Vatican (AsiaNews 20/02/2006) - Hôm 20/02/2006, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói đến vấn đề tranh hí hoạ Tiên tri Mohammad của Hồi Giáo, dù không đề cập một cách trực tiếp, ngài nói rằng các tôn giáo có quyền được tôn trọng nhưng những phản ứng bạo lực đối với sự lăng mạ là không thể chấp nhận được, hoặc những hành động của những người kích động bạo lực “vì những mục đích ngoài tôn giáo” cũng không thể chấp nhận được. Nhân dịp này, ngài cũng tái khẳng định sự cần thiết “để mọi người được đảm bảo thực sự việc lựa chọn tôn giáo một cách tự do trong cách cư xử với nhau trong mọi xã hội”.

Đức Thánh Cha cũng nhân cuộc tiếp kiến Tân Đại sứ Morocco tại Toà Thánh, ông Ali Achour đến trình quốc thư, để tái khẳng định nguyên tắc tôn trọng niềm tin tôn giáo của mỗi người. Để đáp lời ông Đại sứ qua việc ông xác nhận sự đóng góp của đất nước ông vào việc đối thoại dân sự, văn hoá và tôn giáo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói rằng: “Giáo Hội Công Giáo vẫn tin chắc rằng, để thiết lập những điều kiện thuận lợi cho hoà bình và hiểu biết giữa người dân và con người với nhau, thật cần thiết và cấp bách để các tôn giáo và các biểu tượng tôn giáo liên quan cần được tôn trọng và các tín hữu không bị trở thành đối tượng để châm chọc vốn làm tổn hại đến tư tưởng và niềm tin tôn giáo của họ”. Nhưng ngài nói thêm rằng “tính không khoan dung và bạo lực không bao giờ có thể bị đưa ra bào chữa như là sự đáp trả cho những lăng mạ, vì những những đáp trả như thế là không phù hợp với những nguyên tắc thiêng liêng của tôn giáo; vì lý do này mà những phản ứng của những ai có chủ ý tạo điều kiện làm tổn thương đến niềm tin tôn giáo để kích động bạo lực thì thật là lấy làm tiếc, tất cả hành động xa hơn nữa như đang xảy ra là vì những mục đích ngoài tôn giáo”.

Đức Thánh Cha đi đến kết luận: “Đối với các tín hữu, cũng như đối với tất cả những người thiện chí, thì con đường duy nhất có thể dẫn đến hoà bình và tình huynh đệ là tôn trọng niềm tin tôn giáo và cử hành tôn giáo của người khác, vì thế việc lựa chọn tôn giáo một cách tự do phải được bảo đảm cho tất cả mọi người trong cách xử sự với nhau trong mọi xã hội”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng sự hợp tác khắng khít giữa các quốc gia bên bờ Địa Trung Hải “phải được xảy ra với sự xác quyết và kiên trì để thảo luận không chỉ các vấn đề liên quan đến an ninh và hoà bình trong khu vực mà còn bàn đến các vấn đề phát triển xã hội và con người trong sự đổi mới nhận thức về trách nhiệm của sự liên đới và công lý”.