Trẻ vị thành niên và những nguy hại của việc dùng viên thuốc “Buổi Sáng Hôm Sau”
Trợ lý của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Gởi Thư Cho Văn Phòng Chính Phủ
WASHINGTON, D.C. (Zenit.org).- Trong một lá thư gởi cho Bộ Quản Lý Thực và Dược Phẩm (Food and Drug Administration hay FDA), một viên chức chính thức của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã cực lực phản đối việc cho phép bán mà không cần đến toa của bác sĩ “viên thuốc ngừa thai khẩn cấp” hay còn gọi là Plan B (Kế Hoạch B) cho các trẻ ở tuổi vị thành niên.
Ông Mark Chopko, Tổng Cố Vấn Viên (General Counsel) của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói: “Việc bán viên thuốc này (hay Plan B) qua quầy thuốc cho dẫu là cho tất cả mọi người hay một nhóm nhỏ dân số nào đi chăng nữa, cũng sẽ gây tổn thương cho rất nhiều người: con nít, người lớn, lẫn các nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe, vì lẽ, viên thuốc này có thể sớm gây ra sự phá thai.”
Vào ngày 26 tháng 8, FDA đã mời công luận đưa ra ý kiến về những trường hợp mà một loại thuốc ngăn ngừa thai khẩn cấp được đưa ra dưới dạng toa của bác sĩ lẫn việc bán ra thẳng quầy mà không cần đến toa của bác sĩ. Thông báo đề nghị này được đưa ra nhằm đáp ứng lại một đề nghị trước đó để biến Plan B “viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau” hay “viên thuốc ngừa thai khẩn cấp” được bán ra thẳng từ quầy cho các em gái trên 16 tuổi.
Chopko đã viết trong lá thư của Ông gởi cho FDA ngày hôm qua rằng: “Chúng tôi tin rằng, như chúng tôi cũng đã từng đưa ra những lời nhận xét trước đây, việc cho phép bán viên thuốc Plan B sẽ làm hại đến các em gái ở tuổi vị thành niên, và những người lớn, mặc cho mọi kế hoạch đang cố giới hạn việc giới thiệu nó cho những người lớn mà thôi.”
Những Nguyên Do
Chopko nói quan điểm của của Hội Đồng Giám Mục được đưa ra dựa trên một số lý do.
Ông nói: “Lý do đầu tiên chính là, nếu Plan B được bán rộng rãi nơi quầy mà không phải cần đến toa thuốc của bác sĩ, và thậm chí nếu xét cả về vẻ bề ngoài là chỉ dành cho những người lớn, thì dần dà đó sẽ trở thành một thói quen, và không chóng thì chày, trẻ em ở tuổi vị thành niên sẽ dùng đến mà không cần phải có sự can thiệp của bác sĩ hay cha mẹ của các em. Một em gái ở tuổi vị thành niên, có thể nhờ người lớn, không phải là cha mẹ của em, để mua nó trực tiếp vì sự lơi lỏng của các nhà thuốc, sự thiếu kiến thức hay trộm cắp. Lý do thứ hai, chính là, không có sự tham dự và cố vấn của cha mẹ và các bác sĩ chuyên môn, thì những trẻ em ở tuổi vị thành niên sẽ mau chóng lệ thuộc vào loại thuốc này, và cứ liên tục dùng nó, cứ mỗi lần quan hệ tình dục, vốn rất nguy hại đến sức khỏe của các em về lâu về dài, cùng với những loại tác dụng phụ, và những triệu chứng khác có thể xảy ra.”
Việc Coi Thường Đến Các Bậc Làm Cha Mẹ
Ông nói tiếp: “Lý do thứ ba chính là việc bán rộng rãi loại thuốc này sẽ làm giảm mọi nổ lực nhằm khuyến khích các bậc làm cha mẹ tích cực tham dự vào mọi quyết định có ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái họ khi chính quyền Bush đã và đang cố tìm cách cổ võ và bảo vệ những nổ lực như vậy.”
Ông Chopko cũng lưu ý thêm rằng vừa mới đây, chính phủ đã lén lút thúc giục Tòa Án Tối Cao chấp thuận luật lệ tại tiểu bang New Hampshire vốn đòi hỏi phải có sự thông báo cho các bậc làm cha mẹ đối với những trẻ em ở tuổi vị thành niên nào muốn tìm cách phá thai.
Ông nói tiếp: “Lý do thứ tư có liên quan đến những dấu chỉ là liệu có đúng là việc bán rộng rãi viên thuốc này mà không cần đến toa của bác sĩ, có thật sự nhận được sự đồng ý của các bậc làm cha-mẹ hay không. Các em gái cũng như người phụ nữ trưởng thành, trong rất nhiều trường hợp, sau khi sử dụng viên thuốc này, nó có thể làm sẩy thai, vì nó can dự đến một mầm sống con người đang dần được hình thành ra. Thêm vào đó, chẳng có một việc giáo dục nào cả đối với những người dùng Plan B này, vì sự thật cho thấy, Plan B được rộng rãi quảng cáo rằng nó sẽ không gây ra tình trạng phá thai, thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy. Lý do thứ năm, là việc bày bán rộng rãi viên thuốc này, sẽ làm cho áp lực về mặt đạo đức học của các thầy thuốc và các nhân viên chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng lên, vì họ sẽ cảm thấy phản đạo đức khi giúp tay hủy diệt đi các mầm sống. Thậm chí, giờ đây đã có những bản báo cáo cho thấy, các nhà thuốc và các dược sĩ phải bán các viên thuốc này, mặc cho nó trái với đạo đức luân lý của họ, giờ đây đang trong tiến trình bị kiện tụng.”
Ông Chopko thúc gịuc: “Chúng ta nên yêu cầu FDA phải từ bỏ ngay ý định này, và không được bán rộng rãi viên thuốc này mà không cần đến toa của bác sĩ hay sự can thiệp của các bậc làm cha-mẹ.”
Trợ lý của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Gởi Thư Cho Văn Phòng Chính Phủ
WASHINGTON, D.C. (Zenit.org).- Trong một lá thư gởi cho Bộ Quản Lý Thực và Dược Phẩm (Food and Drug Administration hay FDA), một viên chức chính thức của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã cực lực phản đối việc cho phép bán mà không cần đến toa của bác sĩ “viên thuốc ngừa thai khẩn cấp” hay còn gọi là Plan B (Kế Hoạch B) cho các trẻ ở tuổi vị thành niên.
![]() |
| Mark Chopko - Tổng Tham Vấn Viên |
Vào ngày 26 tháng 8, FDA đã mời công luận đưa ra ý kiến về những trường hợp mà một loại thuốc ngăn ngừa thai khẩn cấp được đưa ra dưới dạng toa của bác sĩ lẫn việc bán ra thẳng quầy mà không cần đến toa của bác sĩ. Thông báo đề nghị này được đưa ra nhằm đáp ứng lại một đề nghị trước đó để biến Plan B “viên thuốc ngừa thai buổi sáng hôm sau” hay “viên thuốc ngừa thai khẩn cấp” được bán ra thẳng từ quầy cho các em gái trên 16 tuổi.
Chopko đã viết trong lá thư của Ông gởi cho FDA ngày hôm qua rằng: “Chúng tôi tin rằng, như chúng tôi cũng đã từng đưa ra những lời nhận xét trước đây, việc cho phép bán viên thuốc Plan B sẽ làm hại đến các em gái ở tuổi vị thành niên, và những người lớn, mặc cho mọi kế hoạch đang cố giới hạn việc giới thiệu nó cho những người lớn mà thôi.”
Những Nguyên Do
Chopko nói quan điểm của của Hội Đồng Giám Mục được đưa ra dựa trên một số lý do.
Ông nói: “Lý do đầu tiên chính là, nếu Plan B được bán rộng rãi nơi quầy mà không phải cần đến toa thuốc của bác sĩ, và thậm chí nếu xét cả về vẻ bề ngoài là chỉ dành cho những người lớn, thì dần dà đó sẽ trở thành một thói quen, và không chóng thì chày, trẻ em ở tuổi vị thành niên sẽ dùng đến mà không cần phải có sự can thiệp của bác sĩ hay cha mẹ của các em. Một em gái ở tuổi vị thành niên, có thể nhờ người lớn, không phải là cha mẹ của em, để mua nó trực tiếp vì sự lơi lỏng của các nhà thuốc, sự thiếu kiến thức hay trộm cắp. Lý do thứ hai, chính là, không có sự tham dự và cố vấn của cha mẹ và các bác sĩ chuyên môn, thì những trẻ em ở tuổi vị thành niên sẽ mau chóng lệ thuộc vào loại thuốc này, và cứ liên tục dùng nó, cứ mỗi lần quan hệ tình dục, vốn rất nguy hại đến sức khỏe của các em về lâu về dài, cùng với những loại tác dụng phụ, và những triệu chứng khác có thể xảy ra.”
Việc Coi Thường Đến Các Bậc Làm Cha Mẹ
Ông nói tiếp: “Lý do thứ ba chính là việc bán rộng rãi loại thuốc này sẽ làm giảm mọi nổ lực nhằm khuyến khích các bậc làm cha mẹ tích cực tham dự vào mọi quyết định có ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái họ khi chính quyền Bush đã và đang cố tìm cách cổ võ và bảo vệ những nổ lực như vậy.”
Ông Chopko cũng lưu ý thêm rằng vừa mới đây, chính phủ đã lén lút thúc giục Tòa Án Tối Cao chấp thuận luật lệ tại tiểu bang New Hampshire vốn đòi hỏi phải có sự thông báo cho các bậc làm cha mẹ đối với những trẻ em ở tuổi vị thành niên nào muốn tìm cách phá thai.
Ông nói tiếp: “Lý do thứ tư có liên quan đến những dấu chỉ là liệu có đúng là việc bán rộng rãi viên thuốc này mà không cần đến toa của bác sĩ, có thật sự nhận được sự đồng ý của các bậc làm cha-mẹ hay không. Các em gái cũng như người phụ nữ trưởng thành, trong rất nhiều trường hợp, sau khi sử dụng viên thuốc này, nó có thể làm sẩy thai, vì nó can dự đến một mầm sống con người đang dần được hình thành ra. Thêm vào đó, chẳng có một việc giáo dục nào cả đối với những người dùng Plan B này, vì sự thật cho thấy, Plan B được rộng rãi quảng cáo rằng nó sẽ không gây ra tình trạng phá thai, thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy. Lý do thứ năm, là việc bày bán rộng rãi viên thuốc này, sẽ làm cho áp lực về mặt đạo đức học của các thầy thuốc và các nhân viên chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng lên, vì họ sẽ cảm thấy phản đạo đức khi giúp tay hủy diệt đi các mầm sống. Thậm chí, giờ đây đã có những bản báo cáo cho thấy, các nhà thuốc và các dược sĩ phải bán các viên thuốc này, mặc cho nó trái với đạo đức luân lý của họ, giờ đây đang trong tiến trình bị kiện tụng.”
Ông Chopko thúc gịuc: “Chúng ta nên yêu cầu FDA phải từ bỏ ngay ý định này, và không được bán rộng rãi viên thuốc này mà không cần đến toa của bác sĩ hay sự can thiệp của các bậc làm cha-mẹ.”
