Washington: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Giám Mục phó Thomas J. Gumbleton tại bang Detroit, là người nổi tiếng trên thế giới về các hoạt động tranh đấu cho hòa bình, nhân quyền và cho người nghèo.

Đức Tổng Giám Mục Gabriel Montalvo, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đã công bố văn thư chấp thuận từ nhiệm tại Washington vào ngày thứ Năm 2/2.

Vào ngày 26/1 là ngày sinh nhật 76 tuổi, Đức Giám Mục Gumbleton đã công bố rằng Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ngài, mặc dầu lúc đó Tòa Thánh chưa công bố chính thức.

Khi được thụ phong lên làm giám mục vàonăm 1968, Giám Mục Gumbleton lúc đó mới 38 tuổi là vị giám mục trẻ nhất tại Hoa Kỳ.

Từ năm 1972 đến năm 1991, Đức Cha là vị chủ tịch sáng lập phong trào Hòa Bình Đức Kitô (Pax Christi) tại Hoa Kỳ, là một chi nhánh của phong trào Công Giáo quốc tế tranh đấu cho hòa bình. Từ năm 1976 tới năm 1984 Ngài là chủ tịch tổ chức liên tôn Bánh cho Thế Giới (Bread for the World) nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo qua các chương trình ủng hộ, nghiên cứu và giáo dục.

Vào thời gian đầu tranh đấu giải trừ vũ khí hạt nhân, Đức Giám Mục Gumbleton là một thành viên trong ủy ban để soạn thảo lá thư mục mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vào năm 1993 được coi là bước ngoặc có tiêu đề " Thách đố của Hòa Bình: Lời hứa của Thiên Chúa và Sự Đáp Trả của chúng ta".

Vào năm 1979, một vụ xảy ra làm xôn sao thế giới là lực lượng Iran đã xâm nhập vào tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Tehran và bắt giữ 62 người làm con tin, Đức Giám Mục Gumbleton là một trong 3 vị giáo sĩ Hoa Kỳ được phép vào lãnh thổ Iran để viếng thăm những người bị bắt làm con tin vào mùa Giáng Sinh. Đức Cha đã cử hành Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh cho những con tin trong lúc những tên lính Iran canh gác cẩn mật trực chỉ với những súng tiểu liên. Tình trạng khủng hoảng bắt giữ 62 người Hoa Kỳ làm con tin đã kéo dài 14 tháng.

Từ khi là một người tranh đấu cho hòa bình trong nhiều năm, Đức Cha Thommas J. Gumbleton đã viếng thăm rất nhiều quốc gia: Việt Nam, Nicaragua, El Salvador, Hiroshima tại Nhật Bản, Mexico, Kazakhstan, Iraq (8 lần), Jordan, Honduras, Guatemala, Peru, Colombia, Afghanistan, Ireland, Cuba và Haiti ( hơn 12 lần). Đức Cha thường xuyêng tham dự các buổi biểu tình trước Tòa Bạch Ốc và những nơi khác để phản đối chính sách Hoa Kỳ tại Châu Mỹ La Tinh, tại Trung Đông và nhiều nơi khác.

Một tuần trước khi Đức Cha công bố ngài đã xin từ nhiệm, thì lúc đó Đức Cha ở Haiti "đang nỗ lực đưa ra sự cảnh tỉnh về nhân quyền".

Vào tuần trước khi đi Haiti, Đức Cha đã đến Ohio là người khai trước ủy ban luật pháp thiên về một đạo luật nâng cấp thời gian cho phép nạn nhân có thể khởi tố người lạm dụng tính dục hay những ai liên hệ. Đức Giám Mục cũng ủng hộ đến đạo luật đề nghị một năm mở cửa "nhìn lại" mà đơn khởi tố theo luật pháp trước đây đã bị loại vì tình trạng giới hạn thời gian.

Trong lúc khai trước tòa, Đức Giám Mục cũng tiết lột là khi Đức Cha còn là tiểu chủng sinh lớp 9 xảy ra vào năm 1945, ngài đã bị một linh mục lạm dụng tính dục.

Trong tờ tin tại Giáo Xứ Thánh Lêô ở Detroit nơi Đức Cha Gumbleton làm chánh xứ cũng đã đăng lá thư mục vụ vào ngày 29/1 trong đó ngài nói đến đơn xin từ nhiệm mà Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận vào hôm 26/1.

Vào năm 1994, sau khi Tổng Giáo Phận Detroit có 2 tân giám mục phó, Đức Tổng Giám Mục Adam J. Maida nay là Đức Hồng Y đã công bố là ngài chấp thuận đơn xin của Đức Cha Gumbleton, để không làm việc mục vụ theo chức giám mục tại Tổng Giáo Phận mà bổ nhiệm ngài về làm Chánh Sứ tại Giáo Xứ Thánh Lêô.

Trong văn thư vào lúc đó Đức Hồng Y Maida lúc đó còn là Tổng Giám Mục, ngài viết " Đức Cha vẫn là vị tổng đại diện và sẽ giữ nhiệm vụ ban bí tích Thêm Sức thay phiên với các giám mục phó khác. Tuy nhiên ngoai ra Đức Cha sẽ không có trách nhiệm gì đặc biệt của Tổng Giáo Phận. Đức Cha sẽ tiếp tục nhiều nỗ lực của ngài để làm việc bảo vệ phẩm giá và nhân quyền trong giáo hội và trên khắp thế giới".

Vào lúc kỷ niệm 26 năm làm giám mục, Đức Hồng Y Maida đã ca ngợi Đức Cha Gumbleton và gọi ngài là "người nội trợ" trong giáo hội, trong nước cũng như tại Detroit. "Chúng ta thật sự có một người với những tài năng tiên tri, lòng nhiệt huyết tông đồ và cam kết cho công lý xã hội".

Trong lá thư mục vụ vào ngày 29/1, Đức Cha Gumbleton cũng kể lại khi Đức Cha tròn 75 tuổi là tuổi mà các giám mục phải viết đơn lên Đức Giáo Hoàng xin từ nhiệm theo Giáo Luật, ngài nói "vì một số lý do khác nhau. ..tôi đã viết một lá thư xin phép để tôi không từ nhiệm lúc này".

Thế nhưng Đức Cha cũng cho biết trong lá thư hồi âm, lúc đó Đức Hồng y Giovanni Battista Re là Tổng Trưởng Bộ Giám Mục "biểu thị rằng lời yêu cầu của tôi để hoản lại việc từ nhiệm của tôi là không thích hợp. Cuối cùng, tôi đã quyết định chấm dứt sự thảo luận này" bằng cách đệ đơn xin từ nhiệm.

"Tôi sẽ tiếp tục dạy học, giảng, cử hành các bí tích và thi hành công việc công lý và hòa bình bất cứ nơi nào tôi được kêu gọi để làm. Điều này dĩ nhiên bao gồm một điều ưu tiên trong việc mục vụ của tôi tại Giáo Xứ Thánh Lêô, là nơi ngài đã giữ nhiệm vụ cha chánh xứ từ năm 1983.

Theo báo chí tại Detroit cũng cho biết là Đức Cha Gumbleton đã nói với giáo dân là việc từ nhiệm của ngài không có liên hệ gì đến lập trường mới đây tại tòa án ở Ohio hay đến việc tiết lộ ngài đã bị lạm dụng tính dục khi còn là chủng sinh.

Trên tầm vóc quốc gia và quốc tế về các vấn đề công lý và hòa bình, thì tại địa phương ngài đã có liên hệ đến những công việc của cộng đồng và là người tranh đấu cho người nghèo. Đức Cha Gumbleton cũng là người đồng sáng lập Liên Hiệp Michigan cho nhân quyền và là người sáng lập và đồng chủ tịch hội Catholic Caucus tại Đông Nam Michigan.

Đức Cha đã từng phục vụ trong hơn 40 ban điều hành cho các tổ chức nhân quyền và hòa bình. Đức Cha cũng được tưởng thưởng hơn 40 giải thưởng từ các tổ chức tôn giáo và nhân quyền.