Đôi dòng tiểu sử về đức hồng y Crescenzio Sepe
Đức hồng y Crescenzio năm nay 62 tuổi, là Tổng trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc. Ngài sẽ thăm viếng Việt Nam vào cuối tháng 11 kéo dài tới dầu tháng 12 năm 2005 này.
Sinh ngày 2/6/1943 tại Carinaro, giáo phận Aversa, Ý đại lợi.
Học vấn:

Linh Mục: Ngài được thụ phong linh mục ngày 12/3/1967 tại Aversa, bởi đức giám mục Antonio Cece, giáo phận Aversa.
Sau khi thụ phong linh mục học thêm tại các đại học tại Roma, và sau trở thành giáo sư trường đại học Lateranô và đại học Urbanô ở Roma.
Ngoại giao vụ: Vào năm 1972 gia nhập ngành ngoại giao và giữ các chức vụ sau đây:
Vào năm 1997, ngài được cử làm Tổng thư ký Ủy Ban Mừng Năm Thánh 2000 tiếp sau đó là chủ tịch ủy ban này.
Hồng Y: Ngày 21/2/2001, ngài được tưởng thường chức hồng y.
Ngày 9/4/2001, ngài được bổ nhiệm làm Bộ trường Thánh Bộ Tuyên giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc và làm Chưởng Ấn đại học giáo hoàng Urbanô.
Đức hồng y Crescenzio năm nay 62 tuổi, là Tổng trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc. Ngài sẽ thăm viếng Việt Nam vào cuối tháng 11 kéo dài tới dầu tháng 12 năm 2005 này.
Sinh ngày 2/6/1943 tại Carinaro, giáo phận Aversa, Ý đại lợi.
Học vấn:

- Theo học Chủng viện Aversa, Aversa;
- Chủng viện Giáo Hoàng Miền Salerno;
- Đại Chủng Viện Giáo Hoàng Roma;
- Đại Học Giáo hoàng Lateran University, Roma (tiến sĩ luật)
- Đại Học "La Sapienza" ở Roma (tiến sĩ triết học)
- Học Viện Giáo Hoàng về Ngoại Giao của Giáo Hội.
Linh Mục: Ngài được thụ phong linh mục ngày 12/3/1967 tại Aversa, bởi đức giám mục Antonio Cece, giáo phận Aversa.
Sau khi thụ phong linh mục học thêm tại các đại học tại Roma, và sau trở thành giáo sư trường đại học Lateranô và đại học Urbanô ở Roma.
Ngoại giao vụ: Vào năm 1972 gia nhập ngành ngoại giao và giữ các chức vụ sau đây:
- 1972-1975: Bí thư khâm sứ Tòa Thánh ở Brazil.
- 1987-1992: làm việc tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, đặc trách và làm việc cho các Tổ Chức Quốc Tế trong Văn Phòng thông Tin và Tài Liệu.
Vào năm 1997, ngài được cử làm Tổng thư ký Ủy Ban Mừng Năm Thánh 2000 tiếp sau đó là chủ tịch ủy ban này.
Hồng Y: Ngày 21/2/2001, ngài được tưởng thường chức hồng y.
Ngày 9/4/2001, ngài được bổ nhiệm làm Bộ trường Thánh Bộ Tuyên giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc và làm Chưởng Ấn đại học giáo hoàng Urbanô.
- Được cử làm Đặc Sứ Đức Thánh Cha tham dự cử hành lần thứ 1950 thánh Tôma Tông Đồ tới Ấn Độ và kỉ niệm 450 năm công cuộc Truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê tại Ấn Độ.
- Đắc sứ Đức Thánh Cha cử hành Đại Hội Thánh Thể lần thứ Ba tại quốc gia Benin, Dassa-Zoumé, vào năm tháng 11 năm 2002.
- Đặc sứ Đức Thánh Cha phong chức giám mục cho tân giám mục Wenceslao Padilla, C.I.C.M., giám mục đầu tiên của Ulaanbaatar, Mongolia, vào ngày 29/8/2003;
- Đặc sứ Đức Thánh Cha cử hành Đại Hội Truyền Giáo lần thứ II tại Guatemala tháng 11 năm 2003.
- Thành viên Hội Đồng Đặc Nhiệm cho Á Châu thuộc Tổng Thư Ký Đoàn Thượng Hội Đồng Giám Mục ngày 28/5/2004.
- Nhận giải thưởng “Stefano Borgia" tại trường Đại Học Urbanô, vào ngày 11/11/2004.
- Được tái bổ nhiệm Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc do đức Benedictô XVI vào ngày 21/4/2005.
- Tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới từ 2-23/10/2005.
- Thánh Bộ Giáo Sĩ
- Thánh Bộ Đức Tin
- Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội
- Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn
- Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô giáo
- Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Bản Luật pháp
- Ủy Ban Châu Mỹ La Tinh
- Hội Đồng Đặc Nhiệm cho Á châu thuộc Tổng thư ký đoàn Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.