Nghiên cứu cho thấy rằng "việc sống trong tội lỗi" sẽ làm tổn thương đến tình yêu
CathNews.- Việc sống "trong tội lỗi" có thể làm tổn thương đến đời sống hôn nhân trong tương lai, đó là lời luận kết của một nghiên cứu mới đây, vốn cũng đề nghị rằng những người Kitô Giáo chân chính, đúng nghĩa sẽ luôn có một đời sống tình yêu tốt đẹp hơn.
Tiến Sĩ Andrew Cameron, một trong những tác giả của bản báo cáo về cuộc nghiên cứu, vào hôm thứ Bảy vừa qua cho biết rằng: "Việc đã từng kinh qua về một mối quan hệ lén lút nào đó trong quá khứ thường được gắn kết với sự thiếu đi tính mật thiết, và sẽ càng bất ổn hơn trong mối quan hệ yêu đương hiện tại. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cũng còn cho thấy rằng chỉ có các cặp vợ chồng Kitô Giáo nào, mà trước đây chưa hề có những mối quan hệ yêu đương lén lút hay yêu đương với rất nhiều người, mới cảm nghiệm được tính bền vững, sự mật thiết và tính hài hòa cao hơn."
Trong một mẫu chuyện được đăng trên tờ Sun-Herald (Úc Châu), ký giả viết về mục Tôn Giáo của Thời Đại, Barney Zwartz tường thuật rằng: "chính Bác Sĩ Cameron đã nói rằng niềm tin Kitô Giáo có mối liên hệ quan trọng và mật thiết trong một mối quan hệ hôn nhân lành mạnh nếu xét trên cả bốn tiêu chỉ của cuộc nghiên cứu, đó là: tính bền ổn, sự mật thiết, tính hài hòa, và sự mâu thuẩn về vai trò của giới tính, điều đó cho thấy rằng thật sự có một điều gì đó phức tạp hơn đang diễn ra."
Cuộc nghiên cứu - do một nhóm chuyên gia đến từ trường Đại Học Edith Cowan ở thành phố Perth (Úc Châu), Nhóm Nghiên Cứu về Đời Sống Giáo Hội Quốc Gia và Anglicare, dựa trên một bản thăm dò gồm 350 câu hỏi, được thực hiện với sự tham dự của 1,500 người Úc Châu - đã được những nhà nghiên cứu Anh Giáo trình bày trong cuộc hội thảo diễn ra tại thành phố Sydney vào thứ Bảy vừa qua.
Cuộc nghiên cứu đã tìm ra rằng những người sùng kính tôn giáo, đặc biệt là những tín hữu Kitô Giáo chính thống, cảm nghiệm được nhiều hạnh phúc hơn là những người sống trần tục, hay những người có khuynh hướng tâm linh Đông Phương. Cuộc nghiên cứu tìm thấy rằng hôn nhân giúp họ cảm nghiệm được sự bền vững và tính hài hòa nhiều hơn, và khiến cho họ có một lợi thế về tính mật thiết. Những mối quan hệ bất đắt dĩ hay lén lút thường dẫn đến sự bất ổn, hơn là những yếu tố khác như: sức khỏe kém, sự nghèo nàn, hay áp lực công việc.
Cứ 1 trong số 10 người, vốn đã từng có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ trước đây, giờ đây cho biết rằng họ đang cảm nghiệm một cuộc hôn nhân giá lạnh, so với 1 trong số 20 người vốn trước kia chưa hề có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ nào. Chỉ có 7.5% những người có gia đình mới tỏ vẽ nghi ngờ là mối quan hệ của họ sẽ kéo dài lâu, so với 21% đối với những người đã từng có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ trước kia, và 42.5% trong số những người có gia đình nói rằng những người bạn đời của họ đối xử với họ thật tốt, so với 31% những người trước kia đã từng có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ.
Tiến Sĩ Cameron, cũng là giáo sư thuyết giảng về môn đạo đức và luân lý học tại trường Cao Đẳng Thần Học Moore ở thành phố Sydney, cũng đề nghị rằng việc "tin tưởng và Thánh Kinh" sẽ giúp làm cải thiện sự lành mạnh của hôn nhân. Ông cũng nói thêm rằng những người nghiên cứu đã nhận thức được rằng những lời kết luận về tâm linh Kitô Giáo như trên, trông có vẽ là tự mãn, hay kêu căng, thế nhưng đó lại là sự thật.
Từ bài báo trên, hy vọng các bạn trẻ Công Giáo Việt biết chính chắn và sáng suốt trong bất kỳ mối quan hệ tưởng như "yêu đương" nào, và biết kiên nhẫn hãm mình để có được một đời sống hôn nhân Kitô Giáo chuẩn mực và đúng nghĩa. ND.
