MANILA, Philippines, -- Trong bối cảnh Hội Nghị Mật Hồng Y Đoàn vào ngày 24.3.2006 tại Vatican, ĐTC Benedictô đã nhấn mạnh tới vai trò của Phi luật tân trong việc truyền giáo cho Đông Phương. Tân Hồng Y Phi luật tân là ĐHY Gaudencio Rosales, tổng giám mục Manila đã tiết lộ cho các tín hữu như trên nhân ngày 1.4.2006 tại vương cung thánh đường Manila, sau khi từ Roma trở về quê hương.
Trong thánh lễ tạ ơn tân Hông Y Rosales nói rằng: "Tôi cần phải chia sẻ với anh em là ĐTC có một sứ điệp riêng, Ngài bảo rằng Phi luật tân có vai trò đặc biệt trong việc Truyền giáo cho Đông Phương”.
ĐHY nói tiếp: “Đức Thánh Cha nói tới điều này 2 lần trong bốn cuộc tôi tiếp xúc với ngài trong Hội Nghị Mật Hồng Y Đoàn vừa qua”.
ĐHY Rosales tự hỏi rằng không biết Đức Giáo Hoàng “nghĩ tới từng ngàn người Phi luật tân sống và làm việc trong các quốc gia Á châu như những nhà thừa sai truyền giáo hay là Ngài có ý định rằng chứng từ Kitô giáo mà người Phi luật tân phải thể hiện tại quê hương đây và tại hải ngoại cho những người láng diềng của chúng ta?”.
Tiếp đó, Đức TGM Manila lặp lại lời Đức Cố giáo hoàng John Paul II nói nhân dịp chuyến hành hương Viễn Đông vào năm 1981, cũng dư âm lời ĐGH Phaolô VI, là “Tìm Ánh Sáng”, khi hành trình đến Châu Á.
ĐHY Rosales nói tới: “thách đố. .. làm cho xã hội chúng ta thực sự là những cộng đoàn của những người tin, loại trừ bất công và chênh lệch xã hội, những thứ làm mất nhân phẩm sự sống con người”.
Ngài nói tiếp: "Á châu đang trông đợi nơi chúng ta ánh sáng mà chúng ta đã nhận từ Đức Kitô”.
Trong dịp tấn phong hồng y vừa qua, có 3 vị từ Á châu, đó là TGM Rosales (Phi luật tân), TGM Nicholas Cheong Jin-Suk (Đại hàn) và Giám mục Joseph Zen Ze-kiun (Hong Kong).
Trong thánh lễ tạ ơn tân Hông Y Rosales nói rằng: "Tôi cần phải chia sẻ với anh em là ĐTC có một sứ điệp riêng, Ngài bảo rằng Phi luật tân có vai trò đặc biệt trong việc Truyền giáo cho Đông Phương”.
ĐHY nói tiếp: “Đức Thánh Cha nói tới điều này 2 lần trong bốn cuộc tôi tiếp xúc với ngài trong Hội Nghị Mật Hồng Y Đoàn vừa qua”.
ĐHY Rosales tự hỏi rằng không biết Đức Giáo Hoàng “nghĩ tới từng ngàn người Phi luật tân sống và làm việc trong các quốc gia Á châu như những nhà thừa sai truyền giáo hay là Ngài có ý định rằng chứng từ Kitô giáo mà người Phi luật tân phải thể hiện tại quê hương đây và tại hải ngoại cho những người láng diềng của chúng ta?”.
Tiếp đó, Đức TGM Manila lặp lại lời Đức Cố giáo hoàng John Paul II nói nhân dịp chuyến hành hương Viễn Đông vào năm 1981, cũng dư âm lời ĐGH Phaolô VI, là “Tìm Ánh Sáng”, khi hành trình đến Châu Á.
ĐHY Rosales nói tới: “thách đố. .. làm cho xã hội chúng ta thực sự là những cộng đoàn của những người tin, loại trừ bất công và chênh lệch xã hội, những thứ làm mất nhân phẩm sự sống con người”.
Ngài nói tiếp: "Á châu đang trông đợi nơi chúng ta ánh sáng mà chúng ta đã nhận từ Đức Kitô”.
Trong dịp tấn phong hồng y vừa qua, có 3 vị từ Á châu, đó là TGM Rosales (Phi luật tân), TGM Nicholas Cheong Jin-Suk (Đại hàn) và Giám mục Joseph Zen Ze-kiun (Hong Kong).