Ly dị mỗi ngày mỗi nhiều thêm, nhưng lối giải quyết nguy hại nhất là đầu hàng tệ đoan này, Hôi nghị Giáo Hoàng về gia đình đã đưa ra nhận định này.

Ly dị không chỉ là một vấn đề pháp lý, ngoài ra không chỉ hai vợ chồng đau khổ mà gây đau khổ cho con cái và những người thân thuộc.

Các tài liệu cho biết còn rất nhiều gia đình vẫn giữ tình liên kết thắm thiết, dù ở trong những xứ sở mà tự do qúa trớn làm cho đời sống vợ chồng trở nên khó khăn. Ðúng thế, sự tan rả quá sớm mọi trói buộc vợ chồng là một đặc điểm của thời đại chúng ta, khắp nơi và làm cho xã hội trở nên lung lay. Tài liệu nhắc đến những mối tương quan đời sống vợ chồng trong buổi họp khóang đại của Hôi đồng Giáo Hoàng về Gia đình họp từ 17-19 tháng 10. Hội nghị chú trọng đến “Mục vụ gia đình và những cặp vợ chồng đang ở trong tình trạng khó khăn”.

Tình trạng ly di dễ dàng làm suy yếu tình vợ chồng; hội nghị giải thích là việc đầu hàng trước một cuộc chiến đấu chống lại trở ngại khủng hoảng là chuyện dễ dàng xẩy ra.

Ly di không chỉ là một vấn đề pháp lý, không chỉ là một khủng hoảng nhất thời, nhưng ảnh hưởng lâu dài và sâu xa đến những người trong cuộc. Việc cắt đứt và huỷ bỏ mọi liện lạc giao tiếp, luôn để lại những vết thương không bao giờ hàn gắn được.

Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự đổ vỡ hôn nhân như tài chánh, tình cảm và do đó con người trở nên nghèo nàn .

Tòa Thánh nói cấm ly dị là để bảo vệ con cái còn nhỏ vì chúng là nạn nhân trong những vụ gảy đổ.

Hội nghị nhắc đến hiện trạng thế giới càng ngày càng thiên về vật chất, và nhiều gia đình tan rả vì lý do tài chánh cũng như những chống đối chỉ trích của lớp người đòi hỏi tự do phóng túng sai lầm, không dám dấn thân, không muốn sống chung và đặt nặng vấn đề tình dục.

Hôị nghị tin tưởng rằng nền văn hóa hiện tại cổ động lối sống mới, thời trang mới, giải trí mới làm cho người ta ngờ vực giá trị hôn nhân và phát triển ý tưởng “việc kéo dài tình vợ chồng đến trọn đời là một ảo tưởng.”

Kiểu mẫu gia đình lý tưởng đưọc thay thế bằng một kiểu mẫu gia đình tương đối và được đặt thành luật lệ của nhiều quốc gia, bao gồm cả những việc trái đời như hôn nhân cho những người đồng tình luyến ái và cho họ quyền được nhận con nuôi.

Hội nghị về Gia đình kêu gọi đặt lại nấc thang giá trị: Tình yêu không chỉ là tình dục và khoái lạc, nhưng là một kế hoạch cho cuộc sống lứa đôi bằng cách hợp nhất và tương trợ cởi mở.

Ðiều này đòi hỏi một cố gắng và phải được huấn luyện tại các giáo xứ và cho các chủng sinh sẽ là linh mục trong tương lai.

Hội nghị cũng khuyến khích sự tham dự của hàng giáo sĩ với khẩu hiệu, tham dự, nâng đỡ, hòa hợp rồi tiếp tục khởi hành.

Với tất cả những cố gắng, Hôi nghị kết luận là phải đổi mới và hướng dẫn, bởi vì một khi đôi vợ chồng trong tình trạng khủng hoảng phải cố gắng vượt qua rồi bắt đầu một cuộc hành trình mới.