Vatican, 19/01/06 –Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI vào đầu năm nay đã ra quyết định Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ không phụ trách việc bổ nhiệm Giám Mục cho một số nước thuộc khối các quốc gia Sô Viết cũ, mà trao lại cho Bộ Giám Mục và Bộ các Giáo Hội Đông Phương.
Theo thông lệ, Bộ Giám Mục cứu xét việc bổ nhiệm Giám Mục cho toàn thể Giáo Hội và Bộ Giáo Hội Đông Phương cứu xét việc bổ nhiệm Giám Mục cho các Giáo Hội theo nghi lễ Đông Phương. Nhưng dưới thời cộng sản, Giáo Hội bị nhiều hạn chế tại khối đông Âu, việc bổ nhiệm Giám Mục thường phải trải qua thương thuyết ngoại giao, nên việc bổ nhiệm Giám Mục cho khối Đông Âu đã được trao cho Ủy Ban Chính Sách Ngoại Giao trực thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.
Nay thì tình hình chính trị trong khối Sô Viết cũ đã thay đổi nên ĐGH Bênêđictô XVI đã ra quyết định trao trách nhiệm cứu xét việc bổ nhiệm Giám Mục cho Bộ Giám Mục.
ĐHY Angelo Sodano đã gửi văn thư cho Bộ Giám Mục loan báo là vào đầu tháng 2 Bộ Giám Mục sẽ phụ trách việc cứu xét bổ nhiệm Giám Mục cho các nước Estonia, Latvia Lithuania, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Slovakia. Bộ Các Giáo Hội Đông Phương sẽ chịu trách nhiệm các nước Bulgaria, Hy lạp, và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phủ Quốc Vụ Khanh tiếp tục cứu xét bổ nhiệm Giám Mục cho các nước Nga, Ukraine, Belarus, các nước vùng Balkan như Albania, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina các nước thuộc vùng Á Châu như Tadjikistan, Azerbaidjan, Kazakhstan. Sở dĩ Phủ Quốc Vụ Khanh còn chịu trách nhiệm những quốc gia này vì tình hình tự do tôn giáo ở đây còn nhiều hạn chế. Một khi có tự do tôn giáo, quyền bổ nhiệm Giám Mục sẽ được trao về bộ Giám Mục như giáo luật quy định.
Theo thông lệ, Bộ Giám Mục cứu xét việc bổ nhiệm Giám Mục cho toàn thể Giáo Hội và Bộ Giáo Hội Đông Phương cứu xét việc bổ nhiệm Giám Mục cho các Giáo Hội theo nghi lễ Đông Phương. Nhưng dưới thời cộng sản, Giáo Hội bị nhiều hạn chế tại khối đông Âu, việc bổ nhiệm Giám Mục thường phải trải qua thương thuyết ngoại giao, nên việc bổ nhiệm Giám Mục cho khối Đông Âu đã được trao cho Ủy Ban Chính Sách Ngoại Giao trực thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.
Nay thì tình hình chính trị trong khối Sô Viết cũ đã thay đổi nên ĐGH Bênêđictô XVI đã ra quyết định trao trách nhiệm cứu xét việc bổ nhiệm Giám Mục cho Bộ Giám Mục.
ĐHY Angelo Sodano đã gửi văn thư cho Bộ Giám Mục loan báo là vào đầu tháng 2 Bộ Giám Mục sẽ phụ trách việc cứu xét bổ nhiệm Giám Mục cho các nước Estonia, Latvia Lithuania, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Slovakia. Bộ Các Giáo Hội Đông Phương sẽ chịu trách nhiệm các nước Bulgaria, Hy lạp, và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phủ Quốc Vụ Khanh tiếp tục cứu xét bổ nhiệm Giám Mục cho các nước Nga, Ukraine, Belarus, các nước vùng Balkan như Albania, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina các nước thuộc vùng Á Châu như Tadjikistan, Azerbaidjan, Kazakhstan. Sở dĩ Phủ Quốc Vụ Khanh còn chịu trách nhiệm những quốc gia này vì tình hình tự do tôn giáo ở đây còn nhiều hạn chế. Một khi có tự do tôn giáo, quyền bổ nhiệm Giám Mục sẽ được trao về bộ Giám Mục như giáo luật quy định.