Tin Vatican (Vat. 5/01/2006) - Ngày 5 tháng Giêng năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI chấp thuận đơn xin về hưu của Ðức Hồng Y Paul Shan (Ðức Hồng Y Phaolô Ðan Quốc Tỷ) giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng) của Ðài Loan và đồng thời bổ nhiệm Ðức cha Peter Liu (Ðức Cha Phêrô Lưu Chấn Trung), giám mục phó giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng), lên kế vị làm giám mục chính tòa giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng).
Ðức Hồng Y Paul Shan là vị Hồng Y duy nhất người Trung Hoa hiện nay trong Hồng Y Ðoàn, và là vị Hồng Y thứ 5 người Trung Hoa trong lịch sử giáo hội.
Ðức Hồng Y Paul Shan (Phaolô Ðan Quốc Tỷ), Giám phận Kaohsiung (Cao Hùng), Ðài Loan, thuộc Dòng Tên, sinh tại Hà Bắc, Trung Quốc ngày 2 tháng 12 năm 1923. Thụ phong linh mục ngày 18 tháng 3 năm 1955 tại Philippines. Ðược ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hualien (Hoa Liên) ngày 15 tháng 11 năm 1979 và làm giám mục giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng) vào năm 1991. Ngày 8 tháng Giêng năm 1998 được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y. Ðức Tân Hồng Y Paul Shan cho biết là ngài đã về thăm những người thân trong gia đình của ngài sinh sống tại Bắc Kinh, vào năm 1979. Ðức Hồng Y Phaolô Shan là vị Hồng Y thứ năm trong số các Hồng Y người Trung Hoa:
- Vị thứ nhất, là Ðức Hồng Y Thomas Tiền, SVD. Tổng giám mục giáo phận Bejing (Bắc Kinh), Trung Quốc và qua đời tại Ðài Loan năm 1967.
- vị thứ hai là Ðức Hồng Y Phaolô Yu-Pin, Tổng giám mục giáo phận Nanking (Nam Kinh), Trung Quốc và qua đời tại Ðài Loan năm 1978.
- vị thứ ba là Ðức Hồng Y Ignaxiô Kung (Cung Phần Mai), Tổng giám mục giáo phận Shanghai (Thượng Hải), Trung Quốc và qua đời tại Hoa Kỳ năm 2000.
- vị thứ tư là Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Wu (Vũ Chấn Trung), giám mục giáo phận Hong Kong và qua đời tại Hong Kong năm 2002.
- và Hồng Y thứ năm là Ðức Tân Hồng Y Paul Shan, SJ. (Ðan Quốc Tỷ). Ðức Tân Hồng Y Phaolô Shan (Ðan Quốc Tỉ) là vị Hồng Y đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan.
Ðức Hồng Y Paul Shan là vị Hồng Y duy nhất người Trung Hoa hiện nay trong Hồng Y Ðoàn, và là vị Hồng Y thứ 5 người Trung Hoa trong lịch sử giáo hội.
Ðức Hồng Y Paul Shan (Phaolô Ðan Quốc Tỷ), Giám phận Kaohsiung (Cao Hùng), Ðài Loan, thuộc Dòng Tên, sinh tại Hà Bắc, Trung Quốc ngày 2 tháng 12 năm 1923. Thụ phong linh mục ngày 18 tháng 3 năm 1955 tại Philippines. Ðược ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hualien (Hoa Liên) ngày 15 tháng 11 năm 1979 và làm giám mục giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng) vào năm 1991. Ngày 8 tháng Giêng năm 1998 được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y. Ðức Tân Hồng Y Paul Shan cho biết là ngài đã về thăm những người thân trong gia đình của ngài sinh sống tại Bắc Kinh, vào năm 1979. Ðức Hồng Y Phaolô Shan là vị Hồng Y thứ năm trong số các Hồng Y người Trung Hoa:
- Vị thứ nhất, là Ðức Hồng Y Thomas Tiền, SVD. Tổng giám mục giáo phận Bejing (Bắc Kinh), Trung Quốc và qua đời tại Ðài Loan năm 1967.
- vị thứ hai là Ðức Hồng Y Phaolô Yu-Pin, Tổng giám mục giáo phận Nanking (Nam Kinh), Trung Quốc và qua đời tại Ðài Loan năm 1978.
- vị thứ ba là Ðức Hồng Y Ignaxiô Kung (Cung Phần Mai), Tổng giám mục giáo phận Shanghai (Thượng Hải), Trung Quốc và qua đời tại Hoa Kỳ năm 2000.
- vị thứ tư là Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Wu (Vũ Chấn Trung), giám mục giáo phận Hong Kong và qua đời tại Hong Kong năm 2002.
- và Hồng Y thứ năm là Ðức Tân Hồng Y Paul Shan, SJ. (Ðan Quốc Tỷ). Ðức Tân Hồng Y Phaolô Shan (Ðan Quốc Tỉ) là vị Hồng Y đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan.