PARIS(Zenit) Các Ðức Giám mục Pháp kêu gọi giới trẻ đừng sợ hải khi đi đến hôn nhân. Trong lời kêu gọi :”Hôn nhân, một hành động đầy hy vọng” Các Ðức Giám mục nói tiếp: “Sự tự do chân thật gạt bỏ ra ngoài sự sợ hải và từ chối dấn thân”

Khi bàn về hôn nhân, các Ðức Giám mục đã bột phát một cách tự nhiên: Hôn nhân giúp cho con người tìm được một niềm vui tràn trề, một món quà được trao tặng mà không hề đòi hỏi được đền trả. Trong hôn nhân, Chúa ở giữa các bạn và Giáo Hội sẵn sàng đồng hành với các bạn.

Hôn nhân là nền tảng của gia đinh và đó là một sự lựa chọn tư do và không thể thay đổi được vì đôi vợ chồng cộng tác trong việc hướng dẫn con cái vào đời với những bước đi vững chãi và an bình.

Gia đình phải được xây dựng trên nguyên tắc tốt đẹp đó và là bước đầu đưa con cái vào trong xã hội nên chúng ta cần giúp đỡ, khuyến khích những ai cố gắng thực hiện sự gắn bó đó. Chúng ta hãy kêu gọi chính quyền giúp đỡ gia đình về vấn đề pháp lý, kinh tế, hành chánh, văn hóa và giáo dục.

Vấn đề hôn nhân là một trong những tiêu đề chính trong Hội nghị các Giám mục Pháp tại Lộ Ðức. Cuộc họp cũng nêu lên những thống kê về hôn nhân. Ðám cưới trong các nhà thờ càng ngày càng suy giảm: Năm 1990 có 147,0146 đám cưới và năm 2000 chỉ còn lại 122,580 đám cưới.

Cuộc họp kết thúc với niềm hy vọng những thay đổi lớn lao với lời kêu gọi: “Các bạn trẻ, những cặp vợ chồng tương lai, một lần nữa chúng tôi mời gọi các bạn: Hãy tự tin! Hãy xây dựng cuộc đời các bạn trong niềm cậy trông và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô.”

PARIS(Zenit) Các Ðức Giám mục Pháp kêu gọi giới trẻ đừng sợ hải khi đi đến hôn nhân. Trong lời kêu gọi :”Hôn nhân, một hành động đầy hy vọng” Các Ðức Giám mục nói tiếp: “Sự tự do chân thật gạt bỏ ra ngoài sự sợ hải và từ chối dấn thân”

Khi bàn về hôn nhân, các Ðức Giám mục đã bột phát một cách tự nhiên: Hôn nhân giúp cho con người tìm được một niềm vui tràn trề, một món quà được trao tặng mà không hề đòi hỏi được đền trả. Trong hôn nhân, Chúa ở giữa các bạn và Giáo Hội sẵn sàng đồng hành với các bạn.

Hôn nhân là nền tảng của gia đinh và đó là một sự lựa chọn tư do và không thể thay đổi được vì đôi vợ chồng cộng tác trong việc hướng dẫn con cái vào đời với những bước đi vững chãi và an bình.

Gia đình phải được xây dựng trên nguyên tắc tốt đẹp đó và là bước đầu đưa con cái vào trong xã hội nên chúng ta cần giúp đỡ, khuyến khích những ai cố gắng thực hiện sự gắn bó đó. Chúng ta hãy kêu gọi chính quyền giúp đỡ gia đình về vấn đề pháp lý, kinh tế, hành chánh, văn hóa và giáo dục.

Vấn đề hôn nhân là một trong những tiêu đề chính trong Hội nghị các Giám mục Pháp tại Lộ Ðức. Cuộc họp cũng nêu lên những thống kê về hôn nhân. Ðám cưới trong các nhà thờ càng ngày càng suy giảm: Năm 1990 có 147,0146 đám cưới và năm 2000 chỉ còn lại 122,580 đám cưới.

Cuộc họp kết thúc với niềm hy vọng những thay đổi lớn lao với lời kêu gọi: “Các bạn trẻ, những cặp vợ chồng tương lai, một lần nữa chúng tôi mời gọi các bạn: Hãy tự tin! Hãy xây dựng cuộc đời các bạn trong niềm cậy trông và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô.”