Vatican - Trong cuộc họp báo vào ngày 28.10.2005 về vấn đề di dân và di cư trên thế giới, ĐHY Humao thuộc Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân đã giải thích rằng “người di cư và những người di dân cùng khốn thường thì không được pháp luật bảo vệ tại các nước mà họ di chuyển tới. Họ là con mồi cho những vụ khai thác bóc lột dước nhiều hình thức dữ dội nhất. Và nhân dịp này, viên chức Vatican cũng đưa ra lời lên án của Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI về việc “khai thác bóc lột người di dân, đặc biệt là việc buôn bán người” và phát ra tài liệu của ĐGH nhân ngày Di Dân.

ĐHY Stephen Fumio Hamao nói rằng “sứ điệp của ĐTC mời gọi chúng ta, trên hết mọi sự, hãy coi vấn đề di dân trong một ý nghĩa tích cực, như là một cơ hội”.

TGM Agostino Marchetto, thư ký Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân cũng nói rằng Giáo Hội phải đặc biệt quan tâm tới người di cư vì muốn chạy chốn vùng chiến tranh, hay từ các cuộc bạo loạn và những thanh trừng chính trị vi phạm nhân quyền”. Thế rồi TGM Marchetto tự hỏi; “VẬy thì với tư cách là Cộng Đồng những người có đức tin, làm sao mà chúng ta lại không đáp ứng lại nỗi thách đố đau khổ này được?”.

TGM Marchetto nói rằng “những người di dân thì đặc biệt đễ bị bóc lột và bị trao đổi buôn bán, bởi vì nhân quyền của những cá nhân này không được tôn trọng”. Những người di dân sửa soạn rời bỏ nhà cửa quê hương “bằng mọi cách” hay là dưới “áp lực của nợ nần không thể trả nổi” thì thường bị trở thành con mời cho những cá nhân trục lợi. Những kẻ này thu thập họ - mà thường vì đang bị dưới những áp lực hết sức lớn lao - để rồi trở thành những nô lệ tình dục hay là những nô lệ tại gia. TGM Marchetto cũng đặc biệt lên án cách quyết liệt nạn khai thác bóc lột trẻ em.

Cũng trong dịp này TGM Marchetto chào đón các cơ quan tổ chức dấn thân giúp người di cư và di dân, hay những người bị bán đi làm nô lệ. Ngài ca ngợi những nỗ lực của các xứ đạo, giáo phận hay quốc gia đã lưu tâm và dấn thân trong công tác này. TGM đặc biệt nhắc tới Hoa Kỳ như là một quốc gia đã có quan tâm đặc biệt trong vấn đề nêu trên.