Những quy phạm mới có liên quan đến nghi thức Phong Chân Phước

Từ Thánh Bộ đặc trách việc Phong Thánh

VATICAN CITY (Zenit.org).- Thánh Bộ đặc trách việc Phong Thánh của Tòa Thánh Vaticăn đã cho xuất bản ra các quy định mới có liên quan đến nghi thức Phong Chân Phước trong Giáo Hội.

Quyết định này phản ánh phần nào tính mới lạ vốn đã được giới thiệu ra dưới triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.

Các quy phạm mới này phù hợp với những kết luận của một cuộc nghiên cứu về mặt thần học lẫn mục vụ về các nghi thức của việc Phong Chân Phước và Phong Thánh được chuẩn phê bởi Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.

Các quy phạm mới này được đưa ra vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, qua một bản thông tư ngắn được ký bởi Đức Hồng José Saraiva Martins và Đức Tổng Giám Mục Edward Nowak - Tổng Trưởng và Thư Ký tương ứng của Thánh Bộ Phong Thánh, và được đăng trên tờ báo Người Quan Sát Viên Rôma của Vaticăn.

Theo các quy phạm mới này, sẽ không có sự thay đổi nào cả về việc có liên quan đến tiến trình “phong thánh, vốn sẽ được chủ tọa bởi Đức Thánh Cha.”

Tuy nhiên, “việc Phong Chân Phước, vốn cũng là hành động thuộc về Đức Thánh Cha, nhưng sẽ được chủ tọa / cử hành bởi một đại diện của Đức Thánh Cha, thường là do Đức Hồng Y Tổng Trưởng của Thánh Bộ Phong Thánh. Và nghi thức Phong Chân Phước sẽ được diễn ra tại giáo phận cổ võ cho hồ sơ của vị tân Chân Phước, hay tai một địa điểm thích hợp ở địa phương.”

Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, “nghi thức Phong Chân Phước cũng có thể diễn ra tại Rôma thể theo lời đề nghị của các Đức Giám Mục và các thỉnh nguyện viên của hồ sơ Phong Chân Phước,” sau khi đã tham vấn với Đức Hồng Y Quốc Vụ Tòa Thánh.

Cuối cùng, Thánh Bộ Phong Thánh chỉ ra rằng: “Nghi thức Phong Chân Phước sẽ xảy ra trong phần cử hành Phép Thánh Thể, chỉ trừ những trường hợp hết sức đặc biệt của lịch phụng vụ đề nghị rằng nghi thức Phong Chân Phước được diễn ra trong việc cữ hành Lời Chúa hay các Giờ Kinh Phụng Vụ.