45. 000 Công giáo trong xứ Ả Rập
VATICAN 18/11/2002 (Zenit. org). - Vatican và quốc gia Arab Qatar đã tuyên bố cách riêng rẽ việc thiết lập những quan hệ ngoại giáo chính thức

Cơ quan Báo chí Vatican hôm nay nói, " Vì muốn phát triển những quan hệ tình bạn với nhau và cổ võ sự hợp tác quốc tế, " Vatican và Qatar " đã quyết định, qua một thoả hiệp chung, thiết lập những quan hệ ngoại giao giữa hai bên. "

Vatican sẽ có một toà khâm mạng tông đồ tại Doha, thủ đô Qatar, đang khi tiểu vương sẽ mở một toà đại sứ bên cạnh Vatican tại Rome.

Qatar là một láng giềng của Saudi Arabia. Dân số lối 793. 000 hầu hết là người Bedouins Arab. Cũng có những công nhân di dân từ những nước Arab thân cận và từ Iran, cũng như từ Pakistan, India và Philippines đến.

Ước chừng một phần tư dân số dưới 15 tuổi. Những dự trữ phong phú dầu và khí thiên nhiên khích động mạnh sự phát triển kinh tế cao cho xứ.

Qatar là một thành phần Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Arab. Dầu hầu hết dân chúng là người Hồi giáo, xứ có 45. 000 người di dân Công gáo, đến cách riêng từ Philippines và India.

Qatar la thành phần của địa phận khâm mạng tòa thánh tại Arabia, giao phó cho Giám mục Giovanni Bernardo Gremoli, định cư tại Abu Dhabi.

Việc chăm lo mục vụ trong một và duy nhất giáo xứ Qatar, được giáo phó cho 4 linh mục (hai thuộc giáo phận và hai la các cha Capucin, một là người Philippines và người kia thuộc nghi thức Syro-Malabar). Những nhóm giáo lý và kinh nguyện Công giáo, trong nhiều thứ tiếng, được coi là rung vang.

Mới đây, Giáo hội Công giáo đã nhận lãnh đất do các thẩm quyền địa phương cấp phát để xây dựng một trung tâm và nơi thờ phượng. Cộng đồng Công giáo bây giờ họp nhau trong nhà tập thể dục của Trường Mỹ tại Doha để cử hành phụng vụ hằng tuần. Thánh lễ được cử hành bằng nhiều nghi thứ và ngôn ngữ.