TIRANA 20/03/06 - Bộ Văn Hóa Albania đề nghị dựng bức tượng Mẹ Terêsa tại đường vào thành phố Shkodra, cách thủ đô Tirana 70 dặm về phía Bắc. Đề nghị này lập tức bị ba nhóm Hồi Giáo quá khích lên tiếng chống đối.

Ba nhóm đó là Tổ Chức Bác Ái Hồi Giáo, Trí Thức Hồi Giáo, Diễn Đàn Hồi Giáo Albania lên tiếng chống dự án này vì cho rằng tình hình ở Shkodra chưa ổn định. Dựng tượng mẹ Têrêsa chỉ là việc khiêu khích người Hồi Giáo. Họ cũng cho biết vào tháng Giêng vừa qua một cây thánh giá ở đây đã bị phá hoại.

Tuy nhiên, nhóm Hồi Giáo lớn nhất ở Albania lên tiếng phản đối ba nhóm kia và cho rằng việc dựng bức tượng Mẹ Terêsa không hề làm mất sự hòa hợp các tôn giáo ở đây.

Ông Selim Muca, nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi Giáo Albania, một tổ chức đại diện cho tất cả tín đồ Hồi Giáo nói thái độ chống đối của ba nhóm kia không phải là lập trường chính thức của Hồi Giáo Albania. Ông tuyên bố: Chúng tôi kính trọng những đóng góp của Mẹ Terêsa. Mẹ là nhân vật phi thường, là niềm hãnh diện của quốc gia Albania Ông cũng cảnh giác những giới chức Hồi Giáo địa phương đừng gây xích mích giữa các tôn giáo trong cộng đồng.

Mẹ Terêsa từ trước tới nay vẫn được toàn dân Albania, kể cả người Hồi Giáo, kính trọng. Danh mẹ đã được quốc gia Albania lấy để để đặt tên cho phi trường quốc tế và một bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Tirana. Một tấm bia kỷ niệm đã được dựng bên cạnh Viện Bảo Tàng Quốc Gia Albania để mãi mãi vinh danh mẹ.

Mẹ Terêsa được trao giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 1979, qua đời năm 1997, được ĐGH Gioan Phaolô II phong chân phước năm 2003. Mẹ được giới truyền thông quốc tế coi là nhân vật vĩ đại nhất thế kỷ 20 trong công tác bác ái.

Đa số dân Albania theo Hồi Giáo, số còn lại là Chính Thống và Công Giáo.