PARIS, 18/12/05 (AFP) - Đức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois cai quản Tổng Giáo Phận Paris đã đến thánh hiến ngôi thánh đường đầu tiên của người Công Giáo Trung Hoa tại Pháp. Ngôi thánh đường nằm về phiá Đông Nam phố Tàu (Chinatown) ở thủ đô Paris. Nghi thức thánh hiến đã diễn ra trong ngày Chúa Nhật 18 tháng 12 bằng hai thứ tiếng Trung Hoa và Pháp với sự tham dự khoảng 1300 người. Thánh đường được đặt tên là Notre Dame de Chine nghĩa là nhà thờ Đức Mẹ Trung Quốc.

Khi Đức Tổng Giám Mục đến khuôn viên nhà thờ Đức Mẹ Trung Quốc, đoàn vũ sư tử đã xuất hiện nhảy múa và những tiếng pháo nổ inh ỏi làm vang động cả khu thánh đường. Đó là những nét văn hóa dân tộc tượng trưng cho tâm tình vui mừng vì có ngôi thánh đường mới.

Trong bài giảng, Đức TGM tuyên bố ngôi thánh đường mới chứng tỏ tính đa dạng của Công Giáo. Ngài cũng nhắc đến tình trạng Giáo Hội thầm lặng còn đang bị bách hại tại Trung Quốc. Ngài nói ngày nào còn có Giáo Hội do nhà nước kiểm soát hoạt động song hành với Giáo Hội thầm lặng, thì ngày đó giáo dân và giáo sĩ Trung Quốc vẫn còn bị bức bách..

Tại thủ đô Paris có khoảng 300,000 người Trung Quốc trong đó 3000 người là giáo dân Công Giáo.