Rome 24/03/06 – Sau khi đức Giám Mục Giuse Trần Nhật Quân của Hồng Kông nhận áo mũ đỏ, giáo dân tỏ ra hy vọng và phấn khởi còn chính quyền Bắc Kinh tỏ ra khó chịu vì coi Ngài là “kẻ gây rắc rối”
ĐHY Quân là nhân vật nổi tiếng mà cả Giáo Hội nhà nước lẫn Giáo Hội hầm trú nể trọng vì thời còn là linh mục Ngài đã từng dậy nhiều linh mục tu sĩ mà bây giờ có người là Giám Mục là linh mục.
Một Linh Mục thuộc Giáo Hội hầm trú viết thư cho hãng Tin Tức Á Châu: “Là Linh Mục, là Giám Mục, ĐHY Quân thực là một khuôn mẫu lý tưởng. Ngài hăng hái bảo vệ tự do tôn giáo cho Giáo Hội và cho nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi”
Chính quyền Bắc Kinh không đưa ra lời tuyên bố chính thức nào, tuy nhiên một số Giám Mục Trung Quốc cho hãng Tin Tức Á Châu biết các Ngài rất lấy làm sung sướng về quyết định của ĐGH Biển Đức XVI cất nhắc ĐGM Quân lên tước Hồng Y. Một vị Giám Mục thuộc Giáo Hội nhà nước phát biểu : “ĐHY Quân là một khuôn mẫu cho các Giám Mục chúng tôi, Ngài sẽ là nhịp cầu nối giữa Bắc Kinh và Vatican. Ngài sẽ làm cho Bắc Kinh biết nhu cầu tinh thần của Giáo Hội, đồng thời làm cho Tòa Thánh hiểu biết tâm thức của nhân dân Trung Quốc. Một vị Giám Mục khác phát biểu: “Đó là một vinh dự lớn cho toàn thể nhân dân Trung Quốc”
Nhiều giới chức Công Giáo cho hãng Tin Tức Á Châu biết họ e ngại không dám bày tỏ nỗi vui mừng cách lộ liệu vì có thể làm chính quyền khó chịu, đem áp dụng những biện pháp đàn áp mạnh mẽ hơn”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Ma Li Zhaoxing khi được tin ĐGM Trần Nhật Quân được phong tước Hồng Y đã cho báo chí biết một cách mơ hồ rằng: “Hồng Kông là một tỉnh của Trung Quốc, cư dân ở đó là đồng bào của chúng tôi, Trung Quốc vui khi thấy sự thành công của đồng bào mình”
Ngược lại, ông Antôn Liu Bainian, Phó Chủ Tịch Hội Công Giáo Yêu Nước nói “Việc bổ nhiệm Giám Mục Quân làm Hồng Y là việc làm mà Vatican có ý khiêu khích chống lại Trung Quốc. Còn tòa đaị sứ Trung Quốc ở Rome cho rằng việc bổ nhiệm Giám Mục Quân làm Hồng Y là có ý khiêu khích, gây thêm sự thù hận. Nguồn tin từ tòa đại sứ còn cho biết chính quyền trung ương Bắc Kinh coi đức Hồng Y Quân là nhân vật “gây rắc rối”.
Tuy nhiên cũng có nhiều đảng viên cho rằng mẫu người như Hồng Y Quân là cần thiết cho những nỗ lực cải cách kinh tế và xã hội đang cần thiết cho công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc.
Người Hồng Kông rất quý mến đức tân Hồng Y vì Ngài là người luôn lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Nhiều dân Hồng Kông đã bỏ công ăn việc làm theo dõi lễ tấn phong Hồng Y cho ĐGM Quân trên truyền hình. Hàng trăm người Công Giáo ở Hồng Kông và những người Công Giáo Trung Quốc ở Ý đã đến tòa Thánh Vatican tham dự lễ tấn phong Hồng Y. Trong lời cầu nguyện giáo dân, một phụ nữ Trung Quốc đã đọc “Xin Chúa nâng đỡ những ai còn đang chịu đau khổ vì đức tin Kitô Giáo”
ĐHY Quân là nhân vật nổi tiếng mà cả Giáo Hội nhà nước lẫn Giáo Hội hầm trú nể trọng vì thời còn là linh mục Ngài đã từng dậy nhiều linh mục tu sĩ mà bây giờ có người là Giám Mục là linh mục.
