Lagos, Nigeria: Qua một bản tin từ một tờ báo "ThisDay" đăng tin về cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới xúc phạm đến Hồi Giáo, châm ngòi cho những cuộc nổi loại đã khiến cho một linh mục Nigeria bị trọng thương, hai nhà thờ và một trung tâm của Tổng Giáo Phận bị phá sập.
Linh Mục Anthony Zakka đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ hay tin, Giáo Xứ St Augustine và giáo xứ Thánh Giá cùng với Trung Tâm Tham Khảo của Tổng Giáo Phận Kaduna, đã bị phá sập do những cuộc nổi loạn bắt đầu từ ngày 20/11.
Cha Zakka nói những toà nhà của giáo hội "đã bị bọn trẻ biểu tình phá sập vì những lý do mà chúng bìết rất rõ".
Linh mục giáo xứ không được biết danh tánh trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại một bệnh viện không được cho biết. Vị linh mục này mất nhiều máu khi bị công kích, nhưng ngài được cứu nhờ "những nguười có lòng tốt" đã hiến máu cho ngài.
Theo Hội Chữ Thập Ðỏ cho biết vào hôm 22/11 có ít nhất 109 người bị thiệt mạng. Theo các nhân chứng cho biết, những cuộc ấu đã đã xuất phát từ các quận mà đa số là người Hồi Giáo rồi kéo tới các vùng chiếm đa số theo Kitô Giáo vào ngày 22/11, mặc dầu chính quyền ra lệnh thiết quân luật 24/24. Bạo động liên luỵ tới những nhóm tôn giáo lớn tại mỗi vùng riêng biệt tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số. Những trận ấu đã diễn ra tại đường phố cũng khiến cho hơn 500 người bị thương.
Theo Cha Zakka cho biết, số tử vong gia tăng do hậu quả các cuộc đình công tại các bệnh viện địa phương, khiến cho những nhân viên y tế còn lại kiệt sức không thể chăm lo những người bị thương.
Cha nói: "Thậm chí có một người chết ngay trước mặt tôi".
Những cuộc nổi loại được châm ngòi từ một tờ báo "ThisDay" đã cật vất đến việc Hồi Giáo chống đối cuộc thi hoa hậu vào hôm 16/11, và tờ báo cũng kết luận rằng các thí sinh dự thi thật mỹ miều nếu tiên tri Mohammed còn sống ắt ông sẽ lấy một cô về làm vợ. Biên tập viên Isioma Daniel viết trong tờ báo "Muhammad sẽ nghĩ gì chứ? Thật sự mà nói, ông ấy cũng sẽ chọn một cô vợ từ những người này..". Tờ báo đã đăng bản cáo lỗi trong ngày thứ Hai trên trang nhất và cũng đăng lại bản cáo lỗi dài hơn vào hôm thứ Năm. Tòa báo cũng giải thích là họ không chủ tâm muốn xúc phạm đến người sáng lập đạo Hồi Giáo hay tín hữu đạo Hồi. Văn phòng tòa soạn "ThisDay" đã bị đốt .
Alhaji Muhammadu Maccido, lãnh đạo Hội Ðồng Tối Cao Nigeria đặc trách công việc cho Hồi Giáo và lãnh đạo Hồi Giáo tại Sokoto, thỉnh cầu đến giáo hữu Hồi Giáo hãy ngưng nổi loạn và để cho các nhà lãnh đạo tôn giáo duyệt xét đến những nỗi bất bình.
Sau khi những cuộc ấu đả diến ra vào hôm thứ Sáu, ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới bà Stella Din đã khẳng định với báo chí là "Cuộc thi nhất định được diễn tiến"
Những nhóm theo Hồi Giáo đã cảnh cáo trước nhiều tháng là họ sẽ biểu tình vì cuộc thi hoa hậu vận động cho tình trạng ngủ chung chạ và sỗ sàng. Trong khi các nhóm nhân quyền cũng đòi biểu tình và khuyến khích các thí sinh dự thi tẩy chay vì luật Sharia của Hồi Giáo theo đó cô Amina Lauwal bị kết tội ném đá vì ăn ở có con ngoài hôn nhân. Hoa hậu tại các nước Costa Rica, Denmark, Switzerland và Panama đã tẩy chay không tham dự cuộc thi này. Hoa hậu Nam Phi Vanessa Carreira cũng tẩy chay nhưng các người bảo trợ cho cô đã đưa ra lý do là vì thời gian bì trùng hợp nên không thể tham gia được.
Vào đêm thứ Sáu, ban tổ chức tại Nigeria ông Guy Murray-Bruce đã ký một bản thông cáo ngắn nói rằng "vì lợi ích chung cho cư dân Nigeria và các thí sinh" và quyết định cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2002 sẽ được tổ chức tại London, Anh Quốc vào ngày Thứ Bảy 7/12/2002.
