Vatican city (Zenit) — Nhân danh tôn giáo mà dùng bạo lực là một sai lầm trầm trọng về chân lý căn bản của các tôn giáo lớn. Ðó là lời của Ðại diện Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc khi nói về Tự do tôn giáo.

Ðức Cha Renato Martino, Quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước đã trình bày về Nhân quyền trước Hội đồng Khoáng đại về Ðiều khoản 109, là Tòa Thánh luôn luôn bảo vệ và khích lệ việc tôn trọng Nhân quyền và Tự do căn bản của con người.

Ngày nay nhiều nơi trên thế giới còn những vấn đề kỳ thị và bất công đối với thiểu số theo tôn giáo khác với quốc giáo. Những cuộc bách hại các dân tộc thiểu số cũng như các tôn giáo thiểu số đã xẩy ra tại nhiều quốc gia. Họ bị gạt bỏ ra ngoài những quyền lợi công dân; tín ngưỡng của họ không được tôn trọng; các nơi thờ tự thường bị phá phách.

Ðại diện Tòa Thánh Vatican nhắc lại quyền sinh sống, tự do tín ngưỡng, tự do lương tri và văn hóa, đó là quyền căn bản làm người.

Ðức Cha Martino kết luận: “Quyền hội họp để cầu nguyện bị hạn chế tại nhiều quốc gia tạo nên một trở ngại cho việc xây dựng một thế giới công bình và an lạc.”