Project Joseph tạo cho những người nam có cơ hội để chữa lành sau khi phá thai

Kansas City (CNA).- Một nhóm mục vụ khá mới mẽ hiện đang giúp những người nam có cơ hội được chữa lành sau khi người bạn đời của họ đã phá thai. Dự Án Giuse là một nhóm mục vụ thuộc Hội Từ Thiện Công Giáo dành cho những người nam nào đã từng cảm nghiệm về chuyện phá thai.

Nhóm mục vụ này chính là một sự đột phá qua lối nghĩ vốn cho rằng chỉ có những người phụ nữ mới phải gánh chịu những hệ quả của việc phá thai.

Bà Pat Klausner
Pat Klausner, điều phối viên của Dự Án Giuse nói với tờ báo Công Giáo của Giáo Phận Kansas City thuộc tiểu bang Missouri, Tờ Leaven rằng: “Lối suy nghĩ khuôn đúc đó là sai. Có rất nhiều người nam phải chịu ảnh hưởng một cách rất sâu sắc, và tôi đã từng thấy những người đàn ông trưởng thành lớn tiếng khóc trong văn phòng của tôi.”

Một trong những lý do mà một số người đàn ông cảm thấy có tội vì chuyện phá thai chính là vì họ đôi lúc thúc ép những người bạn đời của họ vào chuyện giao hợp, và sau đó, áp lực họ hãy bỏ đi bào thai khi người bạn đời của họ mang bầu. Họ cũng cảm thấy có tội bởi vì họ không muốn có chuyện phá thai, những cảm thấy họ chưa chuẩn bị tư cách để làm người cha. Và trong khi những người đàn ông này thoạt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi người bạn đời của họ chọn giải pháp phá thai, nhưng mà về sau này họ lại bị ám ảnh bởi những cảm nghĩ tội lỗi.

Tuy nhiên, mặc cho phản ứng đầu tiên của họ là như thế nào đi chăng nữa, Bà Klausner nói với Tờ Leaven rằng, những người đàn ông không thể nào tránh khỏi cảm nghĩ hối hận, ăn năn, và có tội.

Dự Án Giuse được ra mắt vào năm 2002 do Bà Klausner và Cha Peter Jaramillo, giờ đây là Cha Sở của Giáo Xứ Thánh Phaolô tại Olathe, Kansas.

Cả hai đều đã tham dự những cuộc hội thảo về việc cổ võ việc chữa lành cho những người phụ nữ, đã từng kinh qua chuyện phá thai, và cả hai đã từng chứng kiến và quan sát rằng: mặc dầu những cuộc hội thảo đó dành cho những người nữ, thế nhưng lúc nào cũng có những người nam cùng đi tham dự theo, để tìm kiếm việc chữa lành, y hệt như những người bạn đời của họ vậy. Từ đó, cả hai đã quyết định rằng cũng cần phải chính thức nói về nổi đau của những người nam sau khi đã phá thai.

Dự Án Rachel, hướng về việc chữa lành cho những người phụ nữ sau khi đã phá thai, được thành lập cách đây 25 năm tại Milwaukee, và đã được lan rộng ra hơn 100 giáo phận tại Hoa Kỳ, cũng như một số nước tại Á Châu, Âu Châu, Úc Châu và Phi Châu.

Thế nhưng, cho đến nay, Dự Án Giuse chỉ mới có tại giáo phận Kansas City mà thôi. Dự án này dành cho những người Công Giáo và cả không Công Giáo 4 đến 5 buổi thảo luận hằng tuần, bao gồm những cuộc thảo luận của nhóm, thực hành, và những bài đọc Thánh Kinh, tất cả được thiết kế để bắt đầu cho tiến trình chữa lành.

Bà Klausner ước tính rằng đã có 20 người đàn ông tham dự những khóa thảo luận này. Một phần lý do cho việc ít có người đàn ông tham dự là vì rất nhiều người đàn ông đã tham gia vào chuyện phá thai, vẫn còn trong tình trạng từ chối, và không muốn bày tỏ ra bên ngoài.

Bà Klausner nói với Tờ Leaven rằng: “Rất nhiều người đàn ông muốn chôn cất vấn đề này đi. Thế nhưng, sự tổn thương lớn như thế rất khó mà có thể dấu được, ngoài việc cảm nghiệm về những chấn thương mà thôi. Chúng ta quên nhìn nhận ra rằng Thiên Chúa đã hình thành ra chúng ta theo một cách nhất định nào đó. Rất nhiều người đàn ông được Thiên Chúa trao cho chức vụ sinh sản, và người phụ nữ được trao cho chức vụ dưỡng nuôi. Việc phá thai hoàn toàn đi ngược lại với kết cấu nền tảng này của con người.”

Vì rằng việc phá thai không hàn gắn những mối quan hệ, mà nó làm cho kết thúc những mối quan hệ đó. Việc phá thai không giải quyết được nhiều vấn đề, mà trái lại, nó lại tạo ra thêm nhiều vấn đề rắc rối và phức tạp hơn. Việc phá thai không phục hồi lại niềm hạnh phúc của đôi lứa, mà nó sẽ lấy đi vĩnh viễn niềm hạnh phúc nơi từng cá nhân của đối lứa.

Có Bốn (4) Bước Chữa Lành Dành Cho Người Nam Có Liên Quan Đến Chuyện Phá Thai:

(1) Nhìn nhận vấn đề. Phải dám dũng cảm nhìn nhận rằng mình có liên hệ đến việc phá thai đó và cảm nghiệm này thật sự ám ảnh mình.

(2) Nhận lấy trách nhiệm. Rà soát lại những cảm nghiệm của riêng mình và tự hỏi làm thế nào mà tôi đã dính đến chuyện phá thai của người bạn đời của tôi. Có phải tôi khuyến khích và cổ võ cho chuyện phá thai đó hay không? Hay là tôi tìm mọi cách để ngăn chận nó?

(3) Mang cảm giác tội lỗi của mình đến việc Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Khẩn cầu và chấp nhận sự thứ tha của Thiên Chúa.

(4) Tự tha thứ cho chính bản thân mình. Bà Klausner nói bước này là bước khó nhất đối với hầu hết những người nam.

Muốn biết thêm nhiều chi tiết, xin hãy tiếp xúc Bà Pat Klausner tại địa chỉ email là: rachelkc@catholiccharitiesks.org hay qua điện thoại là: (913) 621-2199.