BẮC KINH -- Sau khi TGM Trần Nhật Quân của Hồng Kông được Đức Beneđictô chỉ định làm hồng y, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng về lập trường của họ rằng: Vị thủ lãnh Công giáo ở Hồng Kông không nên “giây mình vào chính trị”.
Phát ngôn viên Trung Cộng, ông Liu Jianchao tuyên bố rằng: Chính quyền Trung Cộng đã để ý và tin rằng Giáo Hội Công Giáo vẩn luôn cổ võ rằng các nhân vật tôn giáo không nên can thiệp vào chính trị.
Tân Hồng Y Quân là người thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh về đường lối cai trị và chính sách cưỡng bách tôn giáo của Cộng Sản với người Trung quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm nay, Đức tân Hống Y Quân nói rằng: “Có 2 loại chính trị -- chính trị đảng phái và thừ chính trị tham gia rộng rãi vào đời sống xã hội. Ngài nói: “chúng ta không tham gia vào loại thứ nhất, nhưng mọi người công dân có trách nhiệm tham gia vào loại chính trị thứ hai”.
Ngài nhận định thêm rằng: "Chúng tôi sống ở Hồng Kông và bởi vì nguyên tắc ‘một quốc qia hai hệ thống’ nên chúng tôi có thể phân biệt được hai thứ chính trị này”.
Tân hồng y Quân cũng nói rằng sự bổ nhiệm ngài làm hồng y như một dấu chỉ về sự thương yêu đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với dân chúng Trung hoa.
Tân hồng y Quân là người thường lên tiếng mạnh mẽ trước các áp lực và đường lối của Cộng sản, Ngaì là vị hồng y thứ 6 của Trung Hoa. Ngài phát biểu rằng việc bổ nhiệm ngài có thể giúp chấm dứt cuộc tranh chấp giữa Trung quốc và Vatican từ 55 năm qua.
Trong cuộc họp báo sáng hôm nay tại Hồng Kông, Tân Hồng Y Quân cho báo giới biết rằng lối nói trực diện thẳng thắn của ngài khó có thể thay đổi được, nhưng ngài hy vọng mối liên hệ Vatican-Trung quốc có thể được bình thường hóa trước Đại Hội Olympic thế giới vào năm 2008.
Trung Cộng cắt đứt ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1951 và không thừa nhận quyền của Đức Giáo Hoàng, do đó cưỡng bách tín đồ Công giáo tại Trung hoa phải tham gia vào Giáo Hội Công Giáo quốc doanh do chính phủ Cộng sản gầy dựng lên.
Phát ngôn viên Trung Cộng, ông Liu Jianchao tuyên bố rằng: Chính quyền Trung Cộng đã để ý và tin rằng Giáo Hội Công Giáo vẩn luôn cổ võ rằng các nhân vật tôn giáo không nên can thiệp vào chính trị.
Tân Hồng Y Quân là người thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh về đường lối cai trị và chính sách cưỡng bách tôn giáo của Cộng Sản với người Trung quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm nay, Đức tân Hống Y Quân nói rằng: “Có 2 loại chính trị -- chính trị đảng phái và thừ chính trị tham gia rộng rãi vào đời sống xã hội. Ngài nói: “chúng ta không tham gia vào loại thứ nhất, nhưng mọi người công dân có trách nhiệm tham gia vào loại chính trị thứ hai”.
Ngài nhận định thêm rằng: "Chúng tôi sống ở Hồng Kông và bởi vì nguyên tắc ‘một quốc qia hai hệ thống’ nên chúng tôi có thể phân biệt được hai thứ chính trị này”.
Tân hồng y Quân cũng nói rằng sự bổ nhiệm ngài làm hồng y như một dấu chỉ về sự thương yêu đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với dân chúng Trung hoa.
Tân hồng y Quân là người thường lên tiếng mạnh mẽ trước các áp lực và đường lối của Cộng sản, Ngaì là vị hồng y thứ 6 của Trung Hoa. Ngài phát biểu rằng việc bổ nhiệm ngài có thể giúp chấm dứt cuộc tranh chấp giữa Trung quốc và Vatican từ 55 năm qua.
Trong cuộc họp báo sáng hôm nay tại Hồng Kông, Tân Hồng Y Quân cho báo giới biết rằng lối nói trực diện thẳng thắn của ngài khó có thể thay đổi được, nhưng ngài hy vọng mối liên hệ Vatican-Trung quốc có thể được bình thường hóa trước Đại Hội Olympic thế giới vào năm 2008.
Trung Cộng cắt đứt ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1951 và không thừa nhận quyền của Đức Giáo Hoàng, do đó cưỡng bách tín đồ Công giáo tại Trung hoa phải tham gia vào Giáo Hội Công Giáo quốc doanh do chính phủ Cộng sản gầy dựng lên.