Phoenix - Tài liệu mới hướng dẫn về hành động chính trị người Công giáo mới đây có đưa ra đường hướng như sau: “mục tiêu chính trị cuối cùng cho người Công giáo phải là đạt được những chính sách và luật lệ công cộng nhằm đảm bảo luật pháp cho sự sống người vô tội và cổ võ phẩm giá con người không phân biệt và không thỏa hiệp”.
Tài liệu được phát hành ngày hôm qua 28.10.2005 do tổ chức có tên là Catholic Leaders Conference (CLC) - Hội Nghị Lãnh Đạo Công Giáo. Nó nhắc lại tầm quan trọng của sự tham gia vào việc cuộc thảo luận biện bác công cộng, lầy thế đứng đặc biệt cho một truyền thống Công giáo trong hành động chính trị, và coi việc tham phần vào những haọt động này là một bổn phận luân lý.
Một trong những hướng dẫn chỉ đạo đầu tiên mà tài liệu này đưa ra là cần phải có ưu tiên thứ bậc cho những vấn đề được đưa ra bàn luận chính trị. Tài liệu ghi rằng: “Bổn phận ràng buộc đầu tiên của chính quyền là bảo vệ mạng sống vô tội từ lúc thụ thai cho tới khi chết bình thường tự nhiên. Những vấn đề liên quan tới sự sống như: phá thai, chết êm ái, giết tế bào thai cho mục đích nghiên cứu y khoa chẳng hạn, là những vấn đề mà không thể tương nhượng được.
Những vấn đề khác mà tài liệu cũng đặt mức quan tâm quan trọng về nguyên lý Công giáo như sự thương cảm, công lý và bác ái là những nguyên tắc hướng dẫn cho việc như đóng thuế, chính sách ngoại giao, và canh cải luật về di dân.
Trong chiều hướng này, tài liệu nhắc nhớ tới sự khác biệt mà chính Đức hồng y Joseph Ratzinger khi còn làm Bộ trưởng Đức Tin đã nhắc nhớ cho các giám mục Hoa kỳ là: “Có thể có những ý kiến khác biệt ngay giữa những người Công giáo về việc tham chiến và luật tử hình chẳng hạn, nhưng về vấn đề phá thai và cho chết cách êm ái thì luật lau6n lý thực đã rõ ràng”.
Tài liệu cũng nhấn mạnh tới vai trò của lãnh đạo tôn giáo và tuyên bố rằng: “các giám mục và linh mục Công giáo trước hết và trên hết là những chủ chăn linh hồn. Trong vai trò là chủ chăn là giáo huấn và nhắc nhớ cho cử tri và các ứng cử viên, những quan chức công quyền về những trách nhiệm luân lý và những nguyên tắc xã hội cần phải hướng dẫn hành động chính trị của họ.
Tài liệu được phát hành ngày hôm qua 28.10.2005 do tổ chức có tên là Catholic Leaders Conference (CLC) - Hội Nghị Lãnh Đạo Công Giáo. Nó nhắc lại tầm quan trọng của sự tham gia vào việc cuộc thảo luận biện bác công cộng, lầy thế đứng đặc biệt cho một truyền thống Công giáo trong hành động chính trị, và coi việc tham phần vào những haọt động này là một bổn phận luân lý.
Một trong những hướng dẫn chỉ đạo đầu tiên mà tài liệu này đưa ra là cần phải có ưu tiên thứ bậc cho những vấn đề được đưa ra bàn luận chính trị. Tài liệu ghi rằng: “Bổn phận ràng buộc đầu tiên của chính quyền là bảo vệ mạng sống vô tội từ lúc thụ thai cho tới khi chết bình thường tự nhiên. Những vấn đề liên quan tới sự sống như: phá thai, chết êm ái, giết tế bào thai cho mục đích nghiên cứu y khoa chẳng hạn, là những vấn đề mà không thể tương nhượng được.
Những vấn đề khác mà tài liệu cũng đặt mức quan tâm quan trọng về nguyên lý Công giáo như sự thương cảm, công lý và bác ái là những nguyên tắc hướng dẫn cho việc như đóng thuế, chính sách ngoại giao, và canh cải luật về di dân.
Trong chiều hướng này, tài liệu nhắc nhớ tới sự khác biệt mà chính Đức hồng y Joseph Ratzinger khi còn làm Bộ trưởng Đức Tin đã nhắc nhớ cho các giám mục Hoa kỳ là: “Có thể có những ý kiến khác biệt ngay giữa những người Công giáo về việc tham chiến và luật tử hình chẳng hạn, nhưng về vấn đề phá thai và cho chết cách êm ái thì luật lau6n lý thực đã rõ ràng”.
Tài liệu cũng nhấn mạnh tới vai trò của lãnh đạo tôn giáo và tuyên bố rằng: “các giám mục và linh mục Công giáo trước hết và trên hết là những chủ chăn linh hồn. Trong vai trò là chủ chăn là giáo huấn và nhắc nhớ cho cử tri và các ứng cử viên, những quan chức công quyền về những trách nhiệm luân lý và những nguyên tắc xã hội cần phải hướng dẫn hành động chính trị của họ.