VATICAN -- Thượng Hội Đồng Giám Mục hiện đang nhóm họp tại Roma là thể chế nhằm đáp ứng cho ước muốn sau Công Đồng Vatican II là muốn cho tinh thần của Công Đồng được sống động và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của các Hội Đồng Giám Mục Thế Giới với Đức Thánh Cha.
Theo nguyên ngữ Hy Lạp, tiếng 'Synod' có nghĩa là 'đến với nhau'. Đây là cuộc họp tôn giáo của các giám mục, đại diện các Hội Đồng Giám Mục các quốc gia, mà nhiệm vụ của các ngài là giúp Đức Thánh Cha điều hành Giáo Hội Hoàn Vũ bằng cách trình bày những ý kiến và đề nghị lên cho Đức Thánh Cha.
Ý tưởng về Thượng Hội Đồng Giám Mục khởi đi từ nhu cầu để các giám mục đóng góp ý kiến chung cho việc điều hành Giáo Hội của Đức Thánh Cha.
ĐGH Phaolô VI khi còn là Tổng giám mục thành Milan trong bài nói truyện để tưởng niệm cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nhấn mạnh tới trách nhiệm và "quyền chung của các giám mục" (collegiability) lúc đó chưa được đem ra áp dụng cách rõ ràng, chỉ mới có tính các cá biệt và có khi là hợp nhất với nhau, nhưng trách nhiệm chung của các Ngài trong việc điều khiển Giáo Hội chưa được thể hiện rõ nét.
Khi lên làm Giáo Hoàng, Đức Phaolô VI đã thành lập Thượng Hội Đồng Giám Mục vào lúc kết thúc Công Đồng Chung Vatican II.
Khi loan tin việc thành lập Thượng Hội Đồng Giám Mục cho các Nghị Phụ Cộng Đồng, Đức Phaolô VI nói rằng: "Tôi muốn tặng qúi Nghị Phụ một thể chế mà được Công Đồng gọi là "Thượng Hội Đồng Giám Mục". Thành viên của Thượng Hội Đồng này sẽ gồm các giám mục được các Hội đồng Giám Mục quốc gia đề cử và được chính tôi chấp thuận, và Thượng Hội Đồng được Giáo Hoàng triệu tập họp tùy theo nhu cầu của Giáo Hội, giúp để bàn thảo cố vấn và cộng tác chung, hầu cho lợi ích của Giáo Hội, bất kỳ khi nào vị Giáo Hoàng cảm thấy là thích hợp... Không cần phải nói thêm rằng sự hợp tác của các Giám Mục chắc chắn sẽ mang lại niềm vui lớn lao nhất cho Tòa Thánh và cho toàn thể Giáo Hội".
Như vậy Thượng Hội Đồng Giám Mục chính thức được thiết lập vào ngày 15.9.1965.
Tính cách chính của Thượng Hội Đồng là phục vụ cho tình hiệp thông và hành xử quyền chung của các giám mục thế giới cùng với Đức Giáo Hoàng.
Thượng Hội Đồng Giám Mục có Văn Phòng Thư Ký Thường Trực đặt trụ sở tại Roma, nhưng Văn Phòng này không là thành phần của Giáo Triều Roma (Curia). Văn phòng trực thuộc và chịu trách nhiệm với một mình Đức Giáo Hoàng mà thôi.
Tuy dù Thượng Hội Đồng Giám Mục là thể chế thường trực, thế nhưng phận vụ thực tế và sự cộng tác cụ thể thì không thường trực. Vì lẽ rằng, Hội Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục chỉ họp và hành sự chỉ khi nào Đức Giáo Hoàng cho rằng cần thiết và tạo cơ hội để tham khảo với các Hội Đồng Giám Mục thế giới mà thôi.
Theo nguyên ngữ Hy Lạp, tiếng 'Synod' có nghĩa là 'đến với nhau'. Đây là cuộc họp tôn giáo của các giám mục, đại diện các Hội Đồng Giám Mục các quốc gia, mà nhiệm vụ của các ngài là giúp Đức Thánh Cha điều hành Giáo Hội Hoàn Vũ bằng cách trình bày những ý kiến và đề nghị lên cho Đức Thánh Cha.
Ý tưởng về Thượng Hội Đồng Giám Mục khởi đi từ nhu cầu để các giám mục đóng góp ý kiến chung cho việc điều hành Giáo Hội của Đức Thánh Cha.
ĐGH Phaolô VI khi còn là Tổng giám mục thành Milan trong bài nói truyện để tưởng niệm cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nhấn mạnh tới trách nhiệm và "quyền chung của các giám mục" (collegiability) lúc đó chưa được đem ra áp dụng cách rõ ràng, chỉ mới có tính các cá biệt và có khi là hợp nhất với nhau, nhưng trách nhiệm chung của các Ngài trong việc điều khiển Giáo Hội chưa được thể hiện rõ nét.
Khi lên làm Giáo Hoàng, Đức Phaolô VI đã thành lập Thượng Hội Đồng Giám Mục vào lúc kết thúc Công Đồng Chung Vatican II.
Khi loan tin việc thành lập Thượng Hội Đồng Giám Mục cho các Nghị Phụ Cộng Đồng, Đức Phaolô VI nói rằng: "Tôi muốn tặng qúi Nghị Phụ một thể chế mà được Công Đồng gọi là "Thượng Hội Đồng Giám Mục". Thành viên của Thượng Hội Đồng này sẽ gồm các giám mục được các Hội đồng Giám Mục quốc gia đề cử và được chính tôi chấp thuận, và Thượng Hội Đồng được Giáo Hoàng triệu tập họp tùy theo nhu cầu của Giáo Hội, giúp để bàn thảo cố vấn và cộng tác chung, hầu cho lợi ích của Giáo Hội, bất kỳ khi nào vị Giáo Hoàng cảm thấy là thích hợp... Không cần phải nói thêm rằng sự hợp tác của các Giám Mục chắc chắn sẽ mang lại niềm vui lớn lao nhất cho Tòa Thánh và cho toàn thể Giáo Hội".
Như vậy Thượng Hội Đồng Giám Mục chính thức được thiết lập vào ngày 15.9.1965.
Tính cách chính của Thượng Hội Đồng là phục vụ cho tình hiệp thông và hành xử quyền chung của các giám mục thế giới cùng với Đức Giáo Hoàng.
Thượng Hội Đồng Giám Mục có Văn Phòng Thư Ký Thường Trực đặt trụ sở tại Roma, nhưng Văn Phòng này không là thành phần của Giáo Triều Roma (Curia). Văn phòng trực thuộc và chịu trách nhiệm với một mình Đức Giáo Hoàng mà thôi.
Tuy dù Thượng Hội Đồng Giám Mục là thể chế thường trực, thế nhưng phận vụ thực tế và sự cộng tác cụ thể thì không thường trực. Vì lẽ rằng, Hội Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục chỉ họp và hành sự chỉ khi nào Đức Giáo Hoàng cho rằng cần thiết và tạo cơ hội để tham khảo với các Hội Đồng Giám Mục thế giới mà thôi.