VATICAN - Ngày hôm qua 22.10.2005, ngày kết thúc Khóa Họp Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới sau 3 tuần làm việc với những cuộc họp bàn về nhiều đề tài nóng bỏng mà Giáo Hội Công Giáo đang đương đầu. Tuy nhiên lần bỏ phiếu cuối cùng, các nghị phụ đã loại trừ đề nghị phong chức linh mục cho người đàn ông đã lập gia đình và cũng không cho phép người Công giáo đã li dị được Rước Lễ.

Các giám mục cho rằng bỏ “luật độc thân linh mục” không phải là giải pháp cho tình trạng thiếu linh mục ngày nay. Các vị tuyên bố là: “Đời sống độc thân linh mục được coi là món quà vô giá” cho Giáo Hội. Cũng vậy, “việc truyền chức linh mục cho người đàn ông có gia đình “không phải là nẻo đường để noi theo”. tuy nhiên một số giám mục cho rằng vấn đề này cần thời gian bàn thảo sâu rộng để tìm ra giải pháp mới.

Một trong những thành quả quan trọng khác của Nghị Hội là đa số ủng hộ và khuyến khích việc "chầu Thánh Thể Chúa" trong các nhà thờ trên khắp thế giới.

Liên quan tới người Công giáo li dị và tái hôn mà không có giấy vô hiệu hóa hôn nhân trước, các Giám mục viết rằng: “những người này không phải là bị “bỏ ra ngoài” giáo hội và họ không nên cảm nhận rằng mình bị “vong thân”. Nhưng hành động của họ không phù hợp theo điều răn của Chúa. Ban Mình Thánh Chúa cho những người li dị có nghĩa là chính thức chấp nhận sự kiện liên hệ của họ...”.

Do đó giải pháp mà các giám mục đề nghị là tiến trình “vô hiệu hóa” (annulment) hôn nhân trước cần phải tiến hành mau chóng để rồi cuộc hôn nhân thư hai của họ được dễ dàng chấp nhận.

Trong các đề nghị lên Đức Giáo Hoàng để ngài quyết định cũng có mục cố vấn rằng việc ban Mình Thánh Chúa cho các chínht rị gia ủng hộ phá thai, kết hợp hôn nhân đồng tính và những hành động khác mà Giáo hội lên án, thì các giám mục bản quyền phải áp dụng làm sao cho có sự “khôn ngoan nhưng đồng thời cũng phải cương quyết vững mạnh lập trường”. Bản đề nghị viết rằng: “Các chính trị gia và các nhà lập pháp họ phải tự cảm thấy các đặc biệt rằng mình được hướng dẫn bởi lương tâm -- thứ lương tâm được đào luyện một cách đúng đắn - về trách nhiệm xã hội trọng đại là trình bày và không ủng hộ những luật lệ có tính cách vô luân.