Đào bới tìm kiếm các nạn nhân vụ đất chuồi tại Guinsaugon
Lúc 5 giờ 30 chiều ngày 13/4.2006, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly tại Đền thờ Thánh Gioan Lateranô là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Roma. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha còn có hơn 40 vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục cùng đại diện hàng linh mục Rôma, trước sự hiện diện của các tín hữu ngồi chật thánh đường.

Trong khi nghi thức rửa chân đang tiến hành, cộng đoàn đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đất chuồi tại Phi Luật Tân bằng cách đóng góp vào quỹ cứu trợ do Đức Thánh Cha đề xướng.

Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người quảng đại giúp đỡ xây dựng lại gia cư cho những nạn nhân vụ đất chuồi tại Phi Luật Tân vào tháng Hai vừa qua. Vụ đất chuồi đã xảy ra trong phạm vi giáo phận Maasin, gây cho hơn 1000 người thiệt mạng.

Số tiền anh chị em quyên góp được đã được dâng lên Đức Thánh Cha trong phần dâng lễ vật.

Đức Cha Precioso Cantillas, Giám Mục giáo phận Maasin nói với thông tấn xã Asia News rằng ngài rất xúc động bởi sự kiện là Đức Thánh Cha vẫn "tiếp tục quan tâm về tình hình tại giáo phận chúng tôi." Được biết, ngay sau vụ đất chuồi xảy ra, quỹ bác ái của Tòa Thánh Cor Unum đã giúp gần 1 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân.

Dịp này Đức Cha Precioso Cantillas cho biết ngoài con số 972 chết ngay trong ngày xảy ra vụ đất chuồi (17/2/2006), đến nay còn gần 1,200 người được ghi nhận mất tích. Vụ đất chuồi đã xảy ra sau nhiều ngày mưa liên tục làm sạt lở vùng đồi núi Guinsaugon trong khu vực đảo Leyte. Toàn bộ thị trấn Guinsaugon bị san thành bình địa.