Từ nay đến cuối năm 2005, giáo hội có thêm 24 Chân Phuớc

Roma, ngày 25/10/2005 (Zenit) - Các Vị Tử Đạo Tây Ban Nha sẽ đuợc tôn phong Chân Phuớc vào ngày thứ bẩy 29/10 ở Roma trong thánh lễ được cử hành tại đại vuơng cung thánh đường Phêrô do ĐHY José Saraiva Martins, tổng truởng Thánh Bộ Tuyên Thánh, thay mặt Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, theo những quy định mới có liên quan đến nghi thức Phong Chân Phước trong Giáo Hội đã đuợc loan báo vào ngày 29/9 vừa qua : “việc Phong Chân Phước, vốn cũng là hành động thuộc về ĐTC, nhưng sẽ được chủ tọa và cử hành bởi một đại diện của ĐTC, thường là do ĐHY Tổng Trưởng của Thánh Bộ Phong Thánh. Và nghi thức Phong Chân Phước sẽ được diễn ra tại giáo phận cổ võ cho hồ sơ của vị tân Chân Phước, hay tại một địa điểm thích hợp ở địa phương.”

Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, “nghi thức Phong Chân Phước cũng có thể diễn ra tại Rôma thể theo lời đề nghị của các Đức Giám Mục và các thỉnh nguyện viên của hồ sơ Phong Chân Phước,” sau khi đã tham vấn với ĐHY Quốc Vụ Tòa Thánh.

Trong buổi lễ tôn phong Chân Phuớc này, ĐHY tổng truởng sẽ tuyên đọc bức tông thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI ghi các tôi tớ Chúa gốc người Catalogne và các vị tử đạo trong cuộc bách hại trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha vào Sổ Bộ Các Chân Phước của Chúa.

Đó là Chân phuớc Josep Tapies và sáu Bạn tử đạo, linh mục và tử đạo vào năm 1936 và nữ tu Maria de los Angeles Ginard Marti (1894-1936), trinh nữ tử đạo, thuộc Hội dòng các Nữ Tu nhiệt tâm thờ lậy Thánh Thể.

Ngoài ra theo tin từ Roma, từ nay cho đến tháng chạp 2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ tuyên phong thêm tổng cộng tất cả 24 vị tân chân phuớc trong 4 cuộc lễ phong chân phuớc:

Ngoài 8 Vị Chân Phuớc Tây Ban Nha trên còn có các vị sau đây :

Ngày 6/11/2005 : Eurosia Fabris (1866-1932)

Ngày 13/11/2005 : chân phuớc Charles de Foucauld và Maria Pia Masterna

Ngày 20/11/2005 : chân phuớc Anacleto Gonzales Flores và 8 bạn, Giuseppe Trinit Rangel, Andrea Sol Molist, Leonardo Prez, Dario Acosta Zurita.

Trang điện tử của Văn Phòng Lễ Nghi Giáo Hoàng cũng loan tin lễ phong chân phuớc cho Lon Dehon (1843-1925) và Rita Amada De Jesus (1848-1913).