Trong cuộc thi lần này có thí sinh Việt Nam Phạm Thị Mai Phương tham dự, như trong hình chụp cùng với thí sinh Hoa Kỳ là cô Rebekah Revels.
Linh Mục Anthony Zakka đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ hay tin, Giáo Xứ St Augustine và giáo xứ Thánh Giá cùng với Trung Tâm Tham Khảo của Tổng Giáo Phận Kaduna, đã bị phá sập do những cuộc nổi loạn bắt đầu từ ngày 20/11.
Cha Zakka nói những toà nhà của giáo hội "đã bị bọn trẻ biểu tình phá sập vì những lý do mà chúng bìết rất rõ".
Linh mục giáo xứ không được biết danh tánh trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại một bệnh viện không được cho biết. Vị linh mục này mất nhiều máu khi bị công kích, nhưng ngài được cứu nhờ "những nguười có lòng tốt" đã hiến máu cho ngài.
Theo Hội Chữ Thập Ðỏ cho biết vào hôm 22/11 có ít nhất 109 người bị thiệt mạng. Theo các nhân chứng cho biết, những cuộc ấu đã đã xuất phát từ các quận mà đa số là người Hồi Giáo rồi kéo tới các vùng chiếm đa số theo Kitô Giáo vào ngày 22/11, mặc dầu chính quyền ra lệnh thiết quân luật 24/24. Bạo động liên luỵ tới những nhóm tôn giáo lớn tại mỗi vùng riêng biệt tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số. Những trận ấu đã diễn ra tại đường phố cũng khiến cho hơn 500 người bị thương.
Theo Cha Zakka cho biết, số tử vong gia tăng do hậu quả các cuộc đình công tại các bệnh viện địa phương, khiến cho những nhân viên y tế còn lại kiệt sức không thể chăm lo những người bị thương.
Cha nói: "Thậm chí có một người chết ngay trước mặt tôi".
Những cuộc nổi loại được châm ngòi từ một tờ báo "ThisDay" đã cật vất đến việc Hồi Giáo chống đối cuộc thi hoa hậu vào hôm 16/11, và tờ báo cũng kết luận rằng các thí sinh dự thi thật mỹ miều nếu tiên tri Mohammed còn sống ắt ông sẽ lấy một cô về làm vợ. Biên tập viên Isioma Daniel viết trong tờ báo "Muhammad sẽ nghĩ gì chứ? Thật sự mà nói, ông ấy cũng sẽ chọn một cô vợ từ những người này..". Tờ báo đã đăng bản cáo lỗi trong ngày thứ Hai trên trang nhất và cũng đăng lại bản cáo lỗi dài hơn vào hôm thứ Năm. Tòa báo cũng giải thích là họ không chủ tâm muốn xúc phạm đến người sáng lập đạo Hồi Giáo hay tín hữu đạo Hồi. Văn phòng tòa soạn "ThisDay" đã bị đốt .
Alhaji Muhammadu Maccido, lãnh đạo Hội Ðồng Tối Cao Nigeria đặc trách công việc cho Hồi Giáo và lãnh đạo Hồi Giáo tại Sokoto, thỉnh cầu đến giáo hữu Hồi Giáo hãy ngưng nổi loạn và để cho các nhà lãnh đạo tôn giáo duyệt xét đến những nỗi bất bình.
Sau khi những cuộc ấu đả diến ra vào hôm thứ Sáu, ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới bà Stella Din đã khẳng định với báo chí là "Cuộc thi nhất định được diễn tiến"
Những nhóm theo Hồi Giáo đã cảnh cáo trước nhiều tháng là họ sẽ biểu tình vì cuộc thi hoa hậu vận động cho tình trạng ngủ chung chạ và sỗ sàng. Trong khi các nhóm nhân quyền cũng đòi biểu tình và khuyến khích các thí sinh dự thi tẩy chay vì luật Sharia của Hồi Giáo theo đó cô Amina Lauwal bị kết tội ném đá vì ăn ở có con ngoài hôn nhân. Hoa hậu tại các nước Costa Rica, Denmark, Switzerland và Panama đã tẩy chay không tham dự cuộc thi này. Hoa hậu Nam Phi Vanessa Carreira cũng tẩy chay nhưng các người bảo trợ cho cô đã đưa ra lý do là vì thời gian bì trùng hợp nên không thể tham gia được.
Vào đêm thứ Sáu, ban tổ chức tại Nigeria ông Guy Murray-Bruce đã ký một bản thông cáo ngắn nói rằng "vì lợi ích chung cho cư dân Nigeria và các thí sinh" và quyết định cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2002 sẽ được tổ chức tại London, Anh Quốc vào ngày Thứ Bảy 7/12/2002.
Trong cuộc thi lần này có thí sinh Việt Nam Phạm Thị Mai Phương tham dự, như trong hình chụp cùng với thí sinh Hoa Kỳ là cô Rebekah Revels.