Một Linh Mục thuộc Giáo Hội hầm trú viết thư cho hãng Tin Tức Á Châu: “Là Linh Mục, là Giám Mục, ĐHY Quân thực là một khuôn mẫu lý tưởng. Ngài hăng hái bảo vệ tự do tôn giáo cho Giáo Hội và cho nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi”
Chính quyền Bắc Kinh không đưa ra lời tuyên bố chính thức nào, tuy nhiên một số Giám Mục Trung Quốc cho hãng Tin Tức Á Châu biết các Ngài rất lấy làm sung sướng về quyết định của ĐGH Biển Đức XVI cất nhắc ĐGM Quân lên tước Hồng Y. Một vị Giám Mục thuộc Giáo Hội nhà nước phát biểu : “ĐHY Quân là một khuôn mẫu cho các Giám Mục chúng tôi, Ngài sẽ là nhịp cầu nối giữa Bắc Kinh và Vatican. Ngài sẽ làm cho Bắc Kinh biết nhu cầu tinh thần của Giáo Hội, đồng thời làm cho Tòa Thánh hiểu biết tâm thức của nhân dân Trung Quốc. Một vị Giám Mục khác phát biểu: “Đó là một vinh dự lớn cho toàn thể nhân dân Trung Quốc”
Nhiều giới chức Công Giáo cho hãng Tin Tức Á Châu biết họ e ngại không dám bày tỏ nỗi vui mừng cách lộ liệu vì có thể làm chính quyền khó chịu, đem áp dụng những biện pháp đàn áp mạnh mẽ hơn”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Ma Li Zhaoxing khi được tin ĐGM Trần Nhật Quân được phong tước Hồng Y đã cho báo chí biết một cách mơ hồ rằng: “Hồng Kông là một tỉnh của Trung Quốc, cư dân ở đó là đồng bào của chúng tôi, Trung Quốc vui khi thấy sự thành công của đồng bào mình”
Ngược lại, ông Antôn Liu Bainian, Phó Chủ Tịch Hội Công Giáo Yêu Nước nói “Việc bổ nhiệm Giám Mục Quân làm Hồng Y là việc làm mà Vatican có ý khiêu khích chống lại Trung Quốc. Còn tòa đaị sứ Trung Quốc ở Rome cho rằng việc bổ nhiệm Giám Mục Quân làm Hồng Y là có ý khiêu khích, gây thêm sự thù hận. Nguồn tin từ tòa đại sứ còn cho biết chính quyền trung ương Bắc Kinh coi đức Hồng Y Quân là nhân vật “gây rắc rối”.
Tuy nhiên cũng có nhiều đảng viên cho rằng mẫu người như Hồng Y Quân là cần thiết cho những nỗ lực cải cách kinh tế và xã hội đang cần thiết cho công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc.
Người Hồng Kông rất quý mến đức tân Hồng Y vì Ngài là người luôn lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Nhiều dân Hồng Kông đã bỏ công ăn việc làm theo dõi lễ tấn phong Hồng Y cho ĐGM Quân trên truyền hình. Hàng trăm người Công Giáo ở Hồng Kông và những người Công Giáo Trung Quốc ở Ý đã đến tòa Thánh Vatican tham dự lễ tấn phong Hồng Y. Trong lời cầu nguyện giáo dân, một phụ nữ Trung Quốc đã đọc “Xin Chúa nâng đỡ những ai còn đang chịu đau khổ vì đức tin Kitô Giáo”