Vatican 2/12/05 -Trong buổi tiếp kiến Ủy Hội Thần Học Quốc Tế vào ngày hôm qua 1/12/05 tại Tòa Thánh Vatican, ĐGH Bênêđictô XVI nhấn mạnh rằng các công trình nghiên cứu của các thần học gia nhất thiết phải hiệp thông và đặt dưới Huấn Quyền của Giáo Hội và những truyền thống linh thánh khác.
Hiện nay, Chủ Tịch Ủy Hội Thần Học Quốc Tế là Đức TGM William Levada, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin. Chức vụ này trước đây do ĐHY Ratzinger năm giữ trước khi được bầu làm Giáo Hoàng.
Khi nói về tầm quan trọng của việc khảo cứu, ĐGH tuyên bố: “Công trình nghiên cứu của nhà thần học nhất thiết phải hiệp thông và phải đặt dưới huấn quyền của Giáo Hội”
ĐGH nói tiếp: “Coi thần học là mối quan tâm riêng tư là hiểu sai bản chất của thần học. Chỉ khi nào hiệp thông với cộng đồng Giáo Hội, với những vị mục tử của Giáo Hội thì lúc đó công trinh nghiên cứu thần học mới có ý nghĩa”
Ngài nhắn nhủ tiếp: “Các công trình nghiên cứu đó chắc chắn cần đến thẩm quyền khoa học, nhưng trước hết cần đến tinh thần đức tin và sự khiêm tốn của con người để biết rằng Thiên Chúa hiện hữu là đề tài suy tư của mình, vượt lên trên tất cả khả năng con người”
Tiên liệu được có những quan điểm bất đồng. ĐGH đặt vấn nạn: “Đến đây có lẽ có người hỏi vậy phải chăng thần học được định nghĩa là một khoa học phải tuân theo lý lẽ của chúng ta?”
ĐGH trả lời: “Vâng đúng vậy. Lý lẽ, khoa học và suy tư phải hiệp thông với Giáo Hội và những điều đó không loại trừ lẫn nhau mà bổ túc cho nhau. Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội đầy đủ sự thật và Giáo Hội phục vụ sự thật hướng dẫn và giáo dục con người trong sự thật”
Hiện nay, Chủ Tịch Ủy Hội Thần Học Quốc Tế là Đức TGM William Levada, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin. Chức vụ này trước đây do ĐHY Ratzinger năm giữ trước khi được bầu làm Giáo Hoàng.
Khi nói về tầm quan trọng của việc khảo cứu, ĐGH tuyên bố: “Công trình nghiên cứu của nhà thần học nhất thiết phải hiệp thông và phải đặt dưới huấn quyền của Giáo Hội”
ĐGH nói tiếp: “Coi thần học là mối quan tâm riêng tư là hiểu sai bản chất của thần học. Chỉ khi nào hiệp thông với cộng đồng Giáo Hội, với những vị mục tử của Giáo Hội thì lúc đó công trinh nghiên cứu thần học mới có ý nghĩa”
Ngài nhắn nhủ tiếp: “Các công trình nghiên cứu đó chắc chắn cần đến thẩm quyền khoa học, nhưng trước hết cần đến tinh thần đức tin và sự khiêm tốn của con người để biết rằng Thiên Chúa hiện hữu là đề tài suy tư của mình, vượt lên trên tất cả khả năng con người”
Tiên liệu được có những quan điểm bất đồng. ĐGH đặt vấn nạn: “Đến đây có lẽ có người hỏi vậy phải chăng thần học được định nghĩa là một khoa học phải tuân theo lý lẽ của chúng ta?”
ĐGH trả lời: “Vâng đúng vậy. Lý lẽ, khoa học và suy tư phải hiệp thông với Giáo Hội và những điều đó không loại trừ lẫn nhau mà bổ túc cho nhau. Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội đầy đủ sự thật và Giáo Hội phục vụ sự thật hướng dẫn và giáo dục con người trong sự thật”