Nhà nguyện chầu Thánh Thể suốt ngày đêm trong mỗi giáo phận ?

Roma, ngày 07/10/2005 (Zenit) - Vào buổi sau trưa thứ năm ngày mùng 6/10/2005, đã có nhiều nghị phụ phát biểu về đề tài thờ lạy Thánh Thể. Đức TGM Charles Maung Bo, dòng Salésien, tổng giám mục giáo phận Yangon ở Miến Điện, đề nghị thiết lập các nhà nguyện chầu Thánh Thể ngày đêm trong khắp các giáo phận trên thế giới.

Đức TGM Charles Maung Bo đã phát biểu như sau : « Hiện nay trên thế giới có hơn 2500 giáo xứ có tục lệ chầu Thánh Thể đêm ngày. Ở Hoa Kỳ có chừng 1.100 nhà nguyện chầu Thánh Thể đêm ngày, ở Phi Luật Tân có 500 nguyện đuờng, bên Cộng hòa Ái Nhĩ Lan có 150 nguyện đuờng, ở Nam Hàn có chừng 70 nguyện đuờng và có một số ít các nguyện đuờng như trên ở Ấn Độ, Sri Lanka và Miến Điện ».

Đức TGM Charles Maung Bo đề nghị : « Nếu như các nguyện đuờng chầu Thánh Thể đêm ngày đuợc thiết lập trong hết các giáo phận trên thế giới và trong những giáo xứ nào có thể thực hiện được, thì sẽ là một thành quả tuyệt vời của Năm Thánh Thể »

Đức TGM Charles Maung Bo kết luận : « Bao lâu mà Giáo hội còn lên tiếng rao giảng rằng Chúa Giêsu ngự trong Phép Mình Thánh thật xứng đáng thờ lạy muôn đời, vì tất cả những gì Ngài thực hiện cho phần rỗi chúng ta, thì bấy lâu việc thờ lạy đó sẽ chiến thắng những ai đối nghịch lại. Tôi tin rằng phương thế tuyệt hảo nhất, chắc chắn nhất và hữu hiệu nhất để đạt tới một nền hoà bình truờng cửu trên quả đất hệ tại ở sức mạnh lớn lao do việc chầu Thánh Thể đêm ngày ».

Chầu Thánh Thể ban đêm

Đức cha José Guadalupe Martin Rabago giám mục giáo phận Léon và chủ tịch HĐGM Mễ Tây Cơ đã phát biểu về đề tài chầu Thánh Thể ban đêm.

Ngài nói : « Tôi xin nói lên lòng biết ơn của tôi đối với lợi ích, nhưng ít khi được nhìn nhận, một thành qủa thiêng liêng đã thực hiện trong nhiều miền trên thế giới qua việc chầu Thánh Thể ban đêm, hiệp hội này đã chào đời vào thế kỷ XIX nhờ công ơn của một nhóm người đơn sơ chất phác và đã mau chóng lan rộng khắp năm châu ».

Ngài đã đề cập đến những khó khăn mà hiệp hội phải đối phó vì sự kiện « tục hóa các phong tục tập quán » và « một số các nhân viên lo việc mục vụ không quan tâm bao nhiêu vì họ cho rằng việc chầu Thánh Thể ban đêm quá cổ điển và không được quy chiếu trên công cuộc biến đổi thế giới ».

Đức cha Jos Guadalupe Martin Rabago tiết lộ thêm : « ở nước Mễ Tây Cơ hiện có hơn 4 triệu người canh thức cầu nguyện truớc Chúa Giêsu Thánh Thể trong đêm tối, trong cung cách thờ lạy, phạt tạ và đền tội. Như thế họ gắn bó với tinh thần của những cộng đoàn tín hữu sơ khai luôn tụ họp nhau Đức cha cũng nhắc lại rằng rất nhiều vị tử đạo Mễ Tây Cơ trong thế kỷ XX đều là thành viên của Hội Thờ Lạy Thánh Thể ban đêm và của Công Giáo Tiến Hành « đã hiến dâng máu mình để làm chứng cho lòng tin chân thực của họ vào Chúa Kitô ».

Đức TGM kết luận : « ngày nay, việc chầu Thánh Thể ban đêm cần phải được canh tân tức thời trong khi vẫn cố gắng tôn trọng hình thức chầu cũ, cần phải xen vào những công thức cầu nguyện thích hợp hơn với tâm thức thiêng liêng của thời đại chúng ta và đáp ứng những đòi hỏi của những thế hệ mới và với những tính nhạy cảm của họ. Từ xưa đến nay, các gia đình của những người chầu Thánh Thể ban đêm thuờng là những người gieo hạt giống ơn gọi linh mục và đời số thánh hiến, đó là việc thật khẩn thiết trong thế giới ngày nay ».