Rome, 31/10/05 - ĐGH Benedict XVI đã lặng lẽ rời Rome đi hành hương tới Đền Đức Mẹ ở Mentorella, Ý vào ngày 29 tháng 10.
Đền Đức Mẹ ở Mentorella được goi là Đền Đức Mẹ Ban Ơn, thuộc giáo phận Tivoli. Chuyến đi của Ngài không được loan báo trước và khi Ngài trở về Rome rồi, thì phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls mới đưa ra bản tuyên cáo ngắn gọn rằng ĐGH đã đi hành hương tới đền Đức Mẹ ở Mentorella và tại đó, ngài đã cử hành thánh lễ, sau đó trở về Vatican vào buổi chiều cùng ngày.
Phát ngôn viên Tòa Thánh cũng nhắc lại là vào ngày 29 tháng 10 năm 1978, ĐGH Gioan Phaolô II cũng đã đến đền Đức Mẹ Mentorella sau mấy tháng lên ngôi Giáo Hoàng. Đối với ĐGH Benedict, nếu không kể chuyến đi nghỉ hè vừa qua, thì đây là chuyến đi đầu tiêncủa Ngài ra khỏi Roma. Ngài đã trở về Rome để dự nghi lễ phong chân phước cho 8 vị tử đạo người Tây Ban Nha
Đền Đức Mẹ Ban Ơn tọa lạc trên đỉnh núi ở cao độ 4000 bộ thuộc thung lũng Giovenzano tỉnh Tivoli, cách xa Rome khoảng 35 dặm. Theo truyền thuyết, đền Đức Mẹ đã được xây cất vào thế kỷ thứ Tư theo lệnh của Hoàng Đế La Mã Constantine, và Thánh Bênêđictô đã sống trong hang thiên nhiên gần ngôi đền Đức Mẹ Ban Ơn ở đây.
Đền Đức Mẹ ở Mentorella được goi là Đền Đức Mẹ Ban Ơn, thuộc giáo phận Tivoli. Chuyến đi của Ngài không được loan báo trước và khi Ngài trở về Rome rồi, thì phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls mới đưa ra bản tuyên cáo ngắn gọn rằng ĐGH đã đi hành hương tới đền Đức Mẹ ở Mentorella và tại đó, ngài đã cử hành thánh lễ, sau đó trở về Vatican vào buổi chiều cùng ngày.
Phát ngôn viên Tòa Thánh cũng nhắc lại là vào ngày 29 tháng 10 năm 1978, ĐGH Gioan Phaolô II cũng đã đến đền Đức Mẹ Mentorella sau mấy tháng lên ngôi Giáo Hoàng. Đối với ĐGH Benedict, nếu không kể chuyến đi nghỉ hè vừa qua, thì đây là chuyến đi đầu tiêncủa Ngài ra khỏi Roma. Ngài đã trở về Rome để dự nghi lễ phong chân phước cho 8 vị tử đạo người Tây Ban Nha
Đền Đức Mẹ Ban Ơn tọa lạc trên đỉnh núi ở cao độ 4000 bộ thuộc thung lũng Giovenzano tỉnh Tivoli, cách xa Rome khoảng 35 dặm. Theo truyền thuyết, đền Đức Mẹ đã được xây cất vào thế kỷ thứ Tư theo lệnh của Hoàng Đế La Mã Constantine, và Thánh Bênêđictô đã sống trong hang thiên nhiên gần ngôi đền Đức Mẹ Ban Ơn ở đây.