New Delhi - Trong diễn đàn Truyền Giáo vừa được tổ chức tại New Delhi trong thời gian từ 12/1 đến 15/1/2006, các diễn giả đã nêu bật nhu cầu dùng phim ảnh trong các hoạt động rao giảng Tin Mừng.

Theo ông C.D. Jebasingh, chủ tịch GIFTS Galilean International Films and Television Services: "Đã đến lúc Giáo Hội phải dùng phim ảnh như là một kênh rao giảng Tin Mừng. Ấn Độ hiện nay có 13,000 rạp chiếu bóng với hơn 15 triệu người đi xem hàng tuần. Chính Ấn Độ mỗi năm sản xuất trung bình 900 phim".

Ông Jebasingh cho biết hãng phim và truyền hình của mình sẵn sàng phục vụ Giáo Hội để biến những ý tưởng trên thành hiện thực.

Các diễn giả khác cũng đề cập đến vấn đề là người Công Giáo cần phải đề cao cái nhìn chân thật về Kitô Giáo mà trong những năm gần đây thường xuyên bị bóp méo. Kitô Giáo cũng là đối tượng cho những hăm dọa và bạo lực bất công từ phía những kẻ theo chủ nghĩa Ấn Giáo cực đoan.

Các Đức Giám Mục trong hội nghị cũng nhận định rằng người Công Giáo cần phải dùng các kỹ thuật điện ảnh và truyền hình để cho xã hội thấy những đóng góp quý báu về mặt xã hội, văn hóa, giáo dục và kinh tế mà khối thiểu số Công Giáo có thể cống hiến cho đất nước. Các ngài bày tỏ hy vọng rằng với kỹ thuật làm phim ngày càng tiến bộ của Ấn, trong tương lai không xa, Ấn có thể đưa ra những phim hay cho thế giới Công Giáo.