Atlanta, 02/11/ 2005 - Đức TGM Michael Miller, Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo tuyên bố Giáo Hội Công Giáo dưới triều ĐGH Bênêđicto XVI sẽ hầu như chắc chắn ngưng yểm trợ hay thôi không liên hệ với các học viện nào đang mất dần căn tính Kitô Giáo.
Đức TGM đưa ra lời nhận định trên đây trong một bài diễn văn đọc hôm thứ Hai vừa qua tại viện đại học Notre Dame, một đại học Công Giáo nổi tiếng của Hoa Kỳ.
Bài diễn văn được nhiều thính giả quan trong của viện đại học lắng nghe như Thầy Theodore Hesburgh, cựu Viện Trưởng Viện Đại Học Notre Dame, Khoa Trưởng phân khoa Văn Chương và Nghệ Thuật Mark Roche.
Đức TGM Miller đưa ra lời nhận xét trên đây căn cứ vào nội dung các bài viết của ĐHY Joseph Ratzinger mà bây giờ là ĐGH Bênêđictô XVI. Đức TGM tuyên bố theo các bài viết, thì ĐGH tin tưởng rằng thật là một lỗi lầm nếu Giáo Hội tiếp tục duy trì mối liên lạc với các học viện thiếu căn tính Công Giáo.
Đức TGM cho biết nhiều vị khác tại Tòa Thánh cho rằng học viện nào không lấy căn tính Công Giáo làm động lực chính thì hãy để cho học viện đó ra khỏi Công Giáo.
Đức TGM cho biết có hai cách giải quyết vấn đề đối với các học viện mất căn tính Công Giáo. Một là tự động cắt đứt liền; Hai là cắt tỉa dần hay còn gọi là biện pháp nhẫn nại để học viện đó suy xét lại. Đức TGM cho biết khuynh hướng của ĐGH là không muốn tạo ra các vụ tai tiếng mà muốn nhẫn nại để học viện đó điều chỉnh.
Đức TGM tuyên bố các đại học Công Giáo được mời gọi làm chứng tá tập thể cho đức tin, để thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng và cung cấp dịch vụ cho thế giới. Và một trong những cách cung ứng dịch vụ cho thế giới là phát triển sự hợp tác với các nước nghèo đang phát triển.
Đức TGM đưa ra lời nhận định trên đây trong một bài diễn văn đọc hôm thứ Hai vừa qua tại viện đại học Notre Dame, một đại học Công Giáo nổi tiếng của Hoa Kỳ.
Bài diễn văn được nhiều thính giả quan trong của viện đại học lắng nghe như Thầy Theodore Hesburgh, cựu Viện Trưởng Viện Đại Học Notre Dame, Khoa Trưởng phân khoa Văn Chương và Nghệ Thuật Mark Roche.
Đức TGM Miller đưa ra lời nhận xét trên đây căn cứ vào nội dung các bài viết của ĐHY Joseph Ratzinger mà bây giờ là ĐGH Bênêđictô XVI. Đức TGM tuyên bố theo các bài viết, thì ĐGH tin tưởng rằng thật là một lỗi lầm nếu Giáo Hội tiếp tục duy trì mối liên lạc với các học viện thiếu căn tính Công Giáo.
Đức TGM cho biết nhiều vị khác tại Tòa Thánh cho rằng học viện nào không lấy căn tính Công Giáo làm động lực chính thì hãy để cho học viện đó ra khỏi Công Giáo.
Đức TGM cho biết có hai cách giải quyết vấn đề đối với các học viện mất căn tính Công Giáo. Một là tự động cắt đứt liền; Hai là cắt tỉa dần hay còn gọi là biện pháp nhẫn nại để học viện đó suy xét lại. Đức TGM cho biết khuynh hướng của ĐGH là không muốn tạo ra các vụ tai tiếng mà muốn nhẫn nại để học viện đó điều chỉnh.
Đức TGM tuyên bố các đại học Công Giáo được mời gọi làm chứng tá tập thể cho đức tin, để thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng và cung cấp dịch vụ cho thế giới. Và một trong những cách cung ứng dịch vụ cho thế giới là phát triển sự hợp tác với các nước nghèo đang phát triển.