WARSAW 29/12/05 - Đảng Nông Dân, một đảng phái chính trị đối lập tại Ba Lan đã viết thư cho Thủ Tướng Ba Lan yêu cầu chính quyền hãy bỏ tiền mua lại căn nhà nơi ĐGH Gioan Phaolô II sinh trưởng để làm bảo tàng viện vinh danh đức cố Giáo Hoàng
Chủ nhà là ông Ron Balamuth đang sống ở Hoa Kỳ đã quyết định bán căn nhà với giá là 828,000 Euros. Đây là căn nhà 2 tầng, được xây dựng vào giữa thế kỷ 19, tọa lạc tại thành phố Wadowice, nơi cậu Karol Wojtyla sinh ra vào ngày 18 tháng 5 năm 1920..
Hiện nay chính quyền Ba Lan chưa có phản ứng nào về lời yêu cầu này. Trong khi đó vào đầu tháng 12, Giáo Hội Công Giáo Ba Lan xác nhận đang thương thảo mua lại căn nhà này. Nhưng tới nay, chưa thấy giới chức nào của Giáo Hội Ba Lan cho biết thêm tin tức về vấn đề này.
Ông bà song thân cùng với người anh của đức cố Giáo Hoàng đã di chuyển về ở căn nhà này vào năm 1919. Sau khi thân mẫu và người anh mất, vị Giáo Hoàng tương lai theo cha về ở thành phố Krakow.
Vào năm 1984, căn nhà nơi đức cố Giáo Hoàng sinh trưởng đã biến thành viện bảo tàng trong đó trưng bày những hình ảnh, vật dụng và những tài liệu giáo huấn của ĐGH. Sau khi ĐGH tạ thế vào ngày 2 tháng 4 năm 2005, hàng ngày có khoảng 3500 người đến thăm viện bảo tàng này.
Chủ nhà là ông Ron Balamuth đang sống ở Hoa Kỳ đã quyết định bán căn nhà với giá là 828,000 Euros. Đây là căn nhà 2 tầng, được xây dựng vào giữa thế kỷ 19, tọa lạc tại thành phố Wadowice, nơi cậu Karol Wojtyla sinh ra vào ngày 18 tháng 5 năm 1920..
Hiện nay chính quyền Ba Lan chưa có phản ứng nào về lời yêu cầu này. Trong khi đó vào đầu tháng 12, Giáo Hội Công Giáo Ba Lan xác nhận đang thương thảo mua lại căn nhà này. Nhưng tới nay, chưa thấy giới chức nào của Giáo Hội Ba Lan cho biết thêm tin tức về vấn đề này.
Ông bà song thân cùng với người anh của đức cố Giáo Hoàng đã di chuyển về ở căn nhà này vào năm 1919. Sau khi thân mẫu và người anh mất, vị Giáo Hoàng tương lai theo cha về ở thành phố Krakow.
Vào năm 1984, căn nhà nơi đức cố Giáo Hoàng sinh trưởng đã biến thành viện bảo tàng trong đó trưng bày những hình ảnh, vật dụng và những tài liệu giáo huấn của ĐGH. Sau khi ĐGH tạ thế vào ngày 2 tháng 4 năm 2005, hàng ngày có khoảng 3500 người đến thăm viện bảo tàng này.