NEW YORK (CNS) – “Công việc tại Liên Hiệp Quốc thật vất vả và khó khăn cho mỗi trường hợp nhưng kết quả sẽ xảy ra khác biệt nếu chúng ta không có mặt tại đó”, Ðức Tổng Giám mục Reneto R. Martino đã cho biết như vậy.
Sau 16 năm giữ chức vụ đại diện Tòa Thánh Vatican như một quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, khi nhìn lại con đường đã đi qua, Ngài đã có nhận định như trên.
Ngài rời chức vụ vào ngày 18 tháng 11 năm 2002 sau khi được Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình thay thế Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận qua đời trong tháng 9 vừa qua.
Ðức Tổng Giám mục Martino trong chức vụ mới Ngài cũng phải đương đầu với những khó khăn toàn cầu như khi làm việc tại Liên Hiệp Quốc và những năm dài làm việc tại đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp Ngài chu toàn sứ mệnh mới.
Sau 16 năm giữ chức vụ đại diện Tòa Thánh Vatican như một quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, khi nhìn lại con đường đã đi qua, Ngài đã có nhận định như trên.
Ngài rời chức vụ vào ngày 18 tháng 11 năm 2002 sau khi được Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình thay thế Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận qua đời trong tháng 9 vừa qua.
Ðức Tổng Giám mục Martino trong chức vụ mới Ngài cũng phải đương đầu với những khó khăn toàn cầu như khi làm việc tại Liên Hiệp Quốc và những năm dài làm việc tại đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp Ngài chu toàn sứ mệnh mới.