Tình yêu không phải là một ảo tưởng nhưng là một bí nhiệm để xây dựng một xã hội trong tình huynh đệ. Đó là lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI trước 7000 tu sĩ nam nữ ở Roma. “Hãy chứng tỏ là dấu chỉ của một con tim biết nhận thức vẽ đẹp và giá trị của tình yêu Thiên Chúa.”
Khi tiếp kiến các tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha nhắc nhở là Giáo Hội cần những chứng nhân, những người tận hiến có lòng can đảm và sáng kiến để đương đầu trước những thách thức của thế giới hiện đại. Trước những tấn công của chủ nghỉa hoan lạc tình dục, các người được đòi hỏi bày tỏ lòng can đảm gìn giữ lòng khiết tịnh trong sạch, như là một biểu tượng của con tim biết nhận thức vẽ đẹp và giá trị của tình yêu Thiên Chúa”.
Đứng trước những đam mê tiền bạc, bày tỏ một đơì sống nghèo khó và sẵn sàng phục vụ những kẻ khốn cùng và nhận thức được“ Thiên Chúa là sự giàu có đích thực không bao giờ hư mất”.
Đứng trước chủ nghỉa cá nhân và thuyết tương đối, “đời sống huynh đệ, hoà mình trong đức vâng lời, chứng tỏ là thần phục và trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa.”
Đức Giáo Hoàng còn đòi hỏi các tu sĩ nam nữ đừng sợ hãi biểu lộ một cách công khai như là những người tận hiến đời sống cho Chúa và cũng nhắc nhở đến lòng trung tín với lời thề hứa, và những đòi hỏi của Nhà Dòng của mình và nhất là các hướng dẫn của Giáo Hội địa phương..
Cuối cùng Đức Thánh Cha cám ơn các nam nữ tu sĩ đã phục vụ trong việc rao truyền Tin Mừng, giúp đỡ những người khèo khổ và bệnh tật, những cố gắng trong địa hạt giáo dục và văn hóa và nhất là “ lời cầu nguyện liên lĩ không bao giờ ngừng, vang vọng lên từ các tu viện.” (tin VIS)
Khi tiếp kiến các tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha nhắc nhở là Giáo Hội cần những chứng nhân, những người tận hiến có lòng can đảm và sáng kiến để đương đầu trước những thách thức của thế giới hiện đại. Trước những tấn công của chủ nghỉa hoan lạc tình dục, các người được đòi hỏi bày tỏ lòng can đảm gìn giữ lòng khiết tịnh trong sạch, như là một biểu tượng của con tim biết nhận thức vẽ đẹp và giá trị của tình yêu Thiên Chúa”.
Đứng trước những đam mê tiền bạc, bày tỏ một đơì sống nghèo khó và sẵn sàng phục vụ những kẻ khốn cùng và nhận thức được“ Thiên Chúa là sự giàu có đích thực không bao giờ hư mất”.
Đứng trước chủ nghỉa cá nhân và thuyết tương đối, “đời sống huynh đệ, hoà mình trong đức vâng lời, chứng tỏ là thần phục và trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa.”
Đức Giáo Hoàng còn đòi hỏi các tu sĩ nam nữ đừng sợ hãi biểu lộ một cách công khai như là những người tận hiến đời sống cho Chúa và cũng nhắc nhở đến lòng trung tín với lời thề hứa, và những đòi hỏi của Nhà Dòng của mình và nhất là các hướng dẫn của Giáo Hội địa phương..
Cuối cùng Đức Thánh Cha cám ơn các nam nữ tu sĩ đã phục vụ trong việc rao truyền Tin Mừng, giúp đỡ những người khèo khổ và bệnh tật, những cố gắng trong địa hạt giáo dục và văn hóa và nhất là “ lời cầu nguyện liên lĩ không bao giờ ngừng, vang vọng lên từ các tu viện.” (tin VIS)