ROME, 27/04/06 – Hôm qua nhà xuất bản Cantagalli ở Ý đã cho phát hành cuốn sách mang tựa đề Rivolti al Signore của Linh Mục người Anh Uwe Michael Lang viết năm 2003 và ĐHY Joseph Ratzinger, lúc đó là Bộ Trưởng Giáo Lý và Đức Tin đề tựa.
Nội dung cuốn sách nói nhiều đến việc cải cách phụng vụ, nhất là hồi phục lại những yếu tố phụng vụ truyền thống Latin. Đây là một trong những mối quan tâm của ĐGH Bênêđictô XVI về vấn đề phụng vu.
Trong tác phẩm này Linh Mục Lang chủ trương cử hành thánh lễ nên theo điều mà ngôn ngữ chuyên môn phụng vụ gọi là ad orientem tức là khi cử hành thánh lễ cả linh mục lẫn cộng đoàn giáo dân đều quay về một hướng.
Tác phẩm của cha Uwe Michael Lang viết xong năm 2003, nay mới được dịch sang tiếng Ý với tựa đề Rivolti al Signore. Với Anh ngữ, tác phẩm này đã được nhà xuất bản Công Giáo Ignatius ở Hoa Kỳ xuất bản năm 2004 với tựa đề “Turning Towards The Lord” nghĩa là “Hướng Về Thiên Chúa”.
Lời giới thiệu cho ấn bản bằng tiếng Ý đã làm người ta đặc biệt chú ý vì nhấn mạnh đến ước vọng của ĐGH là muốn “cải cách lại những nghi lễ phụng vụ đã được cải cách”.
Việc cho in tác phẩm này cũng làm giới quan sát tại Tòa Thánh đưa ra lời đồn đoán rằng đức đương kim Giáo Hoàng có thể công bố tài liệu cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cũ một cách rộng rãi hơn.
Ngoài ra vị giới thiệu tác phẩm trong buổi lễ ra mắt sách lại là đức TGM Malcolm Ranjith, Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự. Do đó, người ta thấy sự quan trọng và tầm mức ảnh hưởng của tác phẩm này
Khi đề tựa cho tác phẩm của Linh Mục Lang vào năm 2003, ĐHY Ratzinger đã đưa ra nhận xét rằng Công Đồng Vatican II không đòi hỏi Linh Mục phải quay xuống phía giáo dân khi cử hành thánh lễ và Công Đồng cũng không buộc bỏ việc dùng ngôn ngữ Latin. Và Đức Giáo Hoàng lúc đó còn là Hồng Y đã kết luận tác phẩm của Linh Mục Lang cần được thảo luận về những thay đổi phụng vụ của Công Đồng Vatican II. Ngài kết luận những cuộc thảo luận như thế có thể sửa lại những giải thích sai lầm về tài liệu Công Đồng Vatican II và đưa ra được một nền phụng vụ có giá trị và tôn kính
Trong tác phẩm Tinh Thần Phụng Vụ (The Spirit of Liturgy)của chính Đức Hồng Y Ratzinger viết vào năm 2001, Ngài cũng đưa ra những lập luận tương tự với tác phẩm “Hướng Về Thiên Chúa” của Linh Mục Lang. Trong tác phẩm của Ngài, ĐHY Ratzinger lấy làm tiếc vì sự thay đổi nghi thức phụng vụ đã làm giảm bớt vẻ tôn kính và đặc biệt, Ngài cho rằng nhiều khi Thánh Lễ như có vẻ trở thành màn độc diễn (one man show) của linh mục.
Linh Mục Uwe Michael Lang, tác giả cuốn sách Hướng Về Thiên Chúa thuộc tổ chức thánh Philip Neri có trụ sở ở Luân Đôn. Ngài học thần học ở Áo và đại học Oxford của Anh. Ngài đã trước tác một số tác phẩm.
Nội dung cuốn sách nói nhiều đến việc cải cách phụng vụ, nhất là hồi phục lại những yếu tố phụng vụ truyền thống Latin. Đây là một trong những mối quan tâm của ĐGH Bênêđictô XVI về vấn đề phụng vu.
Trong tác phẩm này Linh Mục Lang chủ trương cử hành thánh lễ nên theo điều mà ngôn ngữ chuyên môn phụng vụ gọi là ad orientem tức là khi cử hành thánh lễ cả linh mục lẫn cộng đoàn giáo dân đều quay về một hướng.
Tác phẩm của cha Uwe Michael Lang viết xong năm 2003, nay mới được dịch sang tiếng Ý với tựa đề Rivolti al Signore. Với Anh ngữ, tác phẩm này đã được nhà xuất bản Công Giáo Ignatius ở Hoa Kỳ xuất bản năm 2004 với tựa đề “Turning Towards The Lord” nghĩa là “Hướng Về Thiên Chúa”.
Lời giới thiệu cho ấn bản bằng tiếng Ý đã làm người ta đặc biệt chú ý vì nhấn mạnh đến ước vọng của ĐGH là muốn “cải cách lại những nghi lễ phụng vụ đã được cải cách”.
Việc cho in tác phẩm này cũng làm giới quan sát tại Tòa Thánh đưa ra lời đồn đoán rằng đức đương kim Giáo Hoàng có thể công bố tài liệu cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cũ một cách rộng rãi hơn.
Ngoài ra vị giới thiệu tác phẩm trong buổi lễ ra mắt sách lại là đức TGM Malcolm Ranjith, Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự. Do đó, người ta thấy sự quan trọng và tầm mức ảnh hưởng của tác phẩm này
Khi đề tựa cho tác phẩm của Linh Mục Lang vào năm 2003, ĐHY Ratzinger đã đưa ra nhận xét rằng Công Đồng Vatican II không đòi hỏi Linh Mục phải quay xuống phía giáo dân khi cử hành thánh lễ và Công Đồng cũng không buộc bỏ việc dùng ngôn ngữ Latin. Và Đức Giáo Hoàng lúc đó còn là Hồng Y đã kết luận tác phẩm của Linh Mục Lang cần được thảo luận về những thay đổi phụng vụ của Công Đồng Vatican II. Ngài kết luận những cuộc thảo luận như thế có thể sửa lại những giải thích sai lầm về tài liệu Công Đồng Vatican II và đưa ra được một nền phụng vụ có giá trị và tôn kính
Trong tác phẩm Tinh Thần Phụng Vụ (The Spirit of Liturgy)của chính Đức Hồng Y Ratzinger viết vào năm 2001, Ngài cũng đưa ra những lập luận tương tự với tác phẩm “Hướng Về Thiên Chúa” của Linh Mục Lang. Trong tác phẩm của Ngài, ĐHY Ratzinger lấy làm tiếc vì sự thay đổi nghi thức phụng vụ đã làm giảm bớt vẻ tôn kính và đặc biệt, Ngài cho rằng nhiều khi Thánh Lễ như có vẻ trở thành màn độc diễn (one man show) của linh mục.
Linh Mục Uwe Michael Lang, tác giả cuốn sách Hướng Về Thiên Chúa thuộc tổ chức thánh Philip Neri có trụ sở ở Luân Đôn. Ngài học thần học ở Áo và đại học Oxford của Anh. Ngài đã trước tác một số tác phẩm.