Roma - Giám mục Vaclav Maly, giám mục phụ tá TGP Prague, Tiệp Khắc, là một trong những vị lãnh đạo “Cách Mạng Nhung” (Velvet Revolution) năm 1989 đã được tuyên dương nhận giải thưởng John Paul II về Nhân Quyền.
Cùng chia phần vinh hạnh trên với GM Maly, giải thưởng này cũng được trao cho ông Stefan Wilkanowicz, người Ba Lan, trước đây làm chủ nhiệm Tập San “Znak”.
ĐGH Benedictô XVI sẽ trao các giải thưởng này tại một nghi lễ được tổ chức vào ngày 16.10.2005 tại Vatican, nhân dịp kỉ niệm năm thứ 27 ĐGH John Paul đăng quang.
GM Maly khi còn là một linh trẻ tuổi, rất năng động, và đã kéo sự chú ý của chế độ Cộng sản Tiệp. LM Maly đã bị bắt nhiều lần vào tù ra khám, và cuối cùng vào năm 1978 thì ngài bị Cộng sản không cho phép công khai được làm việc mục vụ nữa.
Trong thời gian này, để sinh sống, LM Maly đã phải làm nghề tài xế cho khách sạn, và tiếp tục công việc mục vụ của ngài cách bí mật hầm trú, cho tới khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ vào năm 1989.
Lm Maly được bổ nhiệm làm giám mục vào năm 1997 và vẫnt iếp tục các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, hành trình thăm viếng các quốc gia như Cuba và Belarus để gặp các nhà hoạt động nhân quyền khác. Gần đây ngài thăm viếng Trung quốc, dưới dạng ngầm dấu danh phận không cho ai biết, hầu thẩm định những hạn chế về tự do tôn giáo tại Trung quốc.
Còn về ông Stefan Wilkanowicz, người cũng được vinh dự nhận giải thưởng này, thì ông là một trong những bộ mặt nổi của trí thức Công giáo Ba Lan, và cũng là bạn của Đức cố Giáo Hoàng John Paul II. Trước đây khi Cố Giáo Hoàng còn làm Tổng giám mục thành Krakow thì đã bổ nhiệm ông Wilkanowicz làm trưởng Ủy Ban Tông Đồ Giáo Dân.
Trong thấn niên 80, thủ tướng Ba Lan là Tadeusz Mazowiecki đã bổ nhiệm ông Wikanowicz điều đình cuộc hòa giải giữa các lãnh đạo Do thái và các nữ tu Dòng kín Carmelite trong vụ muốn lập tu viện tại phần đất trại tập trung Auschwitz.
Giải thưởng John Paul II do “Trung Tâm Oswiecim (Auschwitz) Cho Nhân Quyền” điều hành và do ĐHY Cardinal Franciszek Macharski (Krackow) và ngài đại sứ Ba Lan tại Tòa Thánh là ông Hanna Suchocka lập lên vào năm 2003. Giải thưởng dành cho những cá nhân “biểu tượng được triết lý của Đức John Paul II về nhân quyền cho thế giới ngày nay và có những hiện thực cụ thể”.