Navarra, Tây Ban Nha - Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã cử Đức Hồng Y Antonia Maria Rouco Valera, Tổng giám mục Madrid, làm Đặc sứ chủ tọa thánh lễ kỷ niệm 500 ngày sinh của thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các vùng truyền giáo. Thánh lễ sẽ được long trọng cử hành ngày 7 tháng 4 năm 2006 tại tiền sảnh lâu đài Xavier, nơi thánh nhân đã chào đời và lớn lên.

Dự kiến trong số khách mời đến tham dự thánh lễ sẽ có Sứ thần Tòa Thánh tại nước sở tại, Tổng giám mục Manuel Monteiro di Castro, một số Tổng giám mục và Giám mục trong Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cha Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, cha Bề trên Giám tỉnh Dòng tại Tây Ban Nha, các linh mục, tu sĩ trong Dòng cùng một số tu sĩ giáo sĩ địa phương. Theo tin của Fides, nhà Vua và Hòang hậu Tây Ban Nha cũng phúc đáp sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này.

Cuộc lễ này là một trong 3 cao điểm của Năm Thánh mà Dòng Tên tòan cầu cử hành đặc biệt để kỷ niệm 450 năm ngày thánh I-nhã Loyola, đấng sáng lập Dòng, lìa cõi thế (31 tháng 7 năm 1556); 500 năm ngày chào đời của thánh Phanxicô Xaviê (7 tháng 4 năm 1506) và á thánh Peter Favre (13 tháng 4 năm 1506). Đây là 3 trong nhóm 7 “người bạn” đã tuyên khấn ngày 15 tháng 8 năm 1534 tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo ở Montmatre, Pháp quốc, từ đó đặt nền tảng cho việc hình thành Dòng Tên bằng trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae do Đức Thánh Cha Phaolô III ấn ký và công bố ngày 27 tháng 9 năm 1540.

Nhân dịp Năm Thánh của Dòng, Vietcatholic sẽ lần lượt giới thiệu Linh đạo thánh I-nhã cũng như các dữ kiện và tài liệu khác để chia sẻ và đóng góp với tín hữu khắp nơi tiếp nối ước mơ “cho vinh danh Chúa hơn” mà thánh I-nhã đã ấp ủ cưu mang.

Hình các Thánh Loyala, Pedro, Phanxicô Xaviê và Cánh Tay của Ngài