Hội nghị thuờng niên 2005 của Hội Đồng Giám Mục Pháp

Lourdes, ngày 08/11/2005 (Zenit và La Croix) - Đức cha Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục giáo phận Bordeaux và là đương kim chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp đã đọc diễn văn chào mừng và khai mạc hội nghị thuờng niên lần thứ 40 diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 11 đến ngày mùng 9/11/2005 tại kinh thành Đức Mẹ Lộ Đức.

Hội nghị quy tụ 142 giám mục, trong đó có 113 giám mục đang hoạt động trong các giáo phận Pháp, ngoài ra còn các giám mục đã hưu trí, các giám mục đến từ các miền đất thuộc Pháp, đức khâm sứ Tòa Thánh tại Pháp và những giám mục của một vài nước khác được mời tham dự, chẳng hạn như ĐTGM Laurent Monsengwo Pasinya, TGM Kisangani của Cộng Hoà Congo. Ngoài ra hội nghị còn đón tiếp đại diện các linh mục tu sĩ triều dòng và các ủy ban chuyên môn cũng như đại diện của các giáo hội Kitô giáo khác ở Pháp.

Trong diễn văn chào mừng, Đức cha Jean-Pierre Ricard, chủ tịch HĐGM Pháp đã nhắc lại 4 điểm chính của Thuợng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, mới bế mạc tại Roma :

1. Ngài nhấn mạnh đến sự quan trọng của Thánh Lễ Chúa Nhật : « Thánh lễ quả thật là mạch sống cho tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cần thiết đối với Đức Kitô, Đấng tụ họp dân Nguời và hình thành nên Thân thể của Ngài trong thế giới…; sau cùng Thánh Lễ cũng cần thiết đối với Giáo Hội, vì chính Thánh Thể làm nên Giáo hội ».

2. Đức Cha Ricard đề cập đến chiều kích xã hội của Thánh Thể: « tụ họp mỗi Chúa Nhật để được thông phần vào cũng một Xác Thân và Máu của Đức Kitô, khiến chúng ta có nhiệm vụ phải kiên trì chiến đấu chống lại mọi hình thức sống ngoài rìa xã hội và bất công kinh tế, xã hội và chính trị mà con nguời đang phải gánh chịu. Giáo hội phải quan tâm hoạt động cho công giáo tính và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại ».

3. Ngài nhấn mạnh đến sự quan trọng của đặc ân độc thân quý giá: Đức cha luôn ý thức đến những chống đối độc thân linh mục ngày nay, nhưng ngài bầy tỏ niềm xác tín rằng hiện trạng Phúc Âm Hóa hôm nay « đòi hỏi đặc biệt hơn nữa cách thức sẵn sàng dâng hiến và tận hiến này».

4. Sau cùng, đức cha Ricard nêu lên mục đích của hội nghị này : hoàn tất về giáo lý, cải tổ lại Hội Đồng Giám Mục Pháp cho có hiệu lực hơn về tập thể tính của toàn thể các giám mục.

Vào ngày mùng 5/11, Hội Đồng Giám Mục Pháp cũng đã ra một thông báo ngắn bầy tỏ mối quan tâm của các tất cả các chủ chăn của giáo hội Công giáo Pháp về những cuộc bạo động do các thanh thiếu niên chủ động đang diễn ra tại một số vùng ngoại ô thủ đô Paris và nhiều thành phố khác trên khắp nước Pháp từ hơn mười ngày qua.

Sau đây là ba đường hướng mục vụ ưu tiên chính, kết quả của hội nghị 2005 của Hội Đồng Giám Mục Pháp :

1. Ba khía cạnh cấu trúc khác nhau của đời sống xã hội : chồng / vợ; mẹ / cha, anh /em.

2. Sứ mệnh của việc giảng dạy công giáo trong giáo hội và trong xã hội.

3. Sứ vụ của các linh mục và đời sống của các cộng đoàn Kitô giáo.

Ba Đức Cha đã được Hội Đồng Giám Mục Pháp chỉ định để điều hành ba công tác mục vụ trên : Đức cha Jean-Louis Brugus gíam mục giáo phận Angers chịu trách nhiệm về nghiên cứu các cấu trúc khác nhau của đời sống xã hội. Đức cha Aumonier giám mục giáo phận Versailles cũng là thành viên của Ủy Ban mục vụ thiếu nhi và thanh thiếu niên điều hành nghiên cứu về việc giảng dậy Công giáo. Sau cùng đức cha Albert Rouet, giám mục Poitiers, lo điều hành nghiên cứu về Sứ vụ của các linh mục và đời sống của các cộng đoàn Kitô giáo.

Hội nghị thuờng niên của Hội Đồng Giám Mục Pháp sẽ kết thúc vào ngày mùng 9/11/2005 tại Lộ Đức.