CathNews.- Việc sống "trong tội lỗi" có thể làm tổn thương đến đời sống hôn nhân trong tương lai, đó là lời luận kết của một nghiên cứu mới đây, vốn cũng đề nghị rằng những người Kitô Giáo chân chính, đúng nghĩa sẽ luôn có một đời sống tình yêu tốt đẹp hơn.
Tiến Sĩ Andrew Cameron, một trong những tác giả của bản báo cáo về cuộc nghiên cứu, vào hôm thứ Bảy vừa qua cho biết rằng: "Việc đã từng kinh qua về một mối quan hệ lén lút nào đó trong quá khứ thường được gắn kết với sự thiếu đi tính mật thiết, và sẽ càng bất ổn hơn trong mối quan hệ yêu đương hiện tại. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cũng còn cho thấy rằng chỉ có các cặp vợ chồng Kitô Giáo nào, mà trước đây chưa hề có những mối quan hệ yêu đương lén lút hay yêu đương với rất nhiều người, mới cảm nghiệm được tính bền vững, sự mật thiết và tính hài hòa cao hơn."Trong một mẫu chuyện được đăng trên tờ Sun-Herald (Úc Châu), ký giả viết về mục Tôn Giáo của Thời Đại, Barney Zwartz tường thuật rằng: "chính Bác Sĩ Cameron đã nói rằng niềm tin Kitô Giáo có mối liên hệ quan trọng và mật thiết trong một mối quan hệ hôn nhân lành mạnh nếu xét trên cả bốn tiêu chỉ của cuộc nghiên cứu, đó là: tính bền ổn, sự mật thiết, tính hài hòa, và sự mâu thuẩn về vai trò của giới tính, điều đó cho thấy rằng thật sự có một điều gì đó phức tạp hơn đang diễn ra."
Cuộc nghiên cứu - do một nhóm chuyên gia đến từ trường Đại Học Edith Cowan ở thành phố Perth (Úc Châu), Nhóm Nghiên Cứu về Đời Sống Giáo Hội Quốc Gia và Anglicare, dựa trên một bản thăm dò gồm 350 câu hỏi, được thực hiện với sự tham dự của 1,500 người Úc Châu - đã được những nhà nghiên cứu Anh Giáo trình bày trong cuộc hội thảo diễn ra tại thành phố Sydney vào thứ Bảy vừa qua.
Cuộc nghiên cứu đã tìm ra rằng những người sùng kính tôn giáo, đặc biệt là những tín hữu Kitô Giáo chính thống, cảm nghiệm được nhiều hạnh phúc hơn là những người sống trần tục, hay những người có khuynh hướng tâm linh Đông Phương. Cuộc nghiên cứu tìm thấy rằng hôn nhân giúp họ cảm nghiệm được sự bền vững và tính hài hòa nhiều hơn, và khiến cho họ có một lợi thế về tính mật thiết. Những mối quan hệ bất đắt dĩ hay lén lút thường dẫn đến sự bất ổn, hơn là những yếu tố khác như: sức khỏe kém, sự nghèo nàn, hay áp lực công việc.
Cứ 1 trong số 10 người, vốn đã từng có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ trước đây, giờ đây cho biết rằng họ đang cảm nghiệm một cuộc hôn nhân giá lạnh, so với 1 trong số 20 người vốn trước kia chưa hề có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ nào. Chỉ có 7.5% những người có gia đình mới tỏ vẽ nghi ngờ là mối quan hệ của họ sẽ kéo dài lâu, so với 21% đối với những người đã từng có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ trước kia, và 42.5% trong số những người có gia đình nói rằng những người bạn đời của họ đối xử với họ thật tốt, so với 31% những người trước kia đã từng có mối quan hệ lén lút hay bất đắc dĩ.
Tiến Sĩ Cameron, cũng là giáo sư thuyết giảng về môn đạo đức và luân lý học tại trường Cao Đẳng Thần Học Moore ở thành phố Sydney, cũng đề nghị rằng việc "tin tưởng và Thánh Kinh" sẽ giúp làm cải thiện sự lành mạnh của hôn nhân. Ông cũng nói thêm rằng những người nghiên cứu đã nhận thức được rằng những lời kết luận về tâm linh Kitô Giáo như trên, trông có vẽ là tự mãn, hay kêu căng, thế nhưng đó lại là sự thật.
Từ bài báo trên, hy vọng các bạn trẻ Công Giáo Việt biết chính chắn và sáng suốt trong bất kỳ mối quan hệ tưởng như "yêu đương" nào, và biết kiên nhẫn hãm mình để có được một đời sống hôn nhân Kitô Giáo chuẩn mực và đúng nghĩa. ND.