(VIS) - Sáng hôm 18/03/2006, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã kiếp kiến Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Angelo Sodano cùng với các đại diện của các tổ chức quốc tế tại Toà Thánh.

Trong huấn từ của mình, Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng sự hiện diện của các cơ quan quốc tế tại Toà Thánh tạo nên “một đóng góp cơ bản cho sự tôn trọng nhân quyền và lợi ích chung và kết quả là mang lại tự do và công lý đích thực”. Ngài nói thêm: “Quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và các nước là công bằng dưới góc độ tôn trọng sự thật. Tuy nhiên, khi sự thật bị xúc phạm thì hoà bình bị đe doạ và nguyên tắc của luật pháp bị tổn thương thì như một hệ quả tất yếu, bất công nảy sinh”.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI còn nói thêm: “Những bất công này có thể dung dưỡng nhiều bộ mặt, như bộ mặt bất cần hoặc bộ mặt hỗn loạn, vốn tiến xa đến mức làm hư hại đến cấu trúc được xem là tế bào của xã hội là gia đình; hoặc có lẽ là bộ mặt kiêu ngạo có thể dẫn đến sự ngược đãi, bắt những ai không có tiếng nói hoặc không có sức để làm cho người khác nghe phải im tiếng, là sự xuất hiện trường hợp bất công trầm trọng của thời đại ngày nay, vốn đàn áp sự sống con người”.

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách nói rằng các đại diện tại Toà Thánh “qua những khó khăn và hiểu lầm”, họ “chính thức góp phần vào trách nhiệm tiên báo của Giáo Hội, nhằm tiếp tục nâng cao tiếng nói của Giáo Hội để bảo vệ nhân loại, ngay khi các chính sách của các nước và đa số công luận đi theo chiều hướng đối nghịch. Thực vậy, sự thật thu hút sức mạnh từ chính bản thân nó chứ không từ số lượng đồng thuận do nó khuấy động”.