Kuala Lumpur 25/11/05 -Thủ Tướng Mã Lai Abdullah Badawi trông chờ vào các nỗ lực của các nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm chống lại nạn tham nhũng đang lan tràn trên khắp quốc gia này.

Tại thủ đô Kuala Lumpur trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 vừa qua có cuộc hội thảo lấy tên là “Vai Trò Của Tôn Giáo trong Chiến Lược Chống Tham Nhũng”. Kết thúc buổi hội thảo, đại diện Hồi Giáo, Kitô Giáo, Phật Giáo, Ấn Giáo, và đạo Sikh đã ra bản tuyên cáo coi tham nhũng là một trọng tội và các tôn giáo sẽ phát động chiến dịch chống tệ nạn xã hội này bằng cách gây ý thức tội lỗi trong vấn đề tham nhũng.

Nhà lãnh đạo Ấn Giáo K. Dhamaratnam tuyên bố: “Chiến dịch của chúng tôi là cho các tín hữu biết kẻ đưa cũng như kẻ nhận hối lộ đều mắc trọng tội. Chúng tôi cần gây ý thức kính sợ Thượng Đế để tận diệt tham nhũng”.

Tệ nạm tham nhũng ở Mã Lai đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trong năm 2004, chính quyền đã thực hiện một cuộc điều tra cho thấy cả cơ quan công quyền lẫn khu vực tư nhân đều có tham nhũng. Hành động đưa và nhận hối lộ đã trở thành một thói quen đến độ nhiều người Mã Lai coi đó là chuyện bình thường trong công việc làm ăn. Một cuộc thăm dò khác được thực hiện tại các trường đại học ở Mã Lai cho thấy các sinh viên nói họ không cảm thấy gì là tội lỗi khi đưa và nhận hội lộ.

Theo ông Param Cumaraswamy, Chủ Tịch Hiệp Hội Trong Sáng và Ngay Thẳng tuyên bố: “Dùng tôn giáo để chống lại nạn tham nhũng mang lại nhiều hứa hẹn vì các nhà lãnh đạo tôn giáo là những vị có thẩm quyền về vấn đề luân lý trong xã hội của chúng ta”.

Các nhà đầu tư ngoại quốc và các đảng phái đối lập cáo buộc Thủ Tướng Badawi đã không quyết tâm đủ để tận diệt tham nhũng. Trong ngày 23 tháng 11, tức đúng ngày khai mạc cuộc hội thảo của các nhà lãnh đạo tôn giáo về nạn tham nhũng, chính quyền đã ra thông cáo bảo vệ những người đứng lên tố cáo các trường hợp tham nhũng.