NEW DELHI (UCAN) -- Giáo dục và quan tâm đến những người kém may mắn sẽ gắn liền với nhau qua đời sống gia đình, bình đẳng giới, phục hồi môi trường, và các hoạt động liên tôn dành cho giới trẻ và ngăn chặn HIV/AIDS là những ưu tiên hành động của Giáo hội Ấn Độ trong năm 2006.

Giáo hội sẽ cố gắng đề ra một chính sách "tiếp tục xây dựng đất nước" thông qua giáo dục và "quan tâm đến những người bị bỏ rơi", theo linh mục Donald De Souza, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI).

Hội đồng sẽ tổ chức phiên họp toàn thể từ ngày 8-15/2 tại Bangalore, miền Nam Ấn Độ. Cha De Souza nói với UCA News rằng CBCI nhóm họp hai năm một lần để thảo luận các vấn đề ảnh hưởng đến Giáo hội và đất nước. Lần này hội đồng sẽ xem xét ảnh hưởng của công tác giáo dục của Giáo hội nơi xã hội Ấn Độ. Hội nghị đã chọn chủ đề của phiên họp toàn thể là: "Giáo dục Công giáo và Quan tâm của Giáo hội đối với Người bị bỏ rơi".

Tổ chức cấp quốc gia này bao gồm các giám mục thuộc ba nghi lễ hình thành Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ. Nghi lễ Latin theo phụng vụ Rôma, trong khi các nghi lễ Syro-Malabar và Syro-Malankara theo các nghi thức phụng vụ và phong tục Syria.

CBCI sẽ nhóm họp chừng hơn một tháng sau khi một nhóm Giáo hội lớn khác, Hội đồng Công giáo Ấn Độ (CCI), thảo luận cùng một chủ đề.

CCI là tổ chức đại diện chính của Giáo hội, gồm các giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân đến từ 12 giáo miền của Giáo hội. Cuộc họp chung của tổ chức này thường nhóm họp trước phiên họp toàn thể của các giám mục. Năm nay tổ chức này đã nhóm họp từ ngày 6-8/1 tại Vailankanni trong bang Tamil Nadu, cách Bangalore khoảng 300 kilômét về phía đông nam.

Cha De Souza cho biết, Giáo hội muốn "phục vụ người nghèo nhất trong số người nghèo thông qua các tổ chức giáo dục ưu tú của chúng tôi". Vị linh mục, người đã tham dự cuộc họp của CCI, đang tổ chức cuộc họp của các giám mục.

Mặc dù người Công giáo chỉ chiếm 1,6% trong 1,02 tỷ dân ở Ấn Độ, quốc gia có đa số người theo Ấn giáo, nhưng Giáo hội quản lý hàng ngàn cơ sở giáo dục, một mạng lưới lớn thứ hai chỉ sau mạng lưới của chính quyền liên bang. Các cơ sở giáo dục này gồm 7.310 trường tiểu học, 3.765 trường trung học và 175 trường đại học, phần lớn ở nông thôn. Đa số học sinh trong các trường này là người ngoài Kitô giáo.

Giáo hội còn quản lý hàng trăm trường làng không được chính phủ công nhận, cũng như 1.514 viện đào tạo kỹ thuật và nhiều trường đại học y và cơ khí.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Giáo hội như Đức Hồng y chủ tịch CBCI Telesphore Toppo của Ranchi thường thừa nhận rằng các cơ sở giáo dục của Giáo hội vẫn chưa tác động đến một xã hội tràn ngập tham nhũng, bạo lực và các tệ nạn xã hội khác. Một số người bị buộc tội tham nhũng và có khuynh hướng bè phái xuất thân từ các cơ sở giáo dục của Giáo hội.

Trong khi Giáo hội chuẩn bị đối phó vấn đề cơ bản đó, một tổ chức phi chính phủ được thành lập bởi nữ tu dòng Thánh Giá Chavanod là Catherine Bernard mở màn đầu năm bằng một hội nghị quốc tế về gia đình. Quỹ Dịch vụ và Nghiên cứu Gia đình và Văn hóa châu Á đã tổ chức chương trình này từ ngày 1-5/1 tại Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu, cách New Delhi 1.700 kilômét về phía đông nam. Hội nghị đã thảo luận tầm quan trọng của việc khôi phục đời sống gia đình trong việc thiết lập hòa bình thế giới.

Hội đồng Tu sĩ Ấn Độ (CRI), hội bề trên cả của các dòng tu trong nước, sẽ tổ chức "Đại hội Toàn quốc 2006" từ ngày 27/1-1/2 tại Kochi, cách New Delhi 2.595 kilômét về phía nam. CRI đại diện cho 314 dòng tu đang làm việc tại Ấn Độ, gồm có 13.692 linh mục, 89.319 nữ tu và 5.442 nam tu, cùng với 7.051 chủng sinh, 8.688 tập sinh và 21.089 ứng sinh. Đại hội CRI, nhóm họp ba năm một lần, dự kiến sẽ thảo luận về bình đẳng giới tính.

Năm nay cũng sẽ chứng kiến ủy ban giới trẻ của các giám mục tổ chức một đại hội đại kết giới trẻ lớn ở Kolkata, miền Đông Ấn Độ. Sư huynh Alois, thay thế Sư huynh Roger Schutz của Cộng đoàn Đại kết Taize, sẽ cùng với khoảng 10.000 người từ 40 quốc gia đến tham dự chương trình từ ngày 5-9/10.

Các ủy ban khác của CBCI cũng đã lên kế hoạch cho nhiều chương trình khác nhau. Ủy ban Sức khỏe bắt đầu năm mới bằng cách tham dự một hội nghị liên tôn về phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS từ ngày 7-8/1 tại Chennai.

James Veliath, người điều phối các chương trình HIV/AIDS của CBCI ở miền Bắc Ấn Độ, cho biết Giáo hội là nhóm duy nhất có chính sách HIV/AIDS rõ ràng. Ông cho UCA News biết, năm nay "chúng tôi dự định phổ biến chính sách này ở mọi cấp -- giáo phận, giáo xứ và các hội dòng".

Theo một bản báo cáo gần đây của Liên hiệp quốc, hơn 5 triệu người ở Ấn Độ đang sống với vi rút gây suy giảm hệ thống miễn dịch ở người (HIV) thường chuyển sang AIDS, vốn gần như luôn luôn gây chết người.

Trong khi đó, Caritas Ấn Độ, tổ chức hành động xã hội của Giáo hội, dành riêng năm nay để phản đối việc phá hoại môi trường, ngoài ra còn tiếp tục công tác phục hồi cho những người sống sót sau thảm họa sóng thần hôm 26-12-2004, và trận động đất hôm 8-10-2005 trong vùng Kashmir. Tổ chức dự định phát động một chương trình toàn quốc vào ngày 3-2 để nghiên cứu các biện pháp phục hồi đất và nước, theo linh mục Varghese Mattamana, phó giám đốc điều hành của tổ chức.

Caritas dự kiến sẽ hoàn thành thêm 15.000 ngôi nhà cho những người sống sót sau thảm họa sóng thần. Tổ chức đã xây xong 3.000 ngôi nhà. Ngoài ra, năm nay tổ chức dự định sẽ hoàn tất nỗ lực phục hồi cho 17 ngôi làng bị ảnh hưởng động đất hồi tháng 9-2004.

Cha Mattamana cho biết, tổ chức còn dự định "thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm" và chuẩn bị cho người dân đối phó với thiên tai. Tổ chức sẽ công bố các nghiên cứu sâu và chi tiết về việc này.