh tế : vì miền Nam có nhiều mỏ dầu. Cuộc chiến tranh tương tàn Bắc Nam đã khiến cho 2,5 triệu người bị thiệt mạng do chiến tranh, bệnh tật hay nghèo đói. Trong khi đó có khoảng 5 triệu người phải từ bỏ nơi chôn nhau cất rốn di cư đi nơi khác.
Đức Cha Mazzolari đã bình luận trên đài phát thanh Vatican rằng : việc chọn lựa nhiều nhân vật chính trị và hành chánh từ miền Nam trong chính phủ hòa hợp hòa giải lâm thời có một ý nghĩa to lớn mà dân chúng miền Nam hằng mong đợi. « Cần phải bảo đảm cho toàn thể dân chúng được đồng đều về lợi tức, an ninh và quền chính trị »
Ngài nói tiếp : « Vì hãy còn quá nhiều chênh lệch giữa hai miền Bắc và Nam : ở miền Bắc nền kinh tế được phát triển vì có nhiều đường giao thông trải nhựa, nhiều khách sạn và quán ăn, nhiều trường học và bệnh viện. Đang khi ở miền Nam hoàn toàn thiếu vắng đường giao thông, thiếu hệ thống giáo dục và thuốc men ! »
Trả lời câu hỏi của đài phát thanh Vatican về sự dấn thân của giáo hội hiện nay trong đất nước, Đức Cha Mazzoli đã trả lời như sau : « Chúng tôi tiếp tục cống hiến việc phục vụ của chúng tôi nhằm rao giảng Tin Mừng, nhất là trong lãnh vực giáo dục, y tế và cứu trợ nhân đạo. Ước mong lớn lao nhất của chúng tôi là nắm giữ được vai trò càng ngày càng tích cực hơn trong xã hội dân sự so với trước đây »
Soudan hiện nay có 33 triệu dân cư thuộc 572 sắc tộc khác nhau. Miền Bắc Soudan có 39% dân chúng theo Hồi giáo. Trái lại, miền Nam Soudan đại đa số dân chúng là Kitô giáo hoặc theo đạo Ông Bà. Tính tổng số trên toàn quốc có khoảng 70% theo Hồi giáo và 20 % thuộc Giáo Hội Công giáo.