VATICAN 26/11/05 -Tin của hãng thông tấn AP cho biết Đức Hồng Y Renato Martino đã rời Roma vào hôm thứ Bảy để đi Mạc Tư Khoa trong nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo Nga.
ĐHY Renato Martino, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình dự trù sẽ gặp Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Alexy II và Đức Thượng Phụ Kirill vào ngày thứ Ba. Điều đáng ghi nhận là chuyến viếng thăm của ĐHY Renato tiếp theo sau cuộc viếng thăm của Đức TGM Giovanni Lajolo, Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh. Cách đây ba tuần, Đức Tổng Giám Mục Lajolo đã viếng thăm Nga, đã gặp Đức Thượng Phu Kirill, nhưng không được gặp Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Alexy II. Kết thúc cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giám Mục cho biết nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh đã không thành công.
Chuyến đi của Đức Hồng Y Renato Martino lần này cho thấy quyết tâm của ĐGH Bênêđictô XVI là muốn hàn gắn mối quan hệ ngoại giao với Chính Thống Giáo Nga. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn sinh tiền, Ngài ước ao được viếng thăm Nga, nhưng Tòa Chính Thống ở đây đã cản trở thiện chí này với cáo buộc là Công Giáo đã biến nhiều người Chính Thống thành Công Giáo sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.
Trong khi đó, Tòa Thánh Vatican bác bỏ cáo buộc này và nói Công Giáo là một cộng đồng rất nhỏ so với Chính Thống Giáo. Ở Nga có khoảng 600,000 người Công Giáo trong khi đó dân số của nước này là 144 triệu người mà đa số theo Chính Thống Giáo.
ĐHY Renato Martino, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình dự trù sẽ gặp Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Alexy II và Đức Thượng Phụ Kirill vào ngày thứ Ba. Điều đáng ghi nhận là chuyến viếng thăm của ĐHY Renato tiếp theo sau cuộc viếng thăm của Đức TGM Giovanni Lajolo, Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh. Cách đây ba tuần, Đức Tổng Giám Mục Lajolo đã viếng thăm Nga, đã gặp Đức Thượng Phu Kirill, nhưng không được gặp Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Alexy II. Kết thúc cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giám Mục cho biết nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh đã không thành công.
Chuyến đi của Đức Hồng Y Renato Martino lần này cho thấy quyết tâm của ĐGH Bênêđictô XVI là muốn hàn gắn mối quan hệ ngoại giao với Chính Thống Giáo Nga. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn sinh tiền, Ngài ước ao được viếng thăm Nga, nhưng Tòa Chính Thống ở đây đã cản trở thiện chí này với cáo buộc là Công Giáo đã biến nhiều người Chính Thống thành Công Giáo sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.
Trong khi đó, Tòa Thánh Vatican bác bỏ cáo buộc này và nói Công Giáo là một cộng đồng rất nhỏ so với Chính Thống Giáo. Ở Nga có khoảng 600,000 người Công Giáo trong khi đó dân số của nước này là 144 triệu người mà đa số theo Chính Thống Giáo.