Rome, 01/02/06 – Một giới chức cao cấp của tòa thánh Vatican, ĐHY Julian Herranz xác nhận Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nghĩ tới việc xin từ chức trong thời gian bệnh tình của Ngài ngày càng suy sụp.
Trong tập hồi ký mới xuất bản gần đây, Đức Hồng Y Julian Herranz tiết lộ rằng vì Ngài là Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng Về Các Văn Bản Pháp Quy nên Ngài đã được Tòa Thánh hỏi ý kiến về một viễn tượng ĐGH từ chức.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo với các giới chức cao cấp khác của Tòa Thánh, ĐGH Gioan Phaolô II đã quyết định không từ chức. Đức Hồng Y Herranz, người Tây Ban Nha, viết trong tập hồi ký rằng Đức Giáo Hoàng không từ chức vì sợ đó sẽ là tiền lệ, biến thành áp lực đối với các vị Giáo Hoàng sau này.
Đức Hồng Y Herranz cho biết không có điều khoản nào trong giáo luật buộc ĐGH phải từ chức vì lý do tuổi tác hay bất cứ vì lý do gì. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Herranz tiết lộ, ĐGH Giaon Phaolô II đã để lại di chúc phải làm thế nào trong trường hợp ngài hoàn toàn bị tê liệt. ĐGH Phaolô VI cũng viết di chúc như vậy trước khi ngài tạ thế.
Trong tập hồi ký mới xuất bản gần đây, Đức Hồng Y Julian Herranz tiết lộ rằng vì Ngài là Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng Về Các Văn Bản Pháp Quy nên Ngài đã được Tòa Thánh hỏi ý kiến về một viễn tượng ĐGH từ chức.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo với các giới chức cao cấp khác của Tòa Thánh, ĐGH Gioan Phaolô II đã quyết định không từ chức. Đức Hồng Y Herranz, người Tây Ban Nha, viết trong tập hồi ký rằng Đức Giáo Hoàng không từ chức vì sợ đó sẽ là tiền lệ, biến thành áp lực đối với các vị Giáo Hoàng sau này.
Đức Hồng Y Herranz cho biết không có điều khoản nào trong giáo luật buộc ĐGH phải từ chức vì lý do tuổi tác hay bất cứ vì lý do gì. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Herranz tiết lộ, ĐGH Giaon Phaolô II đã để lại di chúc phải làm thế nào trong trường hợp ngài hoàn toàn bị tê liệt. ĐGH Phaolô VI cũng viết di chúc như vậy trước khi ngài tạ